Bộ VHTTDL: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Đại hội thi đua yêu nước Bộ VHTTDL lần thứ IV dự kiến diễn ra vào ngày 25-9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đại hội được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025; tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu; đề ra phương hướng thi đua giai đoạn 2025–2030; đồng thời tạo sự lan tỏa, khích lệ tinh thần thi đua trong toàn ngành.

Tích cực, chủ động triển khai các phong trào thi đua

Trong phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2021–2025, Bộ VHTTDL đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Bộ VHTTDL cũng thường xuyên bám sát, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thi đua, khen thưởng gồm Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Bên cạnh đó, giai đoạn 2021-2025, Bộ VHTTDL đã tham mưu xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 30-3-2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29-9-2014 của Chính phủ về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú".

Thực hiện Quyết định số 917/QĐ-TTg ngày 1-8-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3, Bộ VHTTDL đã tham mưu xây dựng trình Chính phủ ban hành 4 Nghị định và 1 Thông tư của Bộ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng...

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng trao danh hiệu NSƯT cho các nghệ sĩ được vinh danh - Ảnh: Tuấn Minh

Bộ VHTTDL đã chủ động, tích cực trong thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như Phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; Phong trào "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19"; Phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"...

Đối với các phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030"; "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025… Bộ VHTTDL tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nội dung của phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", thường xuyên lồng ghép phổ biến tới công chức, viên chức, người lao động của Ngành trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Việc quán triệt tuyên truyền nội dung các phong trào được các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tinh thần học tập suốt đời của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bộ VHTTDL cũng đã tích cực triển khai thực hiện Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 14-5-2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua "Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số"; Hướng dẫn số 3751/HD-BNV ngày 16-6-2025 về khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số" và Phong trào "Bình dân học vụ số" và Công văn số 4735/BNV-BTĐKTTW ngày 4-7-2025 về việc xây dựng Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua "Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số" và Phong trào "Bình dân học vụ số". Ngày 11-8-2025, Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch số 4030/KH-BVHTTDL về triển khai Phong trào thi đua "Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số" và Phong trào "Bình dân học vụ số" để triển khai thực hiện tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Đối với các phong trào thi đua do Bộ VHTTDL phát động, Bộ đã bám sát và triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Kết luận của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm; các Nghị quyết tại các phiên họp thường kỳ của Chính phủ; với tinh thần "3 Quyết tâm, 4 Chủ động, 5 Hiệu quả"; chủ động triển khai các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa với mục tiêu  tạo ra diện mạo mới cho đời sống văn hóa cơ sở, kiến tạo các quan hệ hợp tác lành mạnh, phát huy năng lực sáng tạo và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân…

"Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến"

Phương châm hành động xuyên suốt của Bộ trong tổ chức và triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác giai đoạn 2021-2025 "Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến", phát động và triển khai chủ đề công tác các năm.

Bộ đã tham mưu kịp thời, đúng và trúng để Bộ Chính trị quyết định tổ chức thành công Hội nghị Văn hóa toàn quốc nhân kỷ niệm 75 năm Bác Hồ tổ chức Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất; trình Ban Bí thư chấp thuận chủ trương tổ chức chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam (2/1943 - 2/2023); tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 tại Kỳ họp thứ 8 với rất nhiều chính sách mới, khơi thông nguồn lực, kiến tạo cho văn hóa, thể thao và du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được rà soát tổng thể, định hướng khoa học, bài bản theo hướng thay đổi tư duy từ “làm văn hóa” sang “quản lý nhà nước về văn hóa” thông qua các công cụ pháp luật, kiến tạo cơ chế, chính sách. Giai đoạn 2021-2025, Bộ VHTTDL chủ trì xây dựng ban hành, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, hoàn thiện 122 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 4 Luật (Luật Điện ảnh năm 2022, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) năm 2024; Phối hợp xây dựng, trình thông qua Luật Sở hữu trí tuệ phần quyền tác giả, quyền liên quan), 29 Nghị định của Chính phủ, 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 88 Thông tư, Thông tư liên tịch. Tính đến nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực do Bộ VHTTDL quản lý đã tương đối hoàn chỉnh với 433 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 15 Luật, 73 Nghị định, 43 văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ, 302 Thông tư, Thông tư liên tịch của Bộ trưởng.

