Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV: Nhiều hoạt động ý nghĩa, thúc đẩy phát triển điện ảnh bền vững

Sáng ngày 5-11, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức họp báo Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông và Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy chủ trì họp báo.

Tham dự họp báo có: Vụ trưởng Vụ Văn hoá, Văn nghệ (Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư) Trần Thị Phương Lan ; Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường; Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Thúy; đại diện lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ VHTTDL và UBND TP Hồ Chí Minh.

Theo BTC, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 25-11- 2025 tại TP Hồ Chí Minh.  Liên hoan Phim do Bộ VHTTDL phối hợp cùng UBND TP.HCM  chỉ đạo; Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Sở VHTT TP.HCM và các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc họp báo

Phát biểu khai mạc Họp báo, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV nhấn mạnh, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV là sự kiện văn hóa nghệ thuật quốc gia được tổ chức trong năm 2025 - năm của những dấu mốc lịch sử trọng đại: Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025); Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025); hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây cũng là dịp kỷ niệm 55 năm hình thành và phát triển của Liên hoan Phim Việt Nam (1970 -2025) - hành trình nửa thế kỷ ghi dấu những bước trưởng thành mạnh mẽ của nền điện ảnh Cách mạng Việt Nam. 

Với khẩu hiệu “Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới”, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV không chỉ là nơi tôn vinh những tác phẩm điện ảnh xuất sắc, mà còn khẳng định bản lĩnh và khát vọng của nền điện ảnh Việt Nam trong hành trình hội nhập sâu rộng với thế giới. Chúng ta có quyền tự hào khi những bộ phim Việt được đón nhận ở các Liên hoan phim quốc tế và công chiếu tại nhiều quốc gia, đặc biệt được khán giả trong nước ủng hộ nồng nhiệt. 

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, sau 23 kỳ tổ chức, Liên hoan Phim Việt Nam đã trở thành biểu tượng của niềm tự hào điện ảnh dân tộc. Mỗi kỳ Liên hoan là một dịp để nhìn lại, để khẳng định bước tiến mới của điện ảnh Việt Nam, và quan trọng hơn, là gửi gắm niềm tin vào thế hệ làm phim trẻ - những người đang viết tiếp câu chuyện điện ảnh Việt trong kỷ nguyên số. Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV là dịp để chúng ta tôn vinh nghệ sĩ, trân trọng sự sáng tạo, lan tỏa niềm tự hào văn hóa dân tộc, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác giữa điện ảnh và du lịch, giữa văn hóa và kinh tế sáng tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bền vững của đất nước.

 Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV được tổ chức tại TP.HCM - trung tâm kinh tế, văn hóa, năng động, sáng tạo và hội nhập quốc tế của cả nước. Đây là nơi quy tụ những nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên và các tài năng của điện ảnh Việt Nam trong nước và quốc tế - những người đang chung tay viết nên diện mạo mới của điện ảnh Việt Nam trong kỷ nguyên mới, vươn xa - tự tin, bản lĩnh và đầy khát vọng - trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

“Nhìn lại chặng đường hai năm qua kể từ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII, chúng ta có thể thấy rõ sức sống mãnh liệt của điện ảnh nước nhà: số lượng và chất lượng phim tăng lên, thị trường điện ảnh sôi động, các tác phẩm Việt Nam được đón nhận tích cực ở các Liên hoan Phim quốc tế và thế hệ làm phim trẻ đầy bản lĩnh và sáng tạo. Những thành quả đó cho thấy điện ảnh Việt Nam đang bứt phá trên con đường chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” – Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

 Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và toàn cầu hóa, trong kỷ nguyên ấy, Điện ảnh Việt Nam cần vươn mình mạnh mẽ hơn nữa, không chỉ bằng kỹ thuật, công nghệ hay kinh nghiệm sản xuất, mà bằng bản lĩnh văn hóa, bản sắc dân tộc và sức sáng tạo Việt Nam. 

Thứ trưởng Tạ Quang Đông tin tưởng, với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức, sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của các cơ quan, ban ngành, Bộ VHTTDL và các đơn vị liên quan sẽ tổ chức thành công Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng và bạn bè quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Trần Thị Diệu Thúy phát biểu tại Họp báo

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Trần Thị Diệu Thúy, đồng Trưởng Ban Tổ chức bày tỏ sự vui mừng khi Bộ VHTTDL lựa chọn TP. HCM để tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV. Bà cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ VHTTDL trong công tác chuẩn bị, phục vụ Liên hoan phim. Đặc biệt với việc TP. Hồ Chí Minh đã gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh, thông qua hoạt động ý nghĩa này là cơ hội giới thiệu hình ảnh của thành phố đến với du khách và nhân dân cả nước.

