Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2025: “Mỗi trang sách - Một niềm tự hào”

Hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam 21-4, Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23-4, ngày 19-4, tại Hà Nội, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với Cục Xuất bản, In và Phát hành cùng các cục, vụ, các ban, bộ, ngành, các thư viện, nhà xuất bản, trường học, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp tổ chức khai mạc Ngày Sách và văn hóa đọc năm 2025, với chủ đề “Mỗi trang sách - Một niềm tự hào” nhằm khẳng định vai trò to lớn của sách trong việc bồi đắp tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn, khơi gợi niềm tự hào về lịch sử dân tộc nhân Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc

Tham dự Ngày hội có: nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Phan Viết Lượng; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy...

Cùng dự còn có đại diện các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Lãnh đạo các Sở VHTTDL địa phương, Hội Xuất bản Việt Nam, Hội Truyền thông số Việt Nam, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, đại diện lãnh đạo Thư viện Quân đội, Công an nhân dân, các thư viện chuyên ngành, thư viện công cộng, trung tâm thông tin thư viện các trường Đại học và Cao đẳng, các trường phổ thông, trường tiểu học, các nhà xuất bản, nhà sách, các doanh nghiệp; các diễn giả, các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu, phê bình, nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên, những người yêu quý sách đã tới tham dự Ngày Hội.

Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam Nguyễn Xuân Dũng phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2025, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam Nguyễn Xuân Dũng đã nhấn mạnh: Một dân tộc có thói quen đọc là một dân tộc có chiều sâu. Và một thế hệ trẻ ham đọc, biết chọn sách và yêu việc học sẽ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước. Chủ đề của Ngày Hội hôm nay “Mỗi trang sách, một niềm tự hào” không chỉ đơn thuần là một khẩu hiệu. Đó là một lời khẳng định rằng tri thức là một phần không thể thiếu trong bản sắc dân tộc. Mỗi trang sách được lật mở, mỗi cuốn sách được trao đi, sẽ có thêm một tâm hồn được truyền cảm hứng, một trí tuệ được đánh thức, và một hành trình khám phá mới bắt đầu.

Ông Nguyễn Xuân Dũng cũng hy vọng rằng, Ngày hội sẽ truyền tải thông điệp Đọc sách - Suy ngẫm - Hành động - Lan tỏa thông qua chuỗi hoạt động sâu sắc, sáng tạo và giàu giá trị nhân văn.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2025

Tọa đàm, giao lưu tác giả, tác phẩm

Văn học viết về người lính luôn giữ vị trí trang trọng trong dòng chảy văn học Việt Nam hiện đại. Đó là những trang viết tái hiện cuộc chiến tranh khốc liệt và thể hiện những khát vọng sống, tình yêu quê hương, đất nước, lòng dũng cảm và sự hy sinh cao cả của những con người đã đi qua các cuộc chiến. Văn học góp phần lưu giữ những ký ức dân tộc và vun đắp những giá trị nhân văn sâu sắc cho thế hệ mai sau.

Tọa đàm giao lưu tác giả - tác phẩm

2 tác phẩm tiêu biểu của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân là Mưa đỏ (Chu Lai) và Trong cơn gió lốc (Khuất Quang Thụy) được giới thiệu tới bạn đọc qua những chia sẻ của các diễn giả, nhân chứng lịch sử: Nhà văn Phùng Văn Khai (Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội); Nhà thơ Phạm Vân Anh (Phó Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Quân đội); TS Đỗ Anh Vũ (Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc, Đài Tiếng nói Việt Nam). Qua đó, công chúng và bạn đọc có cơ hội hiểu sâu sắc hơn về sự khắc nghiệt nhưng cũng đầy hào hùng của những năm tháng chiến tranh, để thêm trân trọng, tự hào và gìn giữ những giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa quý giá của dân tộc.