Về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, Bộ VHTTDL đã  đề nghị UNESCO công nhận 1 Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà (trong số 8 di sản thế giới). Đã có 1 di sản tư liệu thế giới và 3 di sản tư liệu được ghi danh là di sản tư liệu Khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong tổng số 11 di sản tư liệu được Chương trình Ký ức Thế giới của UNESCO ghi danh (4 di sản tư liệu thế giới và 7 di sản tư liệu Khu vực châu Á - Thái Bình Dương);Trình Thủ tướng Chính phủ xếp hạng 25 di tích quốc gia đặc biệt (trong tổng số 144 di tích); Quyết định xếp hạng 110 di tích quốc gia (trong tổng số 3.661 di tích). Nhiều di tích sau khi tu bổ, tôn tạo đã được chính quyền các cấp cùng với cộng đồng nơi có di tích quản lý và phát huy giá trị hiệu quả, đã trở thành những sản phẩm văn hóa đặc thù, tạo ra những điểm, tuyến du lịch hấp dẫn, có tác dụng thúc đẩy sự phát triển ngành kinh tế mũi nhọn du lịch, góp phần làm thay đổi cơ cấu kinh tế của địa phương, tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng vạn lao động tại địa bàn có di sản.

Năm 2023, chứng kiến sự tăng tốc ngoạn mục của du lịch Việt Nam. Ngành Du lịch đã đón 12,6 triệu lượt khách quốc tế, vượt 57% so với mục tiêu ban đầu và đạt mục tiêu đã điều chỉnh (12-13 triệu lượt). Khách nội địa đạt 108,2 triệu lượt, vượt 6% so với kế hoạch năm 2023. Tổng thu từ du lịch ước đạt 678,3 nghìn tỷ đồng, vượt 4,3% so với kế hoạch năm 2023; Năm 2024, số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong năm 2024 đạt 17.583.901 lượt; tăng 39,5% so với cùng kỳ năm 2023; Năm 2025, lũy kế trong 5 tháng đầu năm 2025, số lượng khách quốc tế đạt 9,2 triệu lượt khách, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2024... Ngành Du lịch phát động phong trào "Vì môi trường du lịch xanh, sạch"; "Việt Nam điểm đến an toàn, thân thiện và chất lượng", từ đó chỉ số năng lực phát triển du lịch của Việt Nam liên tục tăng.

Đội tuyển đua thuyền Việt Nam giành HCV đầu tiên tại Giải vô địch châu Á 2025 - Ảnh: Đỗ Văn Duy

Lĩnh vực Thể thao tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới. Thể thao  cho mọi người với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, cùng các giải thể thao quần chúng cấp quốc gia tiếp tục được tổ chức để phát hiện tạo nguồn, đưa thể thao thành tích cao phát triển. Thể thao thành tích cao chú trọng tới đầu tư phát triển các môn thể thao Olympic, thể thao thành tích cao tiếp tục đạt được nhiều tiến bộ hơn 11 so với thời gian trước, kết quả thi đấu của các môn thể thao trọng điểm, có thế mạnh tại các kỳ Đại hội thể thao và các giải thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới đã có sự khởi sắc rõ rệt. 

Tại SEA Games 31 tổ chức ở Việt Nam và 32 tổ chức tại Campuchia, Đoàn Thể thao Việt Nam đều xếp thứ nhất toàn Đoàn. Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" tiếp tục được đẩy mạnh, tạo thành phong trào rèn luyện thể dục thể thao sôi nổi trong nhân dân. Các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian được khôi phục, luật hóa đưa vào thi đấu tại các lễ hội truyền thống. Sự phát triển đa dạng của các loại hình tập luyện, từ hình thức tập luyện tự phát sang hình thức tập luyện thể thao tự giác; các hình thức tập luyện thể dục thể thao đơn giản, không cần đầu tư nhiều về sân bãi, trang thiết bị như chạy, đi bộ, thể dục dưỡng sinh, cầu lông, cờ tướng, võ thuật, bóng đá mini, bóng chuyền hơi… phát triển mạnh ở các địa phương.

