Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP Huế: Nỗ lực, góp phần xây dựng thành phố Huế trở thành trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của cả nước

Tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI thành phố Huế, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh là một trong những tập thể tiêu biểu xuất sắc vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, ghi nhận những nỗ lực, cống hiến không ngừng của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động đơn vị trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển.

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP Huế đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Sự kiện chính trị, văn hóa - điểm nhấn trong công tác thi đua của đơn vị

Trong bối cảnh đất nước đang hội nhập với thế giới ngày càng sâu rộng, phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội đồng thời đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn, công tác văn hóa, thông tin, tuyên truyền đang ngày càng giữ vai trò then chốt trong việc củng cố nền tảng tư tưởng, khối đại đoàn kết, tuyên truyền phổ biến chủ trương - đường lối,  của Đảng, chính sách - pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, xây dựng môi trường văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho các tầng lớp nhân dân. Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh thành phố Huế đã và đang trở thành một trong những đơn vị nòng cốt, góp phần lan tỏa phong trào thi đua yêu nước bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả. Với phương châm “Đoàn kết – Sáng tạo – Quyết tâm – Hiệu quả”, Trung tâm đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ chính trị, đồng thời tạo ra dấu ấn sâu đậm trong phong trào thi đua của thành phố Huế.

Giai đoạn 2021 – 2025, đơn vị đã tham mưu, phối hợp tổ chức hàng trăm sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, như: Đại hội Đảng bộ Thành phố Huế, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đại hội Hội Cựu Chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân… Bằng sự chuẩn bị chu đáo, trang nghiêm, an toàn, Trung tâm đã góp phần tạo nên thành công cho các sự kiện, đồng thời khẳng định vai trò là lực lượng tiên phong trong công tác văn hóa, tư tưởng. Song song đó, nhiều sự kiện có ý nghĩa lớn cũng được đơn vị đảm nhiệm: Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Chí Diểu, Lễ phát động Tháng hành động quốc gia phòng chống ma túy, Hội nghị “Đối thoại chính sách cao cấp phụ nữ trong APEC”, “Hành trình theo bước chân Cụ Đồ Chiểu”, Gặp mặt kỷ niệm 55 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Đại hội Khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” của Công an Thành phố Huế, Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Ngày Văn hóa và Giáo dục Kyoto - Nhật Bản… Tất cả đã được tổ chức với quy mô, chuyên nghiệp, các hình thức trang trí, cổ động trực quan với những bước tiến mới, ứng dụng công nghệ kỹ thuật tạo nên hiệu ứng tuyên truyền cao, tạo khí thế chính trị sôi nổi, góp phần quảng bá hình ảnh Huế năng động, đổi mới nhưng vẫn giữ bản sắc văn hóa truyền thống.

Tổ chức Liên hoan Đất nước anh hùng ca

Phong trào thi đua tại Trung tâm còn thể hiện rõ qua hoạt động triển lãm, trưng bày, giới thiệu hình ảnh, giá trị văn hóa của thành phố Huế và Việt Nam. Từ năm 2021 đến nay, hàng loạt triển lãm quy mô cấp tỉnh, khu vực, quốc gia đã được tổ chức: Triển lãm “Văn hóa, Du lịch và Biển đảo”, “Một số thành tựu kinh tế - xã hội Thừa Thiên Huế”, “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”, “Biển và Hải đảo Việt Nam”... Các triển lãm này không chỉ phục vụ công tác chính trị mà còn lan tỏa tinh thần yêu nước, bồi đắp tình yêu quê hương, biển đảo trong các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, triển lãm lưu động kết hợp xe tuyên truyền, áp phích, băng rôn, pano, màn hình LED hiện đại đã giúp công tác truyền thông trở nên sinh động, hấp dẫn, tiếp cận gần gũi với người dân từ thành thị đến nông thôn, miền núi.

