Ngày 22-6, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch tại Đà Nẵng, hơn 100 đại biểu lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, các Hiệp hội Du lịch và doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đến tham dự.
Toàn cảnh Hội nghị
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Tráng Thị Xuân đã giới thiêu kế hoạch liên kết phát triển du lịch Sơn La - Đà Nẵng và cho biết: Sơn La là trung tâm của vùng Tây Bắc cùng với lợi thế về tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng, cả về tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa. Đó là những tiềm năng lớn có thể tạo nên những sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, du khách trong và ngoài nước.
Trong thời gian qua, khách du lịch đến với Sơn La không ngừng tăng lên (năm 2024 Sơn La đón gần 5 triệu lượt khách, doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt gần 6.000 tỷ đồng; 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt 3 triệu lượt khách, doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 3.500 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 15-20%/năm).
Tỉnh Sơn La đã và đang đẩy mạnh xây dựng các sản phẩm du lịch trên cơ sở tiềm năng thế mạnh của tỉnh. 5 nhóm sản phẩm du lịch chính đang phát triển, gồm: Du lịch sinh thái, nông nghiệp; Du lịch văn hóa, lịch sử; Du lịch cộng đồng; Du lịch nghỉ dưỡng, giải trí và sức khỏe; Du lịch chuyên đề (thể thao, hội thảo, hội nghị, ẩm thực…). Tỉnh chủ trương phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng Sơn La thành Trung tâm du lịch của vùng Tây Bắc với 2 động lực chính, đó là: xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu trở thành một trong những khu du lịch hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; xây dựng vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La thành Khu du lịch quốc gia, đưa du lịch Sơn La trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn; xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, chuyên nghiệp, phát triển du lịch bền vững và hội nhập quốc tế.
Để đạt được các mục tiêu đó, tỉnh Sơn La đang đẩy mạnh thực hiện các giải pháp như: Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, ban hành cơ chế chính sách, đẩy mạnh thu hút đầu tư, ưu tiên nguồn lực tập trung cho phát triển du lịch, đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng dịch vụ, tăng cường quảng bá, xúc tiến, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh. Đặc biệt một trong những giải pháp quan trọng mà tỉnh Sơn La đang hết sức quan tâm đó là đẩy mạnh hoạt động liên kết phát triển du lịch.
Phó Chủ tịch Tráng Thị Xuân nhấn mạnh: Trong thời gian qua, giữa tỉnh Sơn La và Thành phố Đà Nẵng đã có những hoạt động phối hợp nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương. Đặc biệt giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã có Biên bản ghi nhớ số 01-BB/TUSL-TUĐN ngày 22-4-2021 về hợp tác, hỗ trợ, phát triển tỉnh Sơn La và thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025.
Hội nghị xúc tiến du lịch Sơn La - Đà Nẵng là một trong những hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ của Ban Thường vụ 2 tỉnh. Đây cũng là hoạt động thiết thực trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chương trình kích cầu phát triển du lịch trong năm 2025 theo Quyết định số 444/QĐ-BVHTTDL ngày 28-2-2025 của Bộ VHTTDL.
Lễ ký kết hợp tác phát triển giữa 2 Sở VHTTDL thành phố Đà Nẵng và tỉnh Sơn La
Phát biểu tại hội nghị Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, sau gần 5 năm triển khai Biên bản ghi nhớ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về hợp tác, hỗ trợ, phát triển giữa hai địa phương giai đoạn 2021-2025, mối quan hệ hợp tác giữa hai bên đã đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch - một lợi thế chung của hai địa phương. Ông Hồ Kỳ Minh hy vọng sau hội nghị, các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành, dịch vụ du lịch giữa hai địa phương mở rộng hợp tác thực chất, các chương trình kết nối du lịch, văn hóa, thể thao sẽ ngày càng phong phú, đa dạng phục vụ nhu cầu ngày càng cao của du khách và cộng đồng người dân…
Tại hội nghị, các doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã đóng góp nhiều ý kiết thiết thực chung tay xây dựng, phát triển ngành du lịch Sơn La ngày càng bền vững, tạo nhiều sản phẩm đa dạng, phong phú thu hút du khách trong và ngoài nước. Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã chứng kiến lễ ký kết hợp tác phát triển giữa 2 Sở VHTTDL thành phố Đà Nẵng và tỉnh Sơn La.
DIỆU VŨ