Lĩnh vực báo chí và truyền thông có nhiều khởi sắc: tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 06/4/2023. Việc sắp xếp các cơ quan báo chí theo quy hoạch đã cơ bản hoàn thành; cùng với đó, tham mưu trình Chính phủ ban hành 3 Nghị định trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử. Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin về phát thanh, truyền hình được thực hiện kịp thời hơn, quyết liệt hơn, bám sát hơn với tình hình thực tiễn và có trọng tâm, trọng điểm. Công tác thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại: ban hành 169 văn bản hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở các nội dung về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, những sự kiện, vấn đề quan trọng của đất nước; triển khai thiết lập mới và nâng cấp chuyển đổi 3.987 đài truyền thanh cấp xã có dây/không dây FM sang truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

Về xuất bản, các chỉ số năng lực hoạt động của các nhà xuất bản về cơ bản giữ được sự tăng trưởng, đưa tỷ lệ sản xuất sách/người đạt 5,9 bản/người/năm vào năm 2024. Số lượng nhà xuất bản tham gia xuất bản điện tử trong 5 năm qua đã tăng lên 31 nhà xuất bản (chiếm 54,3% trên tổng số nhà xuất bản). Tính đến tháng 5/2025, cả nước có 3.408 cơ sở in, tăng 5% hàng năm. Số lượng cơ sở in xuất bản phẩm: 1.240 cơ sở, chiếm tỷ lệ 36,4%...

Khách quốc tế ở Hội An - Ảnh: Minh Quân

Bứt phá để về đích

Năm 2025 là năm cuối để tăng tốc, bứt phá, hoàn thành việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của đất nước. Kế thừa kết quả đạt được năm 2024, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Chính phủ, đứng đầu là đồng chí Thủ tướng Chính phủ, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể, Bộ VHTTDL đã bám sát và triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngành VHTTDL đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước với tinh thần "Văn hóa là nền tảng - Thể thao là sức mạnh - Du lịch phát triển bền vững", ngay từ đầu năm Bộ VHTTDL phát động phong trào thi đua với chủ đề "Kiên định mục tiêu, khơi thông nguồn lực, phát triển bền vững".

Cùng với các phong trào thi đua do Bộ phát động đầu năm, còn có các phong trào thi đua theo chuyên đề gắn với các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước của Ngành như chào mừng 78 năm và 80 năm Ngày thành lập Ngành Văn hóa; Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024); 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; tổ chức thực hiện đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước của Bộ VHTTDL năm 2025 và Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025)...

Nhìn chung, các phong trào thi đua do Bộ VHTTDL phát động đã triển khai đến cơ sở, tạo sự chuyển biến rõ nét về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của công chức, viên chức, vận động viên, huấn luyện viên, chất lượng hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, du lịch trên địa bàn cả nước được cải thiện đáng kể, những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc được phát huy; nhiều di tích tiếp tục được quan tâm tu bổ, tôn tạo gắn với phát triển du lịch; nhiều tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn có giá trị cao, phản ánh mọi mặt của đời sống xã hội.

Đạt được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm sâu sắc, toàn diện của Trung ương Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư; sự quan tâm đồng hành, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Quốc hội; sự chỉ đạo quyết liệt, sáng suốt, linh hoạt của Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, và trực tiếp là đồng chí Thủ tướng Chính phủ; sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ; sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng những người làm văn hóa, nghệ thuật, thông tin, thể thao và du lịch, và sự hợp tác, ủng hộ của bạn bè quốc tế đã tạo sức mạnh to lớn, cùng đồng tâm, đồng lòng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước.

AN NGỌC

 

;