Sáng 6-12, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng dự và chỉ đạo hội nghị.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu chỉ đạo và quán triệt, triển khai việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Hội nghị được thực hiện trực tiếp tại trụ sở Bộ VHTTDL và trực tuyến tại các điểm cầu văn phòng đại diện của Bộ VHTTL tại Đà Nẵng và TP.HCM.
Tham dự Hội nghị còn có các Thứ trưởng: Trịnh Thị Thủy, Tạ Quang Đông, Hoàng Đạo Cương, Hồ An Phong; cùng Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; Chủ tịch Công đoàn Bộ; Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ; Chủ tịch Hội cựu chiến binh Bộ; Cấp trưởng, cấp phó và cấp ủy các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; Bí thư, Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ.
Các đại biểu tham dự Hội nghị quán triệt, triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Báo cáo tóm tắt một số kết quả sau 7 năm Bộ VHTTDL thực hiện, triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW, này 25-10-2017, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lê Đức Trung cho biết, trong 7 năm qua, Bộ VHTTDL đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết và đã đạt được nhiều kết quả trong việc hoàn thiện chính sách pháp luật về tổ chức bộ máy, biên chế, thi công chức, viên chức, theo hướng tinh gọn, hiệu quả…
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lê Đức Trung báo cáo tóm tắt một số kết quả sau 7 năm Bộ VHTTDL thực hiện, triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW, này 25-10-2017
Dự kiến kế hoạch năm 2025, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ VHTTDL Lê Đức Trung cho biết, tiếp tục sắp xếp các đơn vị quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu quả theo chỉ đạo của Bộ Chính trị; tiếp tục điều động, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ thuộc diện Ban Cán sự đảng quản lý; điều động, luân chuyển các phòng hoặc các công chức có quy hoạch, các Cục, Vụ, các cơ quan hành chính giữ chức vụ lãnh đạo tại các đơn vị sự nghiệp để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ.
Phát biểu chỉ đạo và quán triệt, triển khai việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, trong thời gian qua, chúng ta đã được quán triệt và nắm bắt được những tinh thần chung của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về vấn đề tinh gọn bộ máy. Đặc biệt, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có nhiều bài viết, có quan điểm chỉ đạo cụ thể, trong đó xác định việc sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả, đó là cuộc cách mạng. Vì vậy, tất cả các cơ quan trong hệ thống chính trị phải chủ động quán triệt, thực hiện chủ trương này.
“Không phải ngẫu nhiên mà Tổng Bí thư dành cụm từ "cách mạng về tổ chức" và đã được Ban Chấp hành Trung ương thống nhất cao. Chúng ta phải hiểu rằng, cách mạng là sự thay đổi toàn diện sâu sắc về một cấu trúc của một tổ chức có hệ thống. Nếu không hiểu bản chất và đặc điểm thì không thể triển khai được. Theo đó, những đặc điểm, đặc trưng cơ bản là triệt để, chuyển động một cách nhanh chóng và hướng đến một mục tiêu” – Bộ trưởng nhấn mạnh.
Bộ trưởng cho biết, lãnh đạo Bộ VHTTDL đã giao cho Vụ Tổ chức cán bộ thông báo đến các đơn vị yêu cầu việc triển khai tổng kết 7 năm thực hiện Nghị quyết 18, nhằm đánh giá lại kết quả thực hiện Nghị quyết, đồng thời đưa ra phương án kiện toàn, sắp xếp của các cơ quan, đơn vị của mình. Theo Bộ trưởng, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy có tác động lớn, tác động đến tâm tư, tình cảm của nhiều cán bộ. Tuy nhiên, chúng ta phải thấm nhuần tinh thần Tổng Bí thư chỉ đạo đó là, bộ máy nhà nước không phải nơi trú ngụ an toàn cho cán bộ yếu kém.
Bộ trưởng yêu cầu, từng đơn vị phải tổng kết đánh giá, bàn bạc cụ thể để có phương án sắp xếp tối ưu nhất. Đối với những đơn vị được phép giữ chức năng, nhiệm vụ không có nghĩa giữ nguyên trạng mà phải tinh gọn bên trong. Các đơn vị phải sáp nhập thì phải có phương án cụ thể… Đồng thời, Bộ trưởng cũng yêu cầu, đến ngày 10-12, tất cả các văn bản về phương án sắp xếp của các cơ quan đơn vị phải gửi về Vụ Tổ chức cán bộ. Sau đó, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Văn phòng Bộ phân tích, đánh giá các báo cáo của các đơn vị, bám sát tiêu chí của Nghị quyết Trung ương, Chính phủ để sớm đề xuất phương án, trình Ban Cán sự đảng hoàn thiện để trình Chính phủ. Việc này phải nhanh, triệt để, đạt được mục tiêu đã đề ra.
Toàn cảnh Hội nghị
Bộ trưởng nhấn mạnh, đây là công việc khó, tác động đến con người, nhưng chúng ta phải hiểu ở góc độ sau khi sắp xếp, tinh gọn để bộ máy lớn hơn, mạnh hơn, để tự tin bước vào công việc, đây là xu hướng tiến bộ mà chúng ta phải làm. Chúng ta không thể đi ngược lại quy luật chung...
Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng quán triệt công tác phòng, chống tham nhũng; phòng, chống lãng phí. Bộ trưởng nhấn mạnh, đây là công việc thường xuyên, cấp thiết, yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình chỉ đạo, điều hành.
NGỌC BÍCH - Ảnh: TUẤN MINH