Chiều ngày 4-11, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy chủ trì buổi làm việc với Ban tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” và “Ngày hội văn hóa dân tộc Mường lần thứ II năm 2025” diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) từ ngày 18 đến 23-11. Chuỗi hoạt động này không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, mà còn là dịp để khẳng định tinh thần đại đoàn kết cao quý của dân tộc Việt Nam, đồng thời quảng bá bản sắc văn hóa độc đáo đến bạn bè quốc tế.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy chủ trì buổi họp
Tham dự buổi làm việc còn có các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Bộ VHTTDL và các đoàn đến từ Thanh Hóa, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Hà Nội.
Tại buổi làm việc, ông Trần Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ VHTTDL) đã báo cáo về tiến độ chuẩn bị tổ chức các sự kiện. Theo đó, Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” và “Ngày hội văn hóa dân tộc Mường lần thứ II năm 2025” diễn ra từ ngày 18 đến 23-11 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam gồm nhiều hoạt động nổi bật, ý nghĩa nhằm chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11) tại Sân lễ hội làng dân tộc Ê Đê, Khu các làng dân tộc II (ngày 18-11). Ngày 21-11 sẽ khai mạc “Ngày hội văn hóa dân tộc Mường lần thứ II năm 2025”. Sáng cùng ngày sẽ có Hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”.

Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam báo cáo tại cuộc họp
Cùng với đó là chương trình quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế tại “Ngôi nhà chung”; Liên hoan văn nghệ quần chúng; Trình diễn trang phục; Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc Mường; Trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc Mường các địa phương; trình diễn, giới thiệu nghề thủ công truyền thống dân tộc Mường…

Đại biểu các địa phương có đồng bào Mường sinh sống tới tham dự cuộc họp
Bên cạnh đó, còn có các hoạt động: Ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc phía Bắc, các dân tộc Tây Nguyên đang hoạt động hằng ngày tại Làng; Giao lưu văn hóa nghệ thuật “Sắc màu văn hóa Vĩnh Long”; Chương trình dân ca dân vũ “Hoa đất tháp” của đồng bào Chăm, Khánh Hòa; Không gian giới thiệu và thực hành di sản, nghề truyền thống như bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; nghề thủ công mỹ nghệ từ dừa, thắt lục bình, nghề làm mão, mặt nạ…
Trưng bày triển lãm thực và ảo chủ đề “Vĩnh long - Kết tinh quá khứ - Kiến tạo tương lai”; không gian giới thiệu quảng bá du lịch, ẩm thực, triển lãm hình ảnh và trưng bày sản phẩm OCOP của tỉnh Vĩnh Long; Giới thiệu, trình diễn nghệ thuật Gốm Bàu Trúc - Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận với chủ đề “Đất nở hoa”; Trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc Mường các địa phương; trình diễn, giới thiệu nghề thủ công truyền thống dân tộc Mường…
Ngày 23-11 sẽ diễn ra Lễ Bế mạc và Tổng kết Ngày hội văn hóa dân tộc Mường, lần thứ II.
Tại buổi làm việc, đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng đã trình bày kịch bản chương trình nghệ thuật tại Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” và “Ngày hội văn hóa dân tộc Mường lần thứ II năm 2025”.
Các đơn vị tư vấn, các địa phương cũng đã phát biểu đóng góp ý kiến xung quanh kịch bản khai mạc chương trình, hoạt động của các đoàn tại trung tâm thành phố Hà Nội và tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, việc bố trí nơi ở của các đoàn tham dự…
Ông Trịnh Ngọc Chung, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã giải đáp và làm rõ thêm những vấn đề mà các đoàn tham gia sự kiện quan tâm. Trong đó, ông Trịnh Ngọc Chung cho biết Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã có phương án bố trí chỗ nghỉ cho các đoàn tham dự, cùng với đó sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Bộ cũng như các địa phương để tổ chức thành công các sự kiện.

Ông Trịnh Ngọc Chung, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc
Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đơn vị, địa phương, đồng thời đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện theo kế hoạch đã có, khẩn trương, chủ động và quyết liệt để tổ chức thành công Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” và “Ngày hội văn hóa dân tộc Mường lần thứ II năm 2025”.
Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đề nghị Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp chặt chẽ với thành phố Hà Nội tổ chức tốt các hoạt động trình diễn, quảng bá sự kiện tại trung tâm Thủ đô, trong đó chú trọng các hoạt động phục vụ nhân dân cũng như du khách. Cùng với đó, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với các đơn vị trong Bộ VHTTDL xây dựng kế hoạch chi tiết trong các hoạt động tổ chức lễ hội, chương trình nghệ thuật, ẩm thực… để đón khách quốc tế, quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Theo Ban tổ chức, Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” dự kiến có khoảng hơn 200 đồng bào của 18 dân tộc (gồm: Tày, Nùng, Dao, Mông, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Cơ Tu, Xơ Đăng, Gia Rai, Raglai, Ê Đê, Khmer, Kinh, Chăm Ba-la-môn) của 12 địa phương có đồng bào tham gia hoạt động hằng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và phối hợp tổ chức sự kiện. Cùng với đó là đoàn nghệ nhân đồng bào, diễn viên quần chúng của một số địa phương tham gia “Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II năm 2025” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam…
Thông qua các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống thực tế cùng các chủ thể văn hóa, giao lưu ẩm thực dân tộc… Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” góp phần bảo tồn, phát huy và lan tỏa truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh di sản văn hóa phong phú của các dân tộc Việt Nam. Cùng với đó, giới thiệu một cách sinh động, hấp dẫn các giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam đến bạn bè quốc tế, tăng cường quan hệ hữu nghị, thể hiện lòng hiếu khách, giúp bạn bè quốc tế hiểu biết sâu sắc về văn hóa Việt Nam.

Toàn cảnh cuộc họp
Bài, ảnh: MINH PHẠM
.png)



.jpg)

.jpg)
