Những năm qua, phong trào thể dục thể thao (TDTT) ở thành phố Huế đã phát triển sâu rộng trong từng cơ quan, đơn vị, trường học cho đến từng thôn xóm, tổ dân phố và hộ gia đình, trở thành phong trào quần chúng rộng lớn có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân tham gia.
Những năm qua, thể thao thành tích cao Hải Phòng gặt hái nhiều thành công, được đánh giá cao tại các giải đấu trong nước, quốc tế. Nhiều vận động viên (VĐV) đã khẳng định bản lĩnh, vươn tầm khu vực và châu lục. Tiêu biểu trong năm 2025 (tính đến trung tuần tháng 12), các đội tuyển thể thao Hải Phòng tham dự 212 giải trong nước và quốc tế (57 giải VĐQG, 45 giải vô địch trẻ, 17 giải vô địch các nhóm tuổi, 53 giải khác, 40 giải quốc tế), đoạt 1.464 huy chương các loại, trong đó có: 416 HCV, 435 HCB, 613 HCĐ, phá kỷ lục 5 tại giải vô địch quốc gia. Để đạt được những thành tích đó, công tác tuyển chọn, đào tạo VĐV trẻ đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, hành trình xây dựng lực lượng VĐV trẻ vẫn còn gặp nhiều khó khăn.
Xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Thiệu Hóa, xã Thiệu Phúc, xã Thiệu Nguyên, xã Thiệu Công và xã Thiệu Long. Nhờ sự quan tâm sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, phong trào văn hóa, thể dục thể thao (TDTT) của xã đang chuyển mình mạnh mẽ, từng bước khẳng định vị thế là điểm sáng văn hóa của tỉnh.
Tại “chảo lửa” sân vận động Đồng Quê thuộc làng Nội Đông xưa, nay gồm các thôn: Nội Chùa, Nội Đình và Trại Hai, xã Bắc Lũng (Bắc Ninh), người hâm mộ vừa được mãn nhãn với các trận cầu chất lượng cao của giải bóng đá truyền thống hội làng. Điều khiến giải đấu cấp thôn này trở nên cuốn hút chính là điều lệ cho phép các đội được mời tới 100% “ngoại binh”, giải thưởng lớn, cộng thêm các đội chiêu mộ cầu thủ tên tuổi khắp trong và ngoài nước để cống hiến cho khán giá nhiều trận đấu hay, pha bóng đẹp và lan tỏa tinh thần thể thao chuyên nghiệp.
Hải Phòng hiện có nhiều môn võ cổ truyền, song Nhất Nam là môn phái thuần Việt hiếm hoi do người Việt sáng tạo, phát triển và gìn giữ, hầu như không bị giao thoa.
Lê Thị Việt Trinh ở thôn Lộc Hạ (xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị) từng là vận động viên (VĐV) bơi lội xuất sắc trên đường đua xanh từ giải phong trào đến giải quốc gia. Trở lại cuộc sống đời thường, chị là huấn luyện viên (HLV) tâm huyết trong việc “ươm mầm” những tài năng bơi lội kế cận và là người thầy nhiệt tình dạy bơi phòng, chống đuối nước cho các em học sinh. Dù làm công việc nào, Lê Thị Việt Trinh đều làm tròn vai bởi bơi lội với chị là niềm đam mê.
Hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026, những ngày này Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) thành phố Hải Phòng lần thứ X, năm 2025 - 2026 diễn ra sôi nổi và rộng khắp.
Trải qua thời gian hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Xe đạp thể thao tỉnh Quảng Trị đã đáp ứng nhu cầu chính đáng của người yêu thích bộ môn này, tạo nên sân chơi chuyên nghiệp, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao (TDTT) của địa phương ngày càng phát triển.
Cuối tuần, qua lời giới thiệu của người quen, cùng với huấn luyện viên (HLV) Huỳnh Sang, chúng tôi tìm đến nhà em Phạm Trần Hồng Phúc nằm trên con hẻm số 59/12 đường Đoàn Thị Điểm, Tổ dân phố Thanh Xuân 1, phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Qua trò chuyện với em và gia đình, được biết Phạm Trần Hồng Phúc, sinh năm 2011, hiện đang học lớp 9 tại Trường THCS Chu Văn An, Phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, đang sinh hoạt và tập luyện võ thuật tại Câu lạc bộ (CLB) võ Taekwondo Huỳnh Sang. Với niềm đam mê và ý chí rèn luyện bền bỉ, em đã sớm ghi dấu ấn tại các giải đấu Taekwondo từ cấp thành phố, tỉnh đến khu vực, trở thành một trong những gương mặt trẻ của phong trào thể thao học đường tại địa phương.
Sau khi sáp nhập từ các phường 1, 3, 4, Đông Giang và Đông Thanh của thành phố Đông Hà cũ, phường Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) có nhiều lợi thế để phát triển phong trào thể dục thể thao (TDTT). Với nỗ lực triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phường Đông Hà đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào TDTT trong các tầng lớp nhân dân.
Tôi bắt gặp nụ cười tươi tắn của thầy Phạm Văn Tiền (SN 1989), giáo viên, huấn luyện viên Karate, Trường THPT - THCS Phú Thành A, xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp sau khi đoạt chức Vô địch và giải Nhì toàn đoàn tại giải Karate trẻ và Vô địch tỉnh Đồng Tháp năm 2025, với 16 Huy chương Vàng(HCV), 11 Huy chương Bạc (HCB) và 7 Huy chương Đồng (HCĐ).