Lai Châu thúc đẩy tăng trưởng du lịch hai con số

Năm 2025, Du lịch Lai Châu đặt mục tiêu đón trên 1,4 triệu lượt khách, tổng doanh thu ước đạt trên 1.136 tỷ đồng. Tuy nhiên chỉ trong 3 tháng đầu năm 2025, Lai Châu đã đón và phục vụ 444.880 lượt khách, tăng 7,01% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 30,16% so với kế hoạch năm 2025; doanh thu ước đạt 426,648 tỷ đồng, tăng 25,11% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 35,39% so với kế hoạch năm 2025.

Vòng xoè tại Lễ hội Then Kin Pang (huyện Phong Thổ) năm 2025  thu hút đông đảo du khách và nhân dân trải nghiệm, khám phá

 

Để có những con số ấn tượng ấy, cũng như để Lai Châu đạt được mục tiêu tăng trưởng 8,5% tổng lượt khách du lịch trong năm nay, nhằm hiện thực hóa theo Công điện số 34/CĐ-TTg ngày 10/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về “thúc đẩy phát triển du lịch, bảo đảm thực hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số”, ngành VHTTDL Lai Châu đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và thu hút du khách đến với Lai Châu trải nghiệm, khám phá những đặc trưng riêng có.

“Thành phố Lai Châu có khí hậu trong lành, mát mẻ, là nơi thích hợp để ươm trồng và phát triển các loài Lan quý hiếm, đặc biệt là Lan rừng như: Hoàng thảo Kèn, Hoàng thảo Đùi Gà, Sơn Thủy Tiên… Lễ hội Hoa Lan Hương sắc Lai Châu tạo sân chơi cho đông đảo nghệ nhân, nhà vườn trong và ngoài tỉnh như chúng tôi được giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa Lan. Đến với Lễ hội Hoa Lan Hương sắc Lai Châu năm 2025, ngoài việc được chiêm ngưỡng vẻ đẹp mộc mạc, quyến rũ, đa màu sắc của hơn 700 tác phẩm hoa Lan thuộc 40 Câu lạc bộ, Hội Lan và 120 nhà vườn cả nước; được chứng kiến phần thi tiếng hót chim Chào Mào với 50 lồng chim của các nghệ nhân đến từ các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ… chúng tôi còn được thưởng thức những món ẩm thực độc đáo, trải nghiệm, khám phá những bản sắc văn hoá đặc trưng riêng biệt tại điểm du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ, Sì Thâu Chải, Lao Chải…” - ông Phạm Xuân Trường, Phó Chủ tịch Hội hoa Lan Hà Đồng chia sẻ.

Đông đảo du khách chụp ảnh lưu niệm tại Lễ hội Hoa Lan Hương sắc Lai Châu năm 2025

Cùng với Lễ hội Hoa Lan thì ngay từ những ngày đầu xuân Ất Tỵ đã có nhiều sự kiện văn hóa, thể thao như: Lễ hội Đền thờ vua Lê Thái Tổ (huyện Nậm Nhùn), Lễ hội Then Kin Pang (huyện Phong Thổ) được tổ chức trên quy mô cấp tỉnh; Giải leo núi tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ III năm 2025 - Chinh phục đỉnh Đỗ Quyên; Lễ hội Putaleng (huyện Tam Đường). Bên cạnh đó là một số lễ hội Xuân độc đáo của đồng bào các dân tộc như: Lễ hội Gầu Tào tại những nơi có người Mông sinh sống (xã Dào San, huyện Phong Thổ; xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ; xã Tà Lèng, huyện Tam Đường; xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu); Lễ hội Tú Tỉ (Tp. Lai Châu)... Chính những sự kiện độc đáo này đã thiết thực góp phần thu hút lượng lớn du khách đến tham quan trải nghiệm, khám phá… từ đó góp phần tăng doanh thu các ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống và dịch vụ vận tải.