Phó Chủ tịch UBND TP. HCM cũng cho biết, UBND thành phố sẽ phối hợp chặt với Viện Phim Việt Nam trong thực hiện triển lãm. Đây cũng là một trong những hoạt động góp phần quảng bá về vùng đất, con người TP. HCM.

Thông tin về các hoạt động Liên hoan phim, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho biết, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV là sự kiện văn hóa nghệ thuật quốc gia , là hoạt động để TP. HCM giới thiệu sự chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học - công nghệ, đặc biệt trong bối cảnh TP. HCM đã gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN) trong lĩnh vực điện ảnh; đồng thời đánh dấu 55 năm Liên hoan Phim Việt Nam ra đời (1970-2025). 

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường thông tin về các hoạt động Liên hoan phim

Với khẩu hiệu “Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới”, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV phát huy trọn vẹn tinh thần chào đón một bước khởi đầu của kỷ nguyên vươn mình - kỷ nguyên mà Việt Nam xác định hướng phát triển mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng và bền vững, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, khẳng định vị thế trên trường quốc tế. 

Liên hoan Phim kỳ vọng giới thiệu đến công chúng những tác phẩm mới của điện ảnh Việt Nam để tạo cơ hội tiếp xúc, đối thoại, giao lưu giữa nghệ sĩ, nhà làm phim với khán giả, góp phần tìm hiểu về nhu cầu và thị hiếu điện ảnh của công chúng; nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động điện ảnh; tạo điều kiện cho nghệ sĩ điện ảnh, những người làm công tác quản lý, đội ngũ các nhà sáng tác, sản xuất, phát hành và phổ biến phim trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy phát triển nền công nghiệp điện ảnh. 

Đồng thời, Liên hoan Phim là sự kiện biểu dương các tác phẩm điện ảnh Việt Nam mang đậm bản sắc dân tộc, giàu tính nhân văn, có dấu ấn sáng tạo; vinh danh các nghệ sĩ điện ảnh có thành tựu nổi bật trong thời gian từ sau Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII đến nay.

Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, Ban Tổ chức đã nhận được 30 phim truyện, 120 phim tài liệu, 21 phim khoa học, 32 phim hoạt hình và thành lập Hội đồng tuyển chọn phim dự thi và phim chiếu trong Chương trình toàn cảnh Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV.

Trong đó, phim tham dự Liên hoan Phim gồm: Chương trình phim dự thi có: Phim truyện điện ảnh: 16 phim; Phim tài liệu: 36 phim; Phim khoa học: 14 phim; Phim hoạt hình: 21 phim.

Chương trình toàn cảnh (Panorama): Chương trình phim Việt Nam đương đại, bao gồm các phim được sản xuất trong khoảng thời gian từ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII đến Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV (không nằm trong Chương trình phim dự thi). Gồm: Phim truyện điện ảnh: 14 phim; Phim tài liệu: 25 phim; Phim khoa học: 7 phim; Phim hoạt hình: 11 phim.

Bên cạnh đó, tuần phim Chào mừng Liên hoan phim sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 20-11-2025, Tuần Phim Chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV sẽ diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây không chỉ là dịp để công chúng thưởng thức những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu mà còn góp phần quảng bá, tôn vinh nền điện ảnh Việt Nam. Tuần phim là cơ hội để các thế hệ khán giả, đặc biệt là giới trẻ, hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và những giá trị nhân văn thông qua 15 bộ phim được chọn để trình chiếu miễn phí: Vầng trăng thơ ấu; Đào, Phở và Piano; Mùi cỏ cháy; Hồng Hà nữ sĩ; Bình minh đỏ; Hoa nhài; Người trở về; Truyền thuyết Quán Tiên; Ngã ba Đồng Lộc; Hà Nội 12 ngày đêm; Nhà tiên tri; Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh; Những người viết huyền thoại; Sống cùng lịch sử; Chim vành khuyên; Vợ chồng A Phủ; Sao tháng Tám; Vĩ tuyến 17 ngày và đêm...

