Thị xã Phong Điền (Thành phố Huế): Hiệu quả từ phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”

hong trào “Ngày Chủ nhật xanh” được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Thành phố Huế) phát động từ năm 2019 và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cộng đồng dân cư. Đến nay, phong trào đã trở thành một nếp sống đẹp, dần xây dựng ý thức, thói quen người dân; là hoạt động thường xuyên, liên tục tại mỗi cơ quan, đơn vị. Phong trào được đánh giá góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn; một số vấn đề về môi trường phần nào được giải quyết; chất lượng đời sống nhân dân ngày một nâng cao.

Lãnh đạo thị xã Phong Điền tham gia hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”

Thị xã Phong Điền đã quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 13/3/2018 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (nay là Thành ủy) về việc mở cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế “xanh - sạch - sáng”, không rác thải và Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 5/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào xây dựng Thừa Thiên Huế xanh, sạch, sáng” gắn với Bộ tiêu chí đánh giá “xanh - sạch - sáng”. Đến nay, UBND các xã, phường đều ban hành các chương trình, kế hoạch để chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện; Mặt trận và các đoàn thể thị xã thường xuyên chỉ đạo đoàn viên, hội viên tích cực tham gia, vận động bà con nhân dân tham gia hưởng ứng hoạt động Chủ nhật xanh; các cơ quan chuyên môn tham mưu ban hành văn bản triển khai nhiệm vụ chuyên môn gắn với các hoạt động, nhiệm vụ liên quan đến Đề án Chủ nhật xanh trên địa bàn thị xã.

Ông Hồ Đôn, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã Phong Điền cho biết: “Trong quá trình phát triển, thị xã luôn xác định công tác chỉnh trang cảnh quan, tạo môi trường thân thiện là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã hội. Một trong những phong trào mà thị xã triển khai hiệu quả trong thời gian qua, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng là phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”. Phong trào đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ nhân dân trên địa bàn toàn thị xã, người dân đã ý thức được việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh nông thôn, chỉnh trang đô thị”.

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” huy động được nhiều người tham gia

Trong năm 2024, toàn thị xã có 25.510 lượt người đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường tại các xã, phường và của các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn toàn thị xã, nổi bật là các đợt ra quân với các sự kiện lễ kỷ niệm của quê hương, đất nước. Tổng lượng rác, bèo thu gom, xử lý là 205,9 tấn, tổng chiều dài, diện tích các khu vực công cộng, đường giao thông, bãi biển, khúc sông được làm vệ sinh môi trường là 405 km, tổng số cây xanh được trồng mới và chăm sóc là 76.612 cây; chương trình “60 phút sạch nhà, đẹp ngõ” đã được các ban, ngành đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp, tích cực chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện. Hằng tuần, các tổ chức chính trị - xã hội, khối cơ quan hành chính nhà nước, các trường học tổ chức huy động đoàn viên, hội viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm vệ sinh khu vực công cộng, đường giao thông, chỉnh trang sân vườn, phòng làm việc, lớp học; tổ chức trồng cây xanh, xây dựng các bồn hoa, vườn hoa vào giờ làm việc cuối cùng của ngày thứ sáu; đồng thời các địa phương tổ chức ra quân trục vớt bèo trên sông, diệt cây mai dương với khối lượng khoảng 71 tấn; tập trung nhân rộng mô hình Ngôi nhà Xanh trên địa bàn các xã, phường; phân loại rác tại nguồn; thực hiện việc thu gom vỏ hộp sữa tại 39 trường Mầm non, Tiểu học trên địa bàn thị xã để tái chế; phân loại và xử lý rác hữu cơ bằng phương pháp vi sinh bản địa IMO; mỗi hố rác, một cây xanh,...

Tuy nhiên, hiện công tác phân loại rác tại nguồn, thu gom và xử lý rác thải còn nhiều bất cập, sự phối hợp tuyên truyền, vận động của Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, ban ngành liên quan thiếu thường xuyên; các hoạt động ra quân chỉ mới dừng ở hoạt động dọn dẹp vệ sinh, phát dọn các tán cây che khuất tầm nhìn, các hoạt động trồng cây xanh, đường hoa hoặc các mô hình xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp vẫn còn hạn chế, chưa có các mô hình nổi trội, điển hình,...

Để thực hiện hiệu quả hơn nữa phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, trong thời gian tới, các cấp chính quyền, đoàn thể, đơn vị cần tiếp tục phương châm “quyết liệt - kiên trì - đồng bộ”; phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu với quan điểm “chỉ làm gương, không làm thay” nhằm đưa phong trào đi vào cuộc sống, trở thành hành động, nếp sống thường nhật của mọi người, mọi nhà, cộng đồng xã hội; tiếp tục vận động, tuyên truyền để thường xuyên tổ chức các hoạt động ra quân vào ngày Chủ nhật hằng tuần nhằm duy trì phong trào Ngày Chủ nhật xanh “60 phút sạch nhà, đẹp ngõ”, thực hiện chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, trong đó phát huy vai trò xung kích của các các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội trong việc vận động bà con nhân dân tạo sức lan tỏa trong toàn thị xã; vận động công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên và gia đình sử dụng các sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường thay thế túi nilon sử dụng một lần, phân loại rác thải tại nguồn; các cơ quan, ban ngành, đoàn thể ở thị xã; các xã, phường, trường học; tiếp tục duy trì thường xuyên hoạt động ra quân làm vệ sinh, cắt tỉa cây, chăm sóc các bồn hoa cây cảnh bên trong và khu vực xung quanh khuôn viên cơ quan; chú trọng xây dựng các mô hình tiêu biểu như trồng cây xanh, đường hoa nhằm xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch,...

Có thể nói, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” đã huy động sự tham gia rộng rãi của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, phong  trào đã  đi vào cuộc sống, trở thành hành động và nếp sống thường xuyên của mọi người, mọi nhà và cộng đồng xã hội.

Bài và ảnh: VĂN KHÁNH TRÌNH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 600, tháng 3-2025

 

;