Ngày 28/3 tại Hà Nội, Sở VHTTDL Lai Châu đã chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội tổ chức chương trình giới thiệu điểm đến và kết nối doanh nghiệp lữ hành đưa khách từ Hà Nội đến Lai Châu năm 2025. Cùng với sự tham gia của các nhà lãnh đạo, quản lý về Du lịch, sự kiện trên còn thu hút trên 50 doanh nghiệp lữ hành chuyên khai thác thị trường khách quốc tế (inbound), Hiệp hội Du lịch, Chi hội Lữ hành và các cơ quan truyền thông Hà Nội… Ông Trần Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội chia sẻ: “Lai Châu có rất nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng và chất lượng, đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường khu vực và cả nước như: Khu du lịch Cổng trời Ô Quy Hồ; Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây; bản du lịch cộng đồng ASEAN - Sin Suối Hồ; điểm du lịch mạo hiểm dù lượn gắn với trải nghiệm văn hóa dân tộc Dao tại bản Sì Thâu Chải hay hang động Pusamcap được mệnh danh là “Tây Bắc Đệ nhất động” đến sản phẩm du lịch trekking, hiking trên các đỉnh núi với điểm nhấn Mùa hoa Đỗ Quyên”.

VĐV đầu tiên Chinh phục đỉnh Đỗ Quyên tại Giải leo núi tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ III năm 2025

 

“Năm 2024, bản Sin Suối Hồ chúng tôi đã đón và phục vụ trên 30 nghìn lượt khách tham quan; doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 3 tỷ đồng. Để làm được điều đó ngoài sự chung sức, đồng lòng của cả cộng đồng thì bản chúng tôi còn không ngừng học hỏi để đáp ứng và phục vụ tốt hơn các nhu cầu của khách du lịch. Dịch vụ lưu trú tại bản có các homestay, bungalow với những tên gọi độc đáo: Nhà Tổ chim, Nhà tổ ếch, Nhà tổ ong; dịch vụ ẩm thực phục vụ đầy đủ ăn sáng, ăn trưa và ăn tối theo nhu cầu của khách như: lợn bản, nộm rau dớn rừng, Tau Ke (gà hầm trong quả bí), ngan xào mầm thảo quả, rau tiêu rừng… Đặc biệt hơn cả, bản chúng tôi còn có những quán cà phê như Sa Coffee, Mèn mén Coffee… để du khách ngồi thả hồn vào bức tranh thiên nhiên tươi đẹp nơi đây cùng những góc chụp ảnh đẹp, độc đáo mà ít nơi nào có được” - Trưởng bản Sin Suối Hồ Vàng A Chỉnh chia sẻ.

“Phát huy những kết quả đạt được của những tháng đầu năm, thời gian tới, Lai Châu tiếp tục phát triển các loại hình, sản phẩm dịch vụ như: Du lịch mạo hiểm, du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái, chăm sóc sức khỏe... Tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, gắn với công nghiệp giải trí thu hút, hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước. Chủ động tăng cường, mở rộng các hoạt động giao lưu, hợp tác với 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh; liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Lai Châu (Việt Nam) với 3 tỉnh Bắc Lào (CHDCND Lào), tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Xây dựng các chính sách thông thoáng, thuận lợi thúc đẩy phát triển du lịch ở khu vực biên giới. Tiếp tục hỗ trợ, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư, tập đoàn lớn triển khai thực hiện các dự án phát triển du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí; ứng dụng công nghệ số, công nghệ xanh, sạch trong kinh doanh du lịch; sớm hoàn thiện dự án đường nối cao tốc Lai Châu - Lào Cai với Hà Nội dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2025 và dự án hầm đường bộ trên quốc lộ 4D nối xã Sơn Bình (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) với phường Ô Quý Hồ (tỉnh Lào Cai) nhằm rút ngắn thời gian di chuyển từ các địa phương về Lai Châu…” - Phó Giám đốc Sở VHTTDL Lai Châu Trần Quang Kháng cho biết.

 Bài và ảnh: NHẬT MINH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 606, tháng 5-2025

;