Trong những năm qua, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) đã thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn và đạt được những kết quả thiết thực.
Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội chải Minh Thắng 1
Xác định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống và xã hội, nhất là trong xây dựng Nông thôn mới (NTM) nâng cao và Đô thị văn minh hiện nay, thời gian qua, phong trào này luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp nhịp nhàng của các ban ngành, đoàn thể và sự ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Nhờ đó, phong trào đã có tác động tích cực đến phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương. Kết quả đánh giá cuối năm 2024, toàn huyện có 37.337/42.980 hộ được công nhận Gia đình văn hóa, đạt tỉ lệ 86.87%; có 224/257 khu dân cư được đề nghị công nhận “Khu dân cư văn hóa” (đạt tỷ lệ 87,15%).
Để đạt được kết quả đó là nhờ Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ các phong trào, cuộc vận động. Tiêu biểu như các phong trào: Đoàn kết giúp nhau “xóa đói giảm nghèo”; xây dựng ‘‘Gia đình văn hóa”, ‘‘Khu dân cư văn hóa”, ‘‘Xã, thị trấn tiêu biểu”; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, phong trào học tập, lao động sáng tạo... cùng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”...Trong đó, để thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng ‘‘Gia đình văn hóa”, ‘‘Khu dân cư văn hóa”, ‘‘Xã, thị trấn tiêu biểu”, Ban Chỉ đạo huyện đã xây dựng và nhân rộng các mô hình: “Gia đình phát triển bền vững”, “Gia đình nông dân sản xuất giỏi”, “Gia đình không sinh con thứ 3”… Từ đó, đã xuất hiện nhiều hộ gia đình làm kinh tế giỏi, nuôi dạy con thành đạt; tham gia tích cực các phong trào thi đua tại địa phương.
Môn bơi chải tại lễ hội đình Hội xã Minh Thắng
Đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban chỉ đạo các cấp đã phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng phong trào “Chung sức xây dựng Nông thôn mới”, thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn tiêu biểu, nhằm góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu xây dựng NTM; xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, các công trình phúc lợi theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Triển khai sâu rộng đến các khu dân cư trên địa bàn với nhiều nội dung và phong trào cụ thể, thiết thực; chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp, các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, mua bán người; phòng chống HIV/AIDS. Triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng xã hội lành mạnh, an toàn. Đến nay, toàn huyện đã có 19/23 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.
Trong thời gian tới, huyện Cẩm Khê đề ra mục tiêu: 75% trở lên người dân được nâng cao mức hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; 89% trở lên số hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa; 78% trở lên khu dân cư được công nhận và giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; 100% các xã đạt chuẩn NTM...
Có thể nói, sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng sự đồng lòng của đông đảo nhân dân trong huyện đã tạo bước chuyển biến rõ rệt, góp phần khơi dậy, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái và làm cho các giá trị thấm sâu vào mỗi người, mỗi gia đình, cộng đồng, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Bài và ảnh: MẠNH THUẦN
Nguồn: Tạp chí VHNT số 606, tháng 5-2025