Đặc biệt, được sự hỗ trợ, phối hợp từ Điện ảnh Quân đội nhân dân/Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, bộ phim “Mưa đỏ” sẽ được trình chiếu trong Tuần phim nhằm góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước cũng như tình yêu điện ảnh đến với khán giả thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Cần Thơ và TP.HCM.

Các đại biểu và các phóng viên tham dự Họp báo

Trong khuôn khổ Liên hoan phim, sẽ tổ chức 3 cuộc Tọa đàm và Hội thảo, tạo môi trường kết nối giữa các cấp quản lý, các nhà hoạt động điện ảnh trong nước và quốc tế.

Cục Điện ảnh chủ trì thực hiện, tổ chức Tọa đàm “Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới”. Tọa đàm nhằm trao đổi, chia sẻ và định hướng các giải pháp phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số, qua đó thúc đẩy hình thành hệ sinh thái điện ảnh chuyên nghiệp, hiện đại và mang đậm bản sắc dân tộc. Bên cạnh đó, hội Tọa đàm còn tập trung vào xu hướng và ứng dụng công nghệ mới trong các khâu của chuỗi giá trị điện ảnh - từ sáng tạo nội dung, sản xuất, hậu kỳ, phát hành đến trải nghiệm khán giả. 

Hội thảo “Thực trạng và giải pháp thu hút đoàn làm phim đến các địa phương” do TP. HCM chủ trì thực hiện. Hội thảo nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động điện ảnh; tạo điều kiện cho nghệ sĩ điện ảnh, những người làm công tác quản lý, các nhà đầu tư, đội ngũ các nhà sáng tác, sản xuất, phát hành và phổ biến phim trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy phát triển công nghiệp điện ảnh.

Hội thảo khẳng định vai trò của điện ảnh trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; góp phần lan tỏa tình yêu Tổ quốc trong kỷ nguyên mới; đồng thời tổ chức các phiên làm việc giữa lãnh đạo địa phương với các nhà sản xuất, đạo diễn, đoàn làm phim trong và ngoài nước để giới thiệu chính sách hỗ trợ, tiềm năng bối cảnh, dịch vụ của địa phương.

Hội thảo “Phát huy giá trị tư liệu hình ảnh động lưu trữ trong tình hình hiện nay” do Viện phim Việt Nam chủ trì thực hiện, tổ chức nhằm đánh giá thực trạng công tác khai thác, phổ biến phim lưu trữ tại Viện Phim Việt Nam (tập trung vào các phim do Nhà nước sản xuất, đặt hàng); Những vấn đề về bản quyền trong công tác khai thác các tác phẩm điện ảnh trong tình hình hiện nay; Trao đổi kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp cho công tác khai thác, phát huy giá trị tác phẩm điện ảnh lưu trữ trong tình hình hiện nay.

Triển lãm ảnh “Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn Điện ảnh” sẽ diễn ra từ ngày từ ngày 21 đến 25-11-2025, triển lãm dự kiến sẽ giới thiệu khoảng 250 hình ảnh được in trích từ các tư liệu, tác phẩm điện ảnh lưu trữ tại Viện Phim Việt Nam; các tư liệu, tác phẩm điện ảnh sưu tầm từ Sở VHTTDL, Đài Truyền hình, Hội Điện ảnh TP.HCM về bối cảnh quay phim, con người, cuộc sống, quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển của Sài Gòn - TP.HCM. Triển lãm gồm các nội dung chính: Thời kỳ Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (1945 -1975); Thời kỳ kiến thiết, xây dựng đất nước (1976 - 1985); Thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển (1986 - 2025).

Cùng với đó là chương trình Xúc tiến, phát triển điện ảnh địa phương với hàng loạt các hoạt động bên lề và cơ hội hợp tác song phương độc đáo sẽ là nơi các nhà làm phim, nghệ sĩ và lãnh đạo địa phương gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh…

 Cục trưởng Cục Điện cũng cho biết, Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc - Trao giải được tổ chức tại khuôn viên ngoài trời Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc lập).

Lễ Khai mạc vào lúc 20h00, ngày 21-11-2025, được Truyền hình trực tiếp trên VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Lễ Bế mạc và Trao giải thưởng diễn ra vào lúc 20h00, ngày 25-11-2025, sẽ Truyền hình trực tiếp trên VTV9 - Đài Truyền hình Việt Nam.

 AN NGỌC - Ảnh: TRẦN HUẤN

;