Để tạo ra không gian trải nghiệm bản sắc văn hóa truyền thống, những ngày giữa tháng 10/2025, Trường THPT số 3 Bảo Yên (Lào Cai) đã tổ chức hoạt động giáo dục chủ đề “Ngày hội văn hóa các dân tộc địa phương” trong không khí vui tươi, sôi nổi và đậm đà bản sắc dân tộc. Đây là một hoạt động trải nghiệm sáng tạo nằm trong chương trình giáo dục nhà trường, hướng tới mục tiêu giúp học sinh hiểu biết, trân trọng và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên quê hương Lào Cai nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung.

Không gian sân trường THPT số 3 Bảo Yên đậm sắc màu văn hóa dân tộc trong ngày hội
Trường THPT số 3 Bảo Yên đóng trên địa bàn bản Nà Khương, xã Nghĩa Đô (Lào Cai), là nơi học tập của trên 90% con em đồng bào các dân tộc như Tày, Dao, Mông, Nùng... Năm học 2025-2026, nhà trường có 12 lớp với 505 học sinh. Hoạt động trải nghiệm “Ngày hội văn hóa các dân tộc địa phương” là hoạt động được nhà trường tổ chức mỗi năm một lần vào học kỳ 1 nhằm tạo ra không gian trải nghiệm văn hoá bản địa cho các em học sinh của nhà trường.
Thầy giáo Quan Văn Thưởng - Phó Hiệu trưởng Trường THPT số 3 Bảo Yên chia sẻ: “Trong ngày hội, mỗi lớp học mang đến những màn trình diễn trang phục truyền thống đặc sắc của các dân tộc Tày, Mông, Nùng, Kinh, Dao, Thái, Mường, Phù Lá… Những bộ váy áo rực rỡ sắc màu, những phần thuyết trình tự tin, sinh động đã giúp học sinh thêm tự hào về nét đẹp văn hóa dân tộc mình, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, giao lưu và hiểu biết giữa các dân tộc anh em”.

Các em học sinh chủ động chế biến các món ăn bản địa
Điểm nhấn của chương trình là phần thi nấu ăn các món ăn dân tộc. Học sinh được trực tiếp chuẩn bị, chế biến và thuyết trình về các món ăn truyền thống như vịt bầu lam, xôi ngũ sắc, mèn mén, cá suối nướng, thịt lợn muối chua, thịt trâu nướng, rau rớn nộm… Qua đó, các em hiểu sâu sắc hơn về văn hóa ẩm thực, rèn luyện kỹ năng sống và tinh thần làm việc nhóm.

Theo Ban giám hiệu nhà trường, hoạt động trải nghiệm năm 2025 của trường còn có sự tham gia tích cực của phụ huynh học sinh, cùng đồng hành trong công tác chuẩn bị nguyên liệu, hướng dẫn các em tìm hiểu và tái hiện đúng nét văn hóa dân tộc mình. Sự đồng hành của phụ huynh thể hiện tinh thần phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường - gia đình - xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” mà Trường THPT số 3 Bảo Yên đang triển khai. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần gắn kết, đồng thuận, cùng chung tay xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, gần gũi và mang đậm tính cộng đồng. Hoạt động được gắn kết với các môn học như Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc.

Trên sân khấu, các em học sinh biểu diễn các tiết mục văn nghệ của các dân tộc
“Ngày hội văn hóa các dân tộc địa phương” không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn là bài học sống động về lòng yêu văn hóa dân tộc, về tinh thần đoàn kết và sự tôn trọng đa dạng văn hóa. Thông qua hoạt động này, Trường THPT số 3 Bảo Yên tiếp tục khẳng định định hướng giáo dục toàn diện - nơi mỗi học sinh được học tập, trải nghiệm, phát triển năng lực và nhân cách. Ngày hội văn hóa các dân tộc địa phương” là một hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa giáo dục, góp phần bồi đắp lòng tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa và tinh thần tôn trọng sự đa dạng văn hóa trong cộng đồng. Qua đó, Trường THPT số 3 Bảo Yên khẳng định quyết tâm xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, nơi mỗi học sinh không chỉ học tốt mà còn biết “Sống đẹp - sống có bản sắc - sống có trách nhiệm với quê hương, đất nước”.

Các em học sinh trong trang phục dân tộc, tự tin giới thiệu về văn hóa ẩm thực của dân tộc mình
Bài và ảnh: THẾ LƯỢNG
Nguồn: Tạp chí VHNT số 625, tháng 11-2025
.png)



.jpg)

.jpg)
