Khai mạc Đợt phim Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại Đắk Lắk

Tối 12-8-2025, tại Trung tâm điện ảnh vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra lễ Khai mạc “Đợt phim Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025)”. Tuần phim sẽ diễn ra trên cả nước và từ ngày 12 đến 15-8-2025 tại tỉnh Đắk Lắk.

Toàn cảnh lễ khai mạc

Trong không khí cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc, là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện lòng yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bước vào kỷ nguyên mới, Bộ VHTTDL chỉ đạo Cục Điện ảnh phối hợp cùng Sở VHTTDL tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị liên quan tổ chức đợt phim kỷ niệm. Đây là hoạt động văn hóa - điện ảnh ý nghĩa nhằm tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, đặc biệt đối với thế hệ trẻ về lòng tự hào với truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp giải phóng đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các phim trình chiếu trong đợt phim có phim truyện Bà già đi bụi do Công ty Cổ phần phim Truyện I sản xuất; phim truyện Ký ức Nam Xuân do Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng sản xuất; phim tài liệu Bay trên đôi cánh tự do, phim tài liệu Người đồng hành đặc biệt do Điện ảnh Công an nhân dân sản xuất và một số bộ phim khác theo kế hoạch do Cục Điện ảnh phát hành. Cũng trong khuôn khổ Đợt phim, còn các chương trình giao lưu giữa nghệ sĩ, diễn viên của 3 đoàn phim truyện: Đào, phở và piano, Bà già đi bụiKý ức Nam Xuân với nhân dân, lực lượng vũ trang và sinh viên tỉnh Đắk Lắk.

Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc đợt phim, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt bày tỏ hy vọng, thông qua những bộ phim giàu cảm xúc về đề tài chiến tranh cách mạng, đề tài gia đình, được trình chiếu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và trên cả nước, khán giả sẽ được ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, niềm tự hào dân tộc và sự gắn bó, gìn giữ tình cảm thiêng liêng trong mỗi gia đình. Từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Các chương trình giao lưu trong khuôn khổ Đợt phim cũng là dịp để khẳng định vai trò tiên phong của nghệ thuật điện ảnh trong sự nghiệp tuyên truyền, giáo dục và phát huy vai trò các tầng lớp nhân dân, nhất là trong đội ngũ thanh niên, trí thức, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của mỗi người Việt Nam.

Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Đắk Lắk Trần Hồng Tiến phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Đắk Lắk Trần Hồng Tiến cho rằng đây là một sự kiện văn hóa đặc biệt mang ý nghĩa sâu sắc, là dịp để chúng ta cùng ôn lại những dấu mốc lịch sử trọng đại đã làm nên vóc dáng và vị thế Việt Nam hôm nay. Thông qua các bộ phim tài liệu, phim truyện được chọn lọc trình chiếu trong đợt này, khán giả không chỉ được tiếp cận với những lát cắt sống động của lịch sử, mà còn được truyền cảm hứng về tinh thần yêu nước, lý tưởng sống đẹp, niềm tin và khát vọng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc và cùng nhìn lại 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - phong trào sâu rộng thể hiện vai trò chủ động, tích cực của mỗi người dân trong việc giữ gìn an ninh, trật tự xã hội. Ông bày tỏ tin tưởng, đợt phim sẽ là món quà tinh thần ý nghĩa, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời lan tỏa thông điệp về sự đồng lòng, đồng sức trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ khai mạc, các nghệ sĩ, nhà làm phim của ba đoàn làm phim Bà già đi bụi, Ký ức Nam Xuân, Đào phở và piano, đã tham dự và giao lưu cùng khán giả.

Các nghệ sĩ của hai đoàn làm phim "Bà già đi bụi" và "Ký ức Nam Xuân" giao lưu với khán giả

Đoàn làm phim Bà già đi bụi gồm đạo diễn Trần Chí Thành, giám đốc hình ảnh - NSND Vũ Quốc Tuấn, họa sĩ thiết kế Vũ Việt Hưng và các diễn viên NSƯT Minh Trang, Tiết Cương, Thúy Diễm đã chia sẻ nhiều câu chuyện về quá trình làm phim. Hiện đang sinh sống tại Singapore, vừa nhận được lời mời, NSƯT Minh Trang đã ngay lập tức bay về Việt Nam để đến giao lưu cùng khán giả Đắk Lắk. Chị bày tỏ niềm xúc động khi được quay trở lại với vùng đất mến khách - nơi chị từng cùng các đồng nghiệp đi diễn nhiều năm về trước. Giao lưu cùng khán giả, nghệ sĩ Tiết Cương chia sẻ mình là diễn viên gốc miền Tây duy nhất của Bà già đi bụi - bộ phim về miền Tây sông nước. Khán giả rất hào hứng khi anh ngẫu hứng trình bày một trích đoạn ca vọng cổ đặc trưng của vùng đất quê hương mình.

Đoàn làm phim Ký ức Nam Xuân gồm đạo diễn - NSƯT Hồ Ngọc Xum và các diễn viên: NSƯT Đức Sơn, diễn viên Thanh Thư, Hồng Diễm cũng bộc bạch nhiều chia sẻ cùng khán giả. Đặc biệt, NSƯT Đức Sơn tham gia cả hai phim Bà già đi bụiKý ức Nam Xuân, với hai vai diễn hoàn toàn khác biệt, ông cũng bật mí cùng khán giả về hai vai diễn của mình.

Đoàn làm phim "Đào, phở và piano" xuống sân khấu giao lưu cùng khán giả

Bộ phim Đào, phở và piano đã cho thấy sức hấp dẫn của dòng phim chiến tranh đối với các khán giả, đặc biệt là các khán giả trẻ. Khán giả Đắk Lắk hào hứng giao lưu cùng đoàn phim gồm họa sĩ thiết kế Vũ Việt Hưng và các diễn viên: NSND Trung Hiếu, NSƯT Nguyệt Hằng, diễn viên Cao Thị Thùy Linh, Thùy Trang. Những nhân vật “bằng xương bằng thịt” xuất hiện trên sân khấu, từ “bà bán phở” đến cô gái Hà Nội Thục Hương, vị cha xứ đạo mạo hay cô y tá trẻ cùng xuống sân khấu giao lưu với khán giả, kể những câu chuyện hậu trường hấp dẫn. Đặc biệt, ca khúc Giấc mơ Chapi với sự thể hiện của NSND Trung Hiếu đã khuấy động không khí buổi giao lưu.

Đợt phim là hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc biệt, nhằm tri ân các thế hệ đi trước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và hun đúc tinh thần yêu nước qua những tác phẩm điện ảnh sâu sắc, truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Đồng thời, đây cũng là dịp để các nghệ sĩ điện ảnh có cơ hội tiếp xúc, giao lưu với khán giả, chia sẻ những thành công trong sáng tạo tác phẩm điện ảnh của mình, giúp khán giả hiểu thêm về đặc trưng công việc của ngành Điện ảnh.

Bài, ảnh: NGÔ HỒNG VÂN

;