Cuộc thi Vẽ tranh theo sách chủ đề “Đất nước trọn niềm vui”

Cuộc thi Vẽ tranh theo sách năm 2025 được tổ chức dưới hai hình thức: vẽ tranh cá nhân và vẽ tranh tập thể. Cuộc thi nhằm khuyến khích các tài năng nhí phát huy cá tính và phong cách nghệ thuật riêng, tạo ra những tác phẩm mang dấu ấn cá nhân độc đáo, chạm đến cảm xúc. Đồng thời cũng đề cao tinh thần làm việc nhóm, tạo cơ hội cho các nhóm thí sinh cùng nhau khám phá, chia sẻ ý tưởng và phối hợp nhịp nhàng để làm nên những tác phẩm nghệ thuật ý nghĩa, thể hiện sức mạnh của sự đoàn kết và khả năng sáng tạo tập thể.

Các thí sinh tham gia Cuộc thi Vẽ tranh theo sách

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho các thí sinh đạt giải tại Cuộc thi Vẽ tranh theo sách

Với chủ đề: Đất nước trọn niềm vui, Cuộc thi đã mang đến cho các em học sinh một sân chơi ý nghĩa, góp phần hình thành nhân cách, đạo đức và lối sống tích cực, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ đi trước - những người đã anh dũng chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Thi Kể chuyện theo sách chủ đề “Việt Nam trong tôi là”

Việt Nam trong tôi là - là một chủ đề mở của Cuộc thi Kể chuyện theo sách năm 2025. Thông qua việc đọc và kể lại những câu chuyện từ sách, các em không chỉ được khơi dậy niềm tự hào dân tộc, hiểu biết sâu sắc hơn về giá trị lịch sử, tầm vóc của Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975) mà còn góp phần nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc sách, khuyến khích các em trân trọng, giữ gìn và bảo vệ sách như một tài sản tri thức vô giá, đồng thời tự hào về những thành tựu mà cha ông ta đã dày công vun đắp. Những câu chuyện cảm động về tình yêu quê hương, sự đoàn kết và tinh thần vượt khó… được truyền tải tới công chúng và bạn đọc, từ đó mở ra cánh cửa tri thức, giúp bạn đọc thêm yêu và tự hào về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Phần thi của Trường Tiểu học Ngô Quyền

Ban Tổ chức trao giải Đặc biệt cho Trường Tiểu học Tây Sơn

Hoạt động đọc sách chuyên đề: Câu chuyện về những người anh hùng

Đọc sách cho trẻ từ khi còn nhỏ được xem là một trong những phương pháp tối ưu để phát triển vốn từ vựng, nâng cao trí tuệ và rèn luyện khả năng tập trung. Các câu chuyện kể về những người anh hùng, đặc biệt là các nhân vật quen thuộc trong thế giới tuổi thơ, không chỉ giúp trẻ nhận thức về các giá trị như lòng dũng cảm và sự kiên trì, mà còn góp phần hình thành những phẩm chất đạo đức tốt đẹp.

Hoạt động đọc sách chuyên đề

Hoạt động đọc sách chuyên đề được tổ chức với sự tham gia của các cháu Trường mầm non Thánh Gióng, nhằm tăng sự tương tác giữa trẻ em và các cán bộ thư viện, với mục tiêu khơi dậy trí sáng tạo, nuôi dưỡng niềm đam mê khám phá và tạo dựng niềm vui, từ đó xây dựng thói quen đọc sách lâu dài cho trẻ ngay từ những năm đầu đời.

Gameshow: Hành trình theo những dấu chân

Đây là một chương trình gameshow trí tuệ kết hợp vận động, được thiết kế nhằm mang đến cho nhóm người chơi và khán giả những trải nghiệm thú vị, hấp dẫn và giàu ý nghĩa. Trong quá khứ, các chiến sĩ đã ghi những dấu chân trên hành trình gian khó, nhưng cũng tràn đầy khí phách anh hùng, góp phần tạo nên những chiến công vang dội vào công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ngày nay, Hành trình theo những dấu chân trở thành một cuộc hành trình tri thức, giúp thế hệ trẻ kết nối với cội nguồn lịch sử dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước, tự lực, tự cường, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.  

