Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (1945–2025) và Quốc khánh 2-9, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa cho ra mắt ấn phẩm đặc biệt “Dấu ấn Cách mạng Tháng Tám năm 1945” (Nhiều tác giả). Đây là cuốn sách được biên soạn công phu trên nền tảng tư liệu lịch sử quý giá, nhằm tái hiện sinh động và khơi gợi cảm xúc, truyền cảm hứng cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Cuốn sách là sự chắt lọc kỹ lưỡng từ Văn kiện Đảng toàn tập, các bài viết từng xuất hiện trên Báo Cứu quốc, Báo Sự thật, Báo Độc lập trong giai đoạn cách mạng sục sôi; đồng thời tích hợp hồi ức, diễn văn, thư tín của các nhà cách mạng, trí thức, nhà báo, văn nghệ sĩ và cả quần chúng yêu nước. Những tên tuổi góp mặt trong sách gồm: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng chí Trường Chinh, nhà sử học Trần Huy Liệu, Xuân Thủy, cùng các văn nghệ sĩ, nhà báo như: Hồng Hà, Tô Hoài, Như Phong, Hồng Lĩnh, Nguyệt Tú.
Bìa cuốn sách
Tác phẩm được chia làm hai phần:
Chương I - Những mốc son lịch sử: Tập hợp các văn kiện cốt lõi gắn với cuộc Tổng khởi nghĩa và khai sinh Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Có thể kể đến “Lời hiệu triệu của Đảng Cộng sản Đông Dương”, “Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa”, “Quân lệnh số 1” của Ủy ban Khởi nghĩa, Tuyên cáo thành lập Chính phủ lâm thời, và đặc biệt là “Tuyên ngôn Độc lập” do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo và đọc tại Quảng trường Ba Đình vào ngày 2-9-1945.
Chương II - Những năm tháng không thể nào quên: Gồm những ký ức, hồi tưởng, bài viết của nhân chứng lịch sử và văn nghệ sĩ, phản ánh chân thực khung cảnh đất nước trong những ngày chuyển mình lịch sử. Các câu chuyện như “Những ngày Tháng Tám ở Hà Nội”, “Chiếm thành Huế”, “Phá ngục Ba Tơ”, “Thái Nguyên trong ngày Tổng khởi nghĩa”, “Trận Mỏ Cày”, hay lời kể về cô gái trói sống giặc Nhật, cùng lá thư từ thân nhân liệt sĩ… tất cả tạo nên một bức tranh lịch sử giàu xúc cảm và nhân văn.
Cuốn sách không dừng lại ở việc tái hiện sự kiện, mà còn phân tích sâu nguyên nhân thắng lợi, tầm vóc lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, đồng thời rút ra bài học quý giá, về sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, nghệ thuật tổ chức quần chúng, và sự kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh chính trị và quân sự. Phần cuối sách ghi lại không khí kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám tại nhiều địa phương như Hà Nội và Nam Bộ, nhấn mạnh rằng dấu ấn cách mạng vĩ đại vẫn sống trong đời sống thường nhật của người dân Việt Nam.
Đặc biệt, với thế hệ trẻ sinh ra trong hòa bình, lớn lên giữa thời đại công nghệ, Dấu ấn Cách mạng Tháng Tám năm 1945 như một cánh cửa mở về quá khứ - nơi tự do, độc lập không hiển nhiên có mà là kết tinh từ máu, nước mắt và khát vọng quật cường của cả dân tộc.
NGÔ HUYỀN