Sáng 26-6, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ VHTTDL lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 được tổ chức long trọng tại Nhà hát Lớn, địa điểm tiêu biểu cho truyền thống văn hóa, lịch sử của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến và anh hùng.
Các đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ
Về dự và chỉ đạo Đại hội có: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Chính phủ Lê Thị Thủy; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Chính phủ; đại diện Lãnh đạo các Ban tham mưu, giúp việc thuộc Đảng uỷ Chính phủ.
Đại hội vinh dự được đón nhận lẵng hoa tươi thắm và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất gửi tới Đại hội của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Về phía Đảng ủy Bộ VHTTDL có các đồng chí: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có 248 đại biểu - những cán bộ, đảng viên ưu tú, tiêu biểu cho niềm tin, ý chí, nguyện vọng, sức mạnh đoàn kết và trí tuệ của gần 3.000 đảng viên đến từ 58 tổ chức cơ sở đảng.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội có các đồng chí: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng; Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng: Trịnh Thị Thủy, Hoàng Đạo Cương, Phan Tâm; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2020-2025 Nguyễn Tuấn Linh; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lê Đức Trung.
Giữ gìn hồn cốt dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển, lan tỏa niềm tin, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam
Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cho biết, thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14- 4- 2025 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Kế hoạch số 07-KH/ĐU, ngày 29-4-2025 của Đảng ủy Chính phủ về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, từ nhiều tháng nay, gần 3.000 đảng viên sinh hoạt trong 58 tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; chăm lo xây dựng Đảng, tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở đảm bảo đúng quy trình, nội dung, tiến độ và chất lượng; góp phần khơi dậy niềm tự hào, phát huy được sức mạnh của văn hóa, tầm của vóc thể thao, nội lực của du lịch và trí tuệ của báo chí, xuất bản để xây dựng Ngành phát triển ngày càng vững mạnh.
Trong thời khắc thiêng liêng này, Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới với tư tưởng “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Đại hội bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với các bậc tiền bối cách mạng, những người làm công tác văn hóa qua các thời kỳ đã không tiếc công sức, trí tuệ và xương máu để góp phần xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đạt được những thành tựu rực rỡ như ngày hôm nay.
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc Đại hội
Theo Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ Bộ VHTTDL với phương châm: “Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến”, trên tinh thần cầu thị và khiêm tốn, chúng ta có thể vui mừng báo cáo trước đại hội: Các hoạt động của Đảng bộ Bộ VHTTDL đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện với nhiều điểm sáng và dấu ấn nổi bật, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Văn hóa được gìn giữ và phát huy, nhận thức về chức năng, nền tảng của văn hóa được nâng cao; thể thao có bước tiến lớn; du lịch khẳng định vị trí quan trọng trong nền kinh tế, là cầu nối hội nhập, là hành trình kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai; báo chí, truyền thông trở thành “Mạch dẫn tri thức - Kết nối niềm tin giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân”. Bốn lĩnh vực quản lý nhà nước đang tập trung cho sứ mệnh giữ gìn hồn cốt dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển, lan tỏa niềm tin, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam.
Công tác xây dựng Đảng được chú trọng với nhiều đột phá trong đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, thực chất, góp nâng cao bản lĩnh, thái độ và chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên và quần chúng gắn với công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị, xã hội ngày càng thực chất hơn. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được triển khai hiệu quả. Công tác tổ chức bộ máy được thực hiện theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, khơi thông nguồn lực, kiến tạo phát triển.
“Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta thẳng thắn nhận thấy: Công tác xây dựng môi trường văn hóa còn chưa đồng bộ, nguồn lực đầu tư cho văn hóa còn thấp và phân tán, thể thao thành tích cao chưa ổn định, du lịch còn thiếu tính kết nối vùng miền, báo chí đang đối mặt với áp lực chuyển đổi số và bảo vệ luồng thông tin chính thống. Công tác xây dựng Đảng cần tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện sâu sắc, toàn diện hơn” – Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nêu rõ.
Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những vận hội phát triển mới, song cũng đan xen nhiều thách thức. Đặc biệt, Đại hội chúng ta diễn ra trong thời điểm mà Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đã và đang triển khai đồng bộ những quyết sách mang tính lịch sử, đột phá chiến lược để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng với điểm nhấn là các Cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu qu; thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh hội nhập quốc tế; phát triển kinh tế tư nhân là đòn bẩy then chốt, tạo cơ hội mới cho sự phát triển mạnh mẽ của đất nước nói chung và Bộ và ngành VHTTDL nói riêng trong giai đoạn mới.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tặng hoa chúc mừng thành công của Đại hội
Những yêu cầu mang tính thời đại trên đặt ra cho Đảng bộ Bộ VHTTDL luôn phải “giữ được nhịp” và tạo ra “nhịp mới”. “Giữ nhịp” là giữ lấy giá trị cốt lõi, giữ cho dòng chảy văn hóa dân tộc không lạc hướng, giữ sự ổn định về tổ chức, về niềm tin, về đạo lý. “Tạo nhịp mới” là thúc đẩy bản lĩnh, tạo động lực mới cho sự phát triển, tạo dòng chảy sáng tạo trong tư tưởng lãnh đạo, tạo bứt phá sáng tạo trong lĩnh vực mà Bộ đang quản lý, quản trị. Phải thấm nhuần sâu sắc quan điểm: Phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân; nhiệm vụ xây dựng phát triển văn hóa là Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân là chủ thể sáng tạo; đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ đóng vai trò quan trọng. Văn hóa là lĩnh vực rộng lớn, là hồn cốt của dân tộc. Nhiệm vụ của toàn Đảng bộ là phải nỗ lực lớn, quyết tâm cao để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để tự tin bước vào kỷ nguyên mới.
“Đó là những vấn đề lớn có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của Bộ và Ngành không chỉ trong tầm nhìn ngắn hạn mà còn là tầm nhìn dài hạn, chiến lược, do vậy đề nghị các đại biểu sẽ tập trung dành thời gian, trí tuệ, tâm huyết để đánh giá, luận giải, thảo luận và quyết định theo hướng nhìn xa, nghĩ lớn, làm mới chính mình” – Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, Đại hội có nhiệm vụ đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng ủy Chính phủ trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Với chủ đề: “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; đổi mới sáng tạo; quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến” và tinh thần: “Văn hóa là nền tảng - Thông tin là mạch dẫn - Thể thao là sức mạnh - Du lịch là nhịp cầu kết nối”, Bí thư Đảng ủy Bộ Nguyễn Văn Hùng tin tưởng Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ VHTTDL lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ thành công tốt đẹp, mở ra chặng đường phát triển mới, mạnh mẽ, toàn diện văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới, đóng góp xứng đáng vào quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045) mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đã xác định.
Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030
Nhiệm kỳ 2020-2025, các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch đã đạt được những kết quả tích cực, nhiều điểm sáng nổi bật
Trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình cho biết, với chủ đề: “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến; đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới của dân tộc”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc rất quan trọng trên chặng đường phát triển của Bộ và Ngành VHTTDL. Đại hội diễn ra vào thời điểm rất đặc biệt. Đất nước Việt Nam ta kỷ niệm 80 năm thành lập nước với nhiều thành tựu to lớn, đặc biệt là sau 40 năm đổi mới. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua, tràn đầy niềm tin và khí thế mới với quyết tâm cao bước vào Kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.
“Trong bối cảnh đó, Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, cổ vũ, động viên và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp để Đảng bộ tiếp tục hành trình khát vọng cống hiến, lao động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thách thức, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển toàn diện văn hóa, con người Việt Nam” – Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình nhấn mạnh.
Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Tinh gọn - Chuyên nghiệp - Phát triển”, nêu cao tinh thần “Văn hóa là nền tảng - Thông tin là mạch dẫn - Thể thao là sức mạnh - Du lịch là nhịp cầu kết nối”, toàn thể Đảng bộ quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc, đóng góp xứng đáng vào quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm; hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình cho biết, quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận chuyên đề của Trung ương, các Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ, và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là hậu quả nặng nề của đại dịch COVID-19.
Trong nước, kinh tế - xã hội nói chung, lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, với sự quan tâm, chỉ đạo sáng suốt, sát sao, kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; sự ủng hộ, hưởng ứng tích cực của nhân dân; với phương châm “Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến”, toàn Đảng bộ phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, của Chính phủ, đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện với nhiều điểm sáng và dấu ấn nổi bật.
Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham mưu “đúng - trúng - kịp thời” nhiều nội dung quan trọng, nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Bộ đã tham mưu đề xuất các cấp có thẩm quyền nhiều nội dung mang tính đột phá, then chốt về chủ trương, đường lối và thể chế, chính sách xây dựng pháp luật nhằm tháo gỡ các “điểm nghẽn”, “nút thắt”, để “khơi thông nguồn lực” cho sự phát triển bứt phá Ngành.
