Nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890–19/5/2025), Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch chính thức ra mắt chương trình trải nghiệm di sản Hồ Chí Minh dành cho học sinh từ ngày 16-5-2025. Phòng Trải nghiệm Di sản được phát triển với sự cộng tác của Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (VIDTI), ứng dụng các công nghệ tiên tiến như 3D mapping, màn hình trạm... nhằm xây dựng một chương trình trải nghiệm di sản độc đáo, tạo sự say mê và hứng thú trong học tập cho học sinh.
Các đại biểu tham gia trải nghiệm màn hình tương tác
Chương trình trải nghiệm di sản mang tên Nghe hiện vật kể chuyện được thiết kế đặc biệt cho học sinh tiểu học, với những hiện vật quen thuộc như chiếc xe ô tô Peugeot 404, bể cá vàng, Nhà sàn Bác Hồ, cây vú sữa... Chương trình không chỉ đảm bảo tính giáo dục cao, mà còn hấp dẫn và khuyến khích sự tham gia chủ động của các em học sinh. Qua đó, học sinh sẽ tiếp thu kiến thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách sinh động và hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức về giá trị di sản, bồi dưỡng lòng yêu nước và tình cảm kính yêu Bác Hồ của thế hệ trẻ.
Để tối ưu hóa hiệu quả giáo dục, chương trình chú trọng thúc đẩy sự tương tác giữa người dùng và nội dung thông qua các chức năng như bình luận, thảo luận hoặc trò chơi giáo dục. Bên cạnh đó, việc sử dụng những bộ hình ảnh chất lượng cao, video đẹp và ấn tượng sẽ kích thích sự tò mò, tăng tính hấp dẫn trực quan đối với người tham gia. Giao diện của các phần mềm, ứng dụng được thiết kế thân thiện, dễ sử dụng và dễ tiếp cận cho mọi đối tượng học sinh. Thiết kế giáo dục di sản hướng tới phương pháp học thông qua chơi nhằm tạo môi trường học tập vui vẻ, có ý nghĩa, khuyến khích sự tham gia tích cực, mang lại nhiều cơ hội thử nghiệm và tương tác xã hội. Cả hình thức và nội dung đều được thiết kế để học sinh được tương tác, trải nghiệm, khám phá và giải quyết vấn đề trong môi trường học tập đầy hứng thú.
Các em học sinh trường Tiểu học Nghĩa Dũng tham gia trải nghiệm chương trình "Nghe hiện vật kể chuyện"
Các bạn nhỏ háo hức trả lời câu hỏi sau khi đi tham quan Khu Di tích Phủ Chủ tịch
Em Nguyễn Minh Anh (học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Nghĩa Dũng, Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được tham gia chương trình trải nghiệm tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Em thấy các trò chơi rất thú vị vì chúng em được tương tác trên màn hình cảm ứng. Qua chương trình này, em đã có thêm nhiều kiến thức bổ ích để hiểu hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.
Sau khi tham gia chương trình, học sinh hiểu và nhớ các nội dung cơ bản về khu di tích Phủ Chủ tịch, rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, sưu tầm, tổng hợp và xử lý thông tin; kỹ năng trình bày, tranh luận để bảo vệ quan điểm, suy nghĩ, cảm nhận cá nhân; phát triển kỹ năng làm việc nhóm trong quá trình thảo luận, tập hợp thông tin và hoàn thiện sản phẩm. Nội dung tích hợp giáo dục di sản Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch tác động sâu sắc đến nhận thức và tình cảm học sinh, giúp các em hiểu hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về tình yêu thương con người, tình yêu thiên nhiên, bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc. Đây là những bài học bổ ích, dễ học và dễ làm theo, giúp các em phát triển kỹ năng thực hành và ứng xử tích cực trong học tập; trang bị những hiểu biết cần thiết, cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó có được nhận thức, thái độ và hành vi đúng đắn theo tấm gương của Người.
Bà Lê Thị Phượng - Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tặng quà cho các bạn học sinh sau khi tham gia chương trình
Cô Trương Thị Hiền Hòa - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Dũng chia sẻ: “Đây là năm thứ 3, các em học sinh trong trường được tham gia trải nghiệm, giáo dục di sản tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Mỗi năm Khu Di tích lại thiết kế một chương trình trải nghiệm khác nhau. Nhưng năm nay, chương trình đã ứng dụng công nghệ số hiệu quả hơn, qua đó giúp các em học sinh dễ dàng tiếp cận với công nghệ hiện đại, tạo nên sự hứng thú, say mê tìm hiểu kiến thức, góp phần lan tỏa sâu rộng di sản Hồ Chí Minh, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục di sản Hồ Chí Minh tích hợp với chương trình giảng dạy của nhà trường”.
Bên cạnh đó, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, gắn mã QR code tại các điểm di tích trong khuôn viên. Nhằm đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục và phát huy giá trị di sản văn hóa, Khu Di tích đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin. Với sự giúp đỡ của Công ty Sắc Màu Hà Nội, Khu Di tích hiện đã ứng dụng TravaleViet tích hợp công nghệ quét mã QR với 5 ngôn ngữ: tiếng Việt, Anh, Trung, Hàn và tiếng Nhật. Điều này giúp du khách trong nước và nước ngoài thuận tiện tra cứu, tiếp cận thông tin và hình ảnh trực quan sinh động về Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Thông qua việc quét mã QR, du khách có thể nhanh chóng tìm hiểu thông tin về 11 điểm di tích tiêu biểu như: Phủ Chủ tịch, Nhà 54, Phòng họp Bộ Chính trị, những chiếc xe ô tô phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Di tích Bếp A, Ao cá Bác Hồ, Đường Xoài, Giàn hoa Phủ Chủ tịch, Nhà Sàn, Nhà 67 và Vườn cây.
Mã QR code được gắn tại các điểm di tích trong khuôn viên Khu Di tích Phủ Chủ tịch giúp du khách dễ dàng tiếp cận thông tin
Việc ứng dụng mã QR không chỉ góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền, quảng bá hình ảnh di tích mà còn tạo điều kiện để người dân và du khách hiểu rõ hơn về giá trị to lớn của di sản Hồ Chí Minh, từ đó bồi đắp lòng tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn và phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc trong thời đại chuyển đổi số.
Bài, ảnh: LIÊN HƯƠNG