Ban Tổ chức trao giải thưởng cho các thí sinh tham gia Gameshow

Đây là hoạt động mới trong Ngày hội Sách năm 2025. Hoạt động này không chỉ tạo điều kiện để người chơi có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ trường kỳ của dân tộc, mà còn góp phần tăng cường tinh thần đồng đội, rèn luyện kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin.

Hoạt động trải nghiệm “Cuốn sổ ký ức - Chuyện kể người lính”

Đây là hoạt động trải nghiệm hướng dẫn người tham gia tự làm một cuốn sổ tay mang dấu ấn của người lính năm xưa và chép lại trong đó những trích đoạn nhật ký chứa đựng tinh thần yêu nước nồng nàn được sưu tầm trong các tác phẩm Mãi mãi tuổi 20 của Nguyễn Văn Thạc, Nhật ký Đặng Thùy Trâm, Nhật ký Lê Anh Xuân, Nhật ký chiến tranh của Chu Cẩm Phong… Những cuốn sổ nhật ký thời kỳ chiến tranh được mô phỏng và trưng bày tại không gian trải nghiệm là sự kết nối giữa các thế hệ, từ đó giúp các bạn trẻ biết trân trọng lịch sử và sống có trách nhiệm hơn với đất nước.

Ban Tổ chức trao quà tặng cho các thí sinh tham gia hoạt động trải nghiệm

Hoạt động trải nghiệm này tuy nhỏ, nhưng đã lan tỏa giá trị lịch sử to lớn tới thế hệ trẻ trong những ngày cả nước hướng về kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chiến dịch “Sách - Sạch - Xanh”

Tiếp nối hoạt động phân loại rác tại nguồn được phát động và triển khai từ đầu năm 2025 nhằm hưởng ứng Luật Bảo vệ môi trường 2020 và tối ưu hóa nguồn tài nguyên rác thải, Thư viện Quốc gia Việt Nam chính thức khởi động Chiến dịch Sách - Sạch - Xanh hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam trong 21 ngày từ ngày 1 đến 21-4.

Không gian tổ chức Chiến dịch Sách - Sạch - Xanh

Với khẩu hiệu Tái sinh rác, vác sách về, công chúng và bạn đọc mang các vật liệu tái chế như giấy, bìa carton, vỏ hộp thiếc, vỏ hộp sữa, chai nhựa, lọ thủy tinh đã qua sử dụng và đổi thành những cuốn sách giá trị, góp phần nâng cao tri thức và lan tỏa văn hóa đọc. 

Tại đây, các em có thể tham gia làm những đồ dùng từ các vật liệu tái chế để đổi quà là những cuốn sách và đồ dùng học tập. Đây là một hoạt động ý nghĩa, thể hiện cam kết của Thư viện Quốc gia Việt Nam trong việc xây dựng một cộng đồng văn minh, yêu tri thức và có trách nhiệm với môi trường.

Các thư viện tiếp nhận sách tài trợ

Thư viện Quốc gia Việt Nam vẫn luôn là địa chỉ tin cậy để tiếp nhận sách tài trợ của các nhà xuất bản, nhà sách, các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế trên địa bàn Hà Nội. Hoạt động này diễn ra thường xuyên trong các Ngày Sách nhằm trao tặng số sách được tiếp nhận từ các tổ chức, cá nhân tới các thư viện vùng sâu, vùng xa trong cả nước.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Ngày hội còn có những gian hàng sách đến từ các nhà sách, nhà xuất bản với nhiều ưu đãi lớn cho bạn đọc.

Bạn đọc tham quan các gian hàng sách

Bài, ảnh: HỒNG VÂN

;