Ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 4 HCV, 4 HCB, 16 HCĐ

Ngày 10-12, các vận động viên của 11 nước ASEAN chính thức bước vào tranh tài. SEA Games 33, diễn ra từ ngày 9 đến 20-12 tại ba địa điểm thi đấu là Chonburi, Bangkok và Songkhla (Thái Lan). Đại hội lần này có khoảng 9.366 VĐV tham dự, thi đấu ở 50 môn thể thao với tổng cộng 574 bộ huy chương được trao. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 841 VĐV, tranh tài tại 47/50 môn thi đấu. Chỉ tiêu của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 là giành từ 90 đến 110 HCV, xếp trong tốp 3 đoàn thể thao dẫn đầu.

Trước đó, nước chủ nhà Thái Lan đã tạo ấn tượng sâu sắc trong Lễ khai mạc SEA Games 33 được tổ chức hoành tráng tại sân vận động Rajamangala ở thủ đô BangKok vào tối ngày 9-12. Với những màn trình diễn độc đáo, là sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống, văn hóa đương đại và công nghệ trình chiếu hiện đại. Đồng thời, Lễ khai mạc cũng điểm lại hình ảnh của 32 kỳ SEA Games trước đó, Việt Nam vinh dự là chủ nhà của hai kỳ SEA Games 2003 và 2021. Cùng với đó là màn diễu hành của 11 đoàn thể thao tham gia đại hội SEA Games 33, bao gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Timor Leste, Việt Nam và chủ nhà Thái Lan. Đặc biệt, Lễ rước đuốc, thắp sáng đài đuốc SEA Games 33 là sự kết hợp giữa ngọn lửa truyền thống với công nghệ, năng lượng tái tạo và hiệu ứng ánh sáng, phù hợp định hướng một “SEA Games xanh”.

Kết thúc ngày thi đấu chính thức thứ nhất (ngày 10-12), đoàn thể thao Việt Nam đã xuất sắc giành được 4 HCV, 4 HCB và 16 HCĐ. Trong đó, 4 HCV thuộc về: Nguyễn Thị Hương - Diệp Thị Hương (Canoeing, 500m đôi nữ); Nguyễn Xuân Thành, Trầm Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Phan Khánh Hân và Nguyễn Thị Y Bình (Taekwondo, quyền sáng tạo đồng đội nam nữ); Trần Hưng Nguyên (Bơi, 200m hỗn hợp nam), Nguyễn Văn Dũng (Bi sắt).

4 HCB: Nguyễn Trọng Phúc - Trịnh Thị Kim Hà (Taewondo, quyền biểu diễn đôi nam nữ); Phụng Mùi Nhình (Ju-Jitsu, Fighting – hạng cân 52kg); Võ Duy Thành - Đỗ Thị Thanh Thảo (Canoeing, 500m đôi hỗn hợp); Võ Thị Mỹ Tiên (Bơi, 200m bướm).

12 HCĐ: Phùng Thị Hồng Ngọc - Nguyễn Ngọc Bích (Ju-Jitsu, Duo Show nữ); Trần Hữu Tuấn - Tơ Đăng Minh; Sái Công Nguyên - Nguyễn Anh Tùng (Ju-Jitsu, Duo Show nam), Đặng Đình Tùng (Ju-Jitsu -77 kg nam); Đào Hồng Sơn (Ju-Jitsu - 62 kg); Phạm Hồng Quân (Canoeing, 500m đơn nam); Nguyễn Thị Kim Hà, Lê Ngọc Hân, Lê Trần Kim Uyên (Taekwondo, quyền biểu diễn bộ ba nữ); Nguyễn Quang Thuấn (Bơi, 200m hỗn hợp nam), Trần Văn Nguyễn Quốc (Bơi, 100m tự do nam), Nguyễn Khải Nhi, Phạm Thị Vân, Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Thúy Hiền (Bơi, tiếp sức 4x100m tự do nữ)…

Ngày 11-12, SEA Games 33 tiếp tục tranh tài ở các nội dung như: Bơi, Bóng rổ, Boxing, Bóng chuyền, Bóng đá, Quần vợt, Bi sắt, Thể dục dụng cụ, Cầu mây, Rowing, Bắn cung, Futsal, Taekwondo, Jujitsu, Bóng ném…

Bảng tổng sắp huy chương ngày 10-12

THANH DANH (tổng hợp)

;