Đáng chú ý, với việc tham mưu tổ chức Hội nghị văn hóa toàn quốc - Hội nghị đầu tiên sau 75 năm Ngày Bác Hồ chủ trì Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa đối với sự phát triển bền vững được nâng lên rõ nét trong các cấp ủy, chính quyền và mọi tầng lớp nhân dân. Chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương văn hoá Việt Nam 1943 do Bộ chủ trì đã tạo hiệu ứng lan toả về vị trí, vai trò của văn hoá trên cả nước.
Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình cho biết, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được chú trọng đặc biệt, có chuyển biến rất tích cực, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Với quyết tâm tạo đột phá trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chuyển đổi căn bản, toàn diện nhận thức, tư duy từ “làm văn hóa” sang “quản lý nhà nước về văn hoá” thông qua công cụ pháp luật, Bộ đã chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện thể chế, chính sách, xử lý “khoảng trống về mặt pháp lý”, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển.
Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ đạt được kết quả rất tích cực, là điểm sáng nổi bật trong nhiệm kỳ này. Điểm nhấn đặc biệt quan trọng là tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Đồng thời, 2 Chiến lược và 2 Quy hoạch phát triển ngành được Thủ tướng Chính phủ ban hành, tạo tiền đề vững chắc và nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa, thể thao và du lịch.
Các đại biểu tham dự Đại hội
Công tác xây dựng môi trường văn hóa gắn với xây dựng “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” hướng đến hiệu quả thực chất. Di sản văn hóa dân tộc được định vị đúng đắn, kết nối sâu rộng với du lịch và các ngành công nghiệp văn hóa tạo ra nhiều giá trị mới. Công nghiệp văn hóa có khởi sắc rõ rệt, vừa góp phần đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa, nghệ thuật của người dân, vừa đóng góp thực chất cho tăng trưởng kinh tế của đất nước. Công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai thực chất hơn, từng bước thu hẹp khoảng cách thụ hưởng văn hóa giữa các vùng miền, nhất là khoảng cách giữa đô thị với nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng sa, biên giới hải đảo. Văn hóa đối ngoại đạt nhiều dấu ấn mới, từng bước chuyển đổi căn bản từ “Gặp gỡ, giao lưu” sang “Hợp tác đích thực”. Du lịch Việt Nam trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế đất nước sau đại dịch COVID-19, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, tạo việc làm và quảng bá hình ảnh Việt Nam. Thể dục, thể thao đạt nhiều thành quả tích cực, góp phần quan trọng nâng cao tầm vóc, thể trạng làm cho “dân cường, nước thịnh”, thúc đẩy sự đoàn kết, xây dựng cộng đồng khỏe mạnh và năng động, sáng tạo. Công tác báo chí, truyền thông, xuất bản đạt nhiều thành tựu mới đáng khích lệ.
Về công tác xây dựng Đảng, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình nhấn mạnh: Công tác xây dựng Đảng về chính trị được chú trọng, tăng cường. Đặc biệt là việc học tập, nghiên cứu các bài phát biểu quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước liên quan văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới; tổ chức nghiên cứu, học tập các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế, xây dựng thể chế pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân ... Xây dựng Đảng về tư tưởng được quan tâm đặc biệt; xây dựng Đảng về đạo đức được đề cao.
Theo Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình, công tác tổ chức xây dựng Đảng, được triển khai đồng bộ, quyết liệt và mạnh mẽ theo hướng tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Bộ đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL; trong đó tiếp nhận chức năng tham mưu, quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Bộ Thông tin và Truyền thông, tiếp nhận 4 Cục (gồm Cục Báo chí; Cục Xuất bản, In và Phát hành; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Cục Thông tin cơ sở và Cục Thông tin đối ngoại). Đồng thời, thực hiện sắp xếp, tinh gọn giảm 15 đơn vị (1 đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, 2 đơn vị sự nghiệp thuộc Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và 14 đơn vị thuộc Cục; giảm với tỷ lệ 13,8%).
