Sáng nay 6-11, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy, Trưởng Ban chỉ đạo Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại tỉnh Khánh Hòa, năm 2025.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy, Trưởng Ban chỉ đạo Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI chủ trì cuộc họp
Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI, năm 2025 do Bộ VHTTDL; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các ban, ngành, cơ quan chỉ đạo, các đơn vị liên quan thực hiện. Đây là dịp tăng cường, phát huy thế mạnh đoàn kết đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Chăm nói riêng tại các tỉnh khu vực Nam Bộ, Nam Trung Bộ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội.

Toàn cảnh cuộc họp
Ngày hội có sự tham dự của các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Chăm đang sinh sống, học tập và làm việc tại địa bàn 6 tỉnh, thành phố tham gia gồm: Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dịp để tôn vinh, giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm tới bạn bè trong nước và quốc tế. Qua đó, tăng cường quảng bá hình ảnh một đất nước Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, có sự thống nhất và hòa hợp giữa các dân tộc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đồng bào Chăm trong công cuộc đổi mới hội nhập và phát triển; đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Ông Trịnh Ngọc Chung, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ VHTTDL) báo cáo về công tác chuẩn bị Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI
Báo cáo về công tác chuẩn bị Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI, ông Trịnh Ngọc Chung, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ VHTTDL) đã báo cáo về công tác cho biết: Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã tham mưu trình lãnh đạo Bộ VHTTDL ban hành các quyết định, kế hoạch tổ chức Ngày hội; thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng nghệ thuật, Ban trọng tài; Cơ cấu giải thưởng; quy chế và điều lệ các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch… Cục cũng đã phối hợp với tỉnh Khánh Hòa chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật và Lễ Khai mạc Ngày hội; khảo sát và thống nhất thiết kế về tổng thể không gian, địa điểm và nội dung tổ chức các hoạt động của Ngày hội.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại buổi họp
Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỉnh đang tích cực triển khai lựa chọn đơn vị thực hiện kịch bản chương trình khai mạc, bế mạc Ngày hội; lắp đặt sân khấu, bố trí không gian, lắp đặt gian hàng tổ chức các hoạt động; cùng với đó, rà soát các nội dung hoạt động văn hóa, thể thao để tuyển chọn vận động viên, nghệ nhân đồng bào Chăm tập luyện thể thao, nghệ thuật… Tỉnh Khánh Hòa sẽ giới thiệu, hỗ trợ các địa điểm lưu trú, dịch vụ sinh hoạt bình ổn giá cho các địa phương tham gia Ngày hội.
Ông Nguyễn Văn Hòa cho biết thêm, trên cơ sở chủ đề của Ngày hội là “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới”, tổng đạo diễn đã xây dựng kịch bản với chủ đề “Lung linh sắc màu văn hóa Chăm”. Dự kiến lực lượng tham gia trình diễn gần 800 người, trong đó gồm 20 ca sĩ, nghệ sĩ người Chăm và một số ca sĩ nổi tiếng trong nước; 150 diễn viên chuyên nghiệp đoàn nghệ thuật tỉnh đăng cai và một số tỉnh, thành phố lân cận; 300 diễn viên quần chúng thuộc khối vũ trang, nghệ nhân các xã, sinh viên đại học, cao đẳng, thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa; 300 nghệ nhân đến từ các tỉnh, thành phố tham dự Ngày hội…

Ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó trưởng Ban chỉ đạo Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI phát biểu tại cuộc họp
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI đề nghị các bộ ngành, địa phương tăng cường thông tin tuyên truyền tạo hiệu ứng truyền thông thiết thực để người dân, đồng bào các dân tộc thấy được sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương với công tác đại đoàn kết dân tộc. Cùng với đó, cần tổ chức tốt các hoạt động để Ngày hội thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc tham gia.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy, Trưởng Ban chỉ đạo Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI Phát biểu kết luận tại cuộc họp
Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy, Trưởng Ban chỉ đạo Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI đánh giá cao công tác phối hợp giữa các bộ, ngành và các địa phương tham gia. Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho biết, tại buổi làm việc, các cơ quan, đơn vị đã thống nhất nội dung về kịch bản tổng thể, thống nhất về chủ đề ngày hội, chương trình nghệ thuật… Cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện để kịch bản khai mạc, bế mạc, các tiết mục nghệ thuật và công tác chuẩn bị để Ngày hội diễn ra thành công; cùng với đó, đẩy mạnh công tác truyền thông về Ngày hội đến đồng bào Chăm cũng như đồng bào các dân tộc tới tham dự, giao lưu tại Ngày hội.
Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới”, Ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch ý nghĩa thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa của đồng bào Chăm, đảm bảo tính quần chúng, phong phú về loại hình, sáng tạo, đa dạng, độc đáo về nội dung; đảm bảo hiệu quả, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cộng đồng dân tộc Chăm tham gia Ngày hội gồm: Liên hoan văn nghệ quần chúng; Trình diễn trang phục dân tộc Chăm; Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc Chăm; Trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc Chăm địa phương; Trình diễn, giới thiệu nghề thủ công truyền thống (dệt thổ cẩm, làm gốm) của dân tộc Chăm; Hoạt động thể thao và các trò chơi dân gian của dân tộc Chăm.
Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Ngày hội còn có các hoạt động khác mang tính cộng đồng, đề cao vai trò chủ thể văn hoá, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với yếu tố tiến bộ của thời đại. Đồng thời, có ý nghĩa thiết thực trong việc định hướng công tác bảo tồn văn hóa dân tộc Chăm gắn với phát triển du lịch, từ đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng dân tộc Chăm trong bối cảnh hiện nay như: Trưng bày ảnh “Đồng bào dân tộc Chăm đồng hành cùng sự phát triển của đất nước”, Trưng bày chuyên đề “Đặc trưng văn hóa dân tộc Chăm trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam”, Hội thảo “Phát huy giá trị di sản văn hóa Chăm trong phát triển du lịch”.
Tin, ảnh: MINH PHẠM
.png)



.jpg)

.jpg)