Các liên hoan, hội thi, hội diễn - nơi lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc

Phong trào thi đua còn thể hiện qua sự năng động, trách nhiệm trong việc tham gia và đạt nhiều thành tích nổi bật trong tổ chức các Liên hoan quy mô cấp thành phố, hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng khu vực và toàn quốc. Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh đã giành hàng chục huy chương Vàng, Bạc, bằng khen trong các liên hoan như: Liên hoan “Đất nước anh hùng ca”, Hội diễn “Đàn, Hát dân ca 3 miền”, các liên hoan Tuyên truyền lưu động toàn quốc, Hội diễn “Ca khúc cách mạng – Giai điệu Tổ quốc”, Liên hoan Múa quốc tế, Ngày hội Việt – Lào… những thành tích này không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn mà góp phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh cố đô Huế – thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam đến bạn bè trong nước và quốc tế. Đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị luôn tâm huyết, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Nhiều chương trình, sự kiện do Trung tâm tổ chức đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng, điển hình như: các chương trình tuyên truyền lưu động phục vụ cơ sở, hoạt động chiếu phim phục vụ nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chuỗi hoạt động hưởng ứng Festival Huế, Tuần lễ Văn hóa – Du lịch  hay các sự kiện hợp tác giao lưu quốc tế.

Phát huy công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và quản lý di tích.

Một điểm sáng trong phong trào thi đua của đơn vị là hướng về cơ sở, gắn bó với cơ sở để xây dựng chương trình, kế hoạch, hỗ trợ và tổ chức hoạt động, góp phần tuyên truyền, đưa văn hóa, văn nghệ quần chúng và điện ảnh đến với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ không chỉ là chức năng nhiệm vụ mà còn là mục tiêu, động lực, phương thức hoạt động chủ yếu, hiệu quả trong nhiều năm qua. Việc duy trì, phát triển hệ thống gần 20 câu lạc bộ trực thuộc, bao gồm văn nghệ, thể thao, tuyên truyền, kỹ năng sống… đã góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng cộng đồng gắn kết, văn minh. Ngoài ra, Trung tâm cũng đảm nhận nhiệm vụ quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tại Trung tâm Văn hóa Huyền Trân. Nơi đây không chỉ là di tích lịch sử tâm linh quan trọng mà còn là điểm đến du lịch đặc sắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VHTT TP Huế phát biểu chỉ đạo Hội nghị về công tác chiếu phim lưu động của Trung tâm

Trong giai đoạn vừa qua, công tác thi đua – khen thưởng của đơn vị được đổi mới toàn diện. Việc xây dựng tiêu chí đánh giá khoa học, lượng hóa rõ ràng, phù hợp với đặc thù của từng phòng chuyên môn. Dân chủ, công bằng, minh bạch hóa quy trình để đảm bảo khen thưởng kịp thời, thực chất. Khen thưởng không chỉ dừng ở việc ghi nhận thành tích  mà phải trở thành động lực thúc đẩy sáng kiến, sáng tạo và sự cống hiến không ngừng của các tập thể, cá nhân trong toàn đơn vị. Trung tâm đã vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba năm (2016), Huân chương Lao động hạng Nhì (2025), Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL (năm 2022); Cờ thi đua của Bộ về đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua (các năm 2018,2021); Tập thể Lao động xuất sắc hàng năm của UBND thành phố Huế… Phong trào thi đua yêu nước của Trung tâm không chỉ mang lại hiệu quả cho đơn vị mà còn đóng góp chung cho toàn ngành.

Ông Nguyễn Thanh Hải – Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh khẳng định: Huân chương Lao động hạng Nhì là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động, đồng thời  là động lực để đơn vị tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần xây dựng thành phố Huế theo hướng “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”. Với vinh dự này, tập thể đơn vị khẳng định quyết tâm phát huy truyền thống, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển văn hóa – xã hội của thành phố Huế.

Giai đoạn 2025-2030 tới đây, phát huy kết quả đạt được, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong các phong trào thi đua. Thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, tiếp tục gắn hoạt động chuyên môn với công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nâng cao thụ hưởng văn hóa cho nhân dân, thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển văn hóa trong giai đoạn mới, đồng thời đẩy mạnh quảng bá văn hóa Huế, góp phần xây dựng thành phố Huế trở thành trung tâm văn hóa – du lịch đặc sắc của cả nước, xứng tầm với danh hiệu "Thành phố Festival".

Bài và ảnh: HẰNG NGUYỄN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 622, tháng 10-2025

;