Huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) là vùng đất giàu truyền thống, là địa phương có nhiều đình, đền, chùa, trong đó có 44 điểm được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh trở lên (có 5 di tích cấp quốc gia, 39 di tích cấp tỉnh). Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, thời gian qua, huyện đã thực hiện gắn mã QR code tại các điểm di tích lịch sử để người dân và du khách dễ dàng tra cứu thông tin, giới thiệu, quảng bá về du lịch; đồng thời giáo dục truyền thống lịch sử theo hướng số hóa hiện đại.
Mã QR code được gắn tại khu di tích quốc gia Tiên Động xã Tiên Lương để người dân thuận tiện tra cứu
Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023, Huyện Đoàn Cẩm Khê phối hợp với Phòng Văn hóa & Thông tin huyện xây dựng nội dung thông tin, hình ảnh tuyên truyền và triển khai lắp đặt bảng mã QR tại Khu di tích Căn cứ Tiên Động. Khi người dân, du khách đến thăm quan di tích, chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh để quét mã QR, các thông tin sẽ được hiển thị trực tiếp trên điện thoại bằng cả hình ảnh và video giúp người dân và du khách nắm thông tin một cách đầy đủ nhất, tiện lợi nhất và bảo đảm tính chính xác về giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc nơi mình đến tham quan. Anh Hà Văn Tiến – du khách thập phương chia sẻ: “Tôi đến từ Hà Nội có dịp ghé thăm di tích căn cứ Tiên Động Ngô Quang Bích, thấy có gắn mã QR code, tôi chỉ cần dùng điện thoại thông minh có thể nắm được hết thông tin. Tôi thấy rất thuận tiện”.
Thực hiện công tác chuyển đổi số, số hóa dữ liệu di tích, thời gian qua, Phòng Văn hóa - Thông tin đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn như Viettel Phú Thọ cùng với Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thông, các xã, thị trấn triển khai viết bài, gắn bảng quét mã QR code tại các điểm di tích xếp hạng từ cấp tỉnh trở lên. Bảng mã QR code được đặt tại ngay lối ra vào di tích thuận tiện cho người dân và du khách tra cứu thông tin. Đây là một trong những giải pháp đẩy mạnh quảng bá về các di tích lịch sử, nét văn hóa đặc trưng của huyện.
Ông Hoàng Văn Năm - Chủ tịch UBND xã Yên Dưỡng cho biết: “Xã Yên Dưỡng có đình Yên Dưỡng được UBND tỉnh Phú Thọ công nhận là di tích lịch sử văn hóa, nghệ thuật cấp tỉnh vào năm 2015. Địa phương đang phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin triển khai gắn mã QR code, nhằm quảng bá lịch sử văn hóa ở địa phương”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Bá Đạt - Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Cẩm Khê cho biết thêm: “Huyện Cẩm Khê có 44 di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh. Việc triển khai số hóa di tích nhằm cung cấp thông tin, hình ảnh, tài liệu về di tích, địa danh lịch sử tới người dân, du khách một cách nhanh chóng, sinh động, hiệu quả”.
Có thể nói, việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác giới thiệu, quảng bá di tích lịch sử, văn hóa thông qua quét mã QR code đã và đang góp phần tích cực vào bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa lịch sử của dân tộc, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện.
Bài và ảnh: MẠNH THUẦN
Nguồn: Tạp chí VHNT số 600, tháng 3-2025