Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều thư, bài viết, bài nói thể hiện tình cảm sâu sắc, tri ân những người đã hy sinh quên mình vì Tổ quốc và nhắc nhở mọi người biết ơn và hết lòng giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trong bối cảnh thù trong giặc ngoài, đất nước gặp muôn vàn khó khăn, thực hiện Chỉ thị của Người, ngày 27/7/1947 - Ngày Thương binh - Liệt sĩ lần đầu tiên được tổ chức tại chiến khu Việt Bắc. Hàng năm vào dịp này, Người đều có thư và quà gửi đến các anh em thương binh và gia đình liệt sĩ.
Bí thư Đảng ủy xã tặng quà mẹ liệt sĩ Trần Thị Thu ở thôn Đình Tre
Ngày Thương binh - Liệt sĩ hằng năm là dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tưởng nhớ, tri ân các bậc cách mạng tiền bối, anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh; biết ơn các thương binh đã cống hiến một phần xương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Đồng thời, quan tâm, giúp đỡ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa là việc làm thiết thực quán triệt và thực hiện Chỉ thị của Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc, trong thời gian qua, xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ đã đẩy mạnh các hoạt động thực hiện các chính sách đối với người có công và thân nhân của họ.
Hiện nay, xã Thái Hòa có 519 gia đình chính sách người có công, trong đó thân nhân liệt sĩ là 272 người; thương binh, bệnh binh 165 người; 38 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm hóa học; 3 cán bộ lão thành cách mạng; 41 thân nhân bà mẹ Việt Nam và thân nhân cán bộ tiền khởi nghĩa. Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ. Hiện nay, xã đã gửi hết các phần quà Trung ương, của tỉnh đến tận tay các đối tượng chính sách. Ngoài những phần quà Trung ương, của tỉnh, xã đã tổ chức thành 8 đoàn đi thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, thương binh, gia đình liệt sĩ, thân nhân người có công 40 suất quà. Đồng thời, xã cũng vận động các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp trao hơn 50 suất quà thăm hỏi, tri ân các thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh trên địa bàn.
Chủ tịch UBND xã tặng quà vợ liệt sĩ Lại Thi Côi
Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), ngày 20/7, xã Thái Hòa còn tổ chức ra quân tổng vệ sinh, chăm sóc cảnh quan toàn bộ nghĩa trang Liệt sĩ, đài bia tưởng niệm trên địa bàn của xã. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, không chỉ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ mà còn tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, hội viên, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương. Cũng trong dịp này, sáng ngày 23/7, xã tổ chức gặp mặt gia đình chính sách, người có công. Tại buổi lễ kỷ niệm, xã đã trao quà cho gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn và trao quà cho thân nhân của người có công hiện đang công tác tại xã. Ngày 24/7, xã tổ chức đi viếng nghĩa trang liệt sĩ tại 3 điểm.
Phó Bí thư - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã tặng quà thương binh ở thôn Bình Chỉ
Cùng với đó, Đoàn Thanh niên trong dịp 27-7 năm nay cũng tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho thanh thiếu niên trên địa bàn về ý nghĩa Ngày Thương binh - Liệt sĩ; hành trình theo bước chân những người anh hùng; hành trình tiếp nối truyền thống, vững bước tương lai. Thông qua những hoạt động này đã góp phần lan tỏa niềm tự hào về những giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc; giáo dục đoàn viên thanh niên ý thức phấn đấu vươn lên, luôn xung kích, sáng tạo nhằm góp phần tích cực vào quá trình phát triển đi lên của địa phương cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Để công tác đền ơn đáp nghĩa mang lại hiệu quả ngày càng cao hơn, thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; đồng thời tích cực thực hiện xã hội hóa các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhằm huy động xã hội cùng chung tay trong công tác chăm lo, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho người có công trên địa bàn.
Bài và ảnh: THANH HƯƠNG
Nguồn: Tạp chí VHNT số 616, tháng 8-2025