Công tác cán bộ được đặc biệt quan tâm, giữ vai trò then chốt của then chốt. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy Bộ và Ban cán sự đảng đã ký Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2025. Đặc biệt, Ban Cán sự đảng đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/BCSĐ ngày 21/6/2021 về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức, viên chức Bộ VHTTDL đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới”. Trên cơ sở đó, trong cả nhiệm kỳ, công tác cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, đúng thẩm quyền và nguyên tắc của Đảng lựa chọn cán bộ “thực tài”.
Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội
Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng như công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội được quan tâm chú trọng, thực hiện có hiệu quả thực chất.
Về phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng: ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ đã đặc biệt quan tâm, đầu tư trí tuệ nhằm đổi mới căn bản, toàn diện phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát, quyết liệt, thực chất và hiệu quả.
Thứ trưởng Thường trực nhấn mạnh, nhìn chung, sau gần 5 năm thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2020-2025, các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện, một số mặt công tác có đột phá, nhiều điểm sáng nổi bật. Nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa đối với sự phát triển bền vững đất nước đã được nâng lên và tan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Khung khổ pháp lý được rà soát tổng thể, từng bước được hoàn thiện. Nguồn lực đầu tư cho văn hóa từng bước được quan tâm theo hướng chăm lo cho văn hóa, đầu tư cho văn hóa là sự đầu tư cho sự phát triển bền vững.
Công tác xây dựng Đảng được chú trọng với nhiều đột phá trong đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ.
“Đạt được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm sâu sắc, toàn diện của Trung ương Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư; sự quan tâm đồng hành, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Quốc hội; sự chỉ đạo quyết liệt, sáng suốt, linh hoạt của Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, và trực tiếp là đồng chí Thủ tướng Chính phủ; sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Cán sự Đảng, Ban Thường vụ, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ; sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng những người làm văn hóa, nghệ thuật, thông tin, thể thao và du lịch, và sự hợp tác, ủng hộ của bạn bè quốc tế đã tạo sức mạnh to lớn, cùng đồng tâm, đồng lòng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước...” – Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình khẳng định.
Về nhiệm vụ trọng tâm và đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình cho biết, về nhiệm vụ trọng tâm, tập trung ưu tiên xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển; Tập trung xây dựng môi trường văn hóa toàn diện và bền vững, gắn với xây dựng con người Việt Nam chuẩn mực thời kỳ mới; Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035; Phát triển nhanh các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, xem đây một khâu đột phá trong chiến lược phát triển của Ngành;
Chú trọng phát triển thể thao cho mọi người gắn với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Quan tâm phát triển thể thao học đường để tạo nguồn phát triển thể thao thành tích cao. Đầu tư chiến lược, căn cơ, bài bản, nâng tầm thể thao thành tích cao. Tập trung các giải pháp có tính đột phá để phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới. Tập trung xây dựng nền báo chí, xuất bản Việt Nam thật sự chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; Kiên trì đổi mới mạnh mẽ tư duy trong lĩnh vực ngoại giao văn hóa theo phương châm từ “Gặp gỡ giao lưu” sang “Hợp tác đích thực”; Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ VHTTDL “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”; Tập trung xây dựng tổ chức đảng và đảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện.
Về các đột phá phát triển trong thời gian tới, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình nhấn mạnh, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế; thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ; Huy động, sử dụng và phát huy tối đa hiệu quả mọi nguồn lực phát triển Đảng, Nhà nước, xã hội đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch. Trong đó, đầu tư, xây dựng, hoàn thành các công trình, thiết chế văn hóa xứng tầm thời đại Hồ Chí Minh. Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài sản công đối với tài sản kết cấu hạ tầng văn hóa, thông tin, thể thao.
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy báo cáo tư cách đại biểu dự Đại hội
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2020-2025 Nguyễn Tuấn Linh đã trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020 – 2025
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương trình bày dự thảo Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý đối với Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Thứ trưởng Phan Tâm trình bày dự thảo Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý đối với Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
Tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2020-2025 Nguyễn Tuấn Linh đã trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Các đại biểu đã nghe dự thảo Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý đối với Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do Thứ trưởng Phan Tâm trình bày; và Dự thảo Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý đối với Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 do Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương trình bày tại đại hội.
Đồng thời, Đại hội đã nghe Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc trình bày tham luận với chủ đề “Những bài học kinh nghiệm từ việc xây dựng mô hình và cơ chế chính sách cho báo chí trong cuộc cách mạng tinh gọn”; Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, NSND Xuân Bắc trình bày tham luận “Phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.
NGỌC BÍCH - Ảnh: TRẦN HUẤN