Khai mạc Triển lãm "Giữ trọn lời thề độc lập"

Hòa trong không khí tự hào cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chiều 12-8 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Hà Nội) đã khai mạc Triển lãm “Giữ trọn lời thề độc lập”. Sự kiện đặc biệt này không chỉ là hoạt động trưng bày hiện vật, hình ảnh, mà còn là dịp để nhân dân cả nước cùng nhau ôn lại hào khí mùa Thu lịch sử năm 1945, tri ân những thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do và gửi gắm thông điệp tiếp nối lời thề thiêng liêng của dân tộc cho hôm nay và mai sau.

Phục chế cột mốc A Pa Chải - Biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền, khẳng định quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ

Triển lãm trưng bày hơn 300 hình ảnh, tài liệu và hiện vật quý giá, nhiều tư liệu lần đầu được giới thiệu đến công chúng. Đây là minh chứng sống động cho hành trình đấu tranh đầy gian khổ nhưng vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong công cuộc giành độc lập, bảo vệ chủ quyền, xây dựng và phát triển đất nước.

Không gian triển lãm được chia làm ba phần chủ đề mang tính biểu tượng sâu sắc. Phần đầu mang tên “Mùa thu Độc lập” khắc họa không khí hào hùng của Cách mạng Tháng Tám và khoảnh khắc lịch sử khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trên Quảng trường Ba Đình, mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước. Phần thứ hai, “Giữ trọn lời thề”, giới thiệu chặng đường đấu tranh trường kỳ, từ kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ đến bảo vệ biên giới và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, tất cả vì nền độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Phần cuối mang tên “Vinh quang Việt Nam” là không gian trưng bày, giới thiệu những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội. Trong đó nhấn mạnh vai trò nòng cốt và những đóng góp của Quân đội nhân dân Việt Nam trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, góp phần nâng tầm vị thế quốc tế của đất nước.

Tổng thể triển lãm còn có các hiện vật tiêu biểu như: bản Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 2-9-1945; chiếc micro lịch sử với câu nói bất hủ của Bác: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”tại Quảng trường Ba Đình; bộ sưu tập các tờ báo giai đoạn cao trào của cuộc cách mạng 1941-1945; phục chế ấn “Hoàng đế chi bảo” - biểu tượng quyền uy của triều đình phong kiến; bộ sưu tập giấy bạc “Cụ Hồ” thể hiện chủ quyền tài chính; hay phục chế cột mốc A Pa Chải - biểu tượng chủ quyền quốc gia thiêng liêng. 

Các đại biểu trải nghiệm tương tác với công nghệ AR

Với điểm nhấn thực sự ấn tượng, triển lãm còn ứng dụng công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI) và thực tế ảo tăng cường (AR), tạo nên trải nghiệm tương tác sống động cho khách tham quan. Du khách có thể sử dụng kính VR để tự mình “đứng” tại Quảng trường Ba Đình trong lễ đọc Tuyên ngôn Độc lập hoặc phóng to, xoay các mô hình 3D của hiện vật quý – sự kết hợp giữa lịch sử và công nghệ đưa quá khứ gần hơn với công chúng hôm nay.

NGÔ HUYỀN - Ảnh: Bảo tàng LSQSVN

;