Khai mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV: TP.HCM đón nhận danh hiệu của UNESCO

Tối 21-11 trong khuôn viên Hội trường Thống Nhất đã diễn ra Lễ khai mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV và đón nhận bằng công nhận “Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố sáng tạo” của UNESCO trong bầu không khí rực rỡ, sôi động và tràn đầy cảm xúc

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông và Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Trần Thế Thuận (bên trái) tại Lễ khai mạc

Liên hoan Phim (LHP) Việt Nam lần thứ XXIV là một sự kiện văn hóa - nghệ thuật đặc biệt nhằm tôn vinh những giá trị cao đẹp, nhân văn và sáng tạo của điện ảnh nước nhà. Với chủ đề “Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới” LHP năm nay không chỉ là nơi gặp gỡ, giao lưu của những người làm nghề, mà còn là nhịp cầu kết nối giữa quá khứ tự hào - hiện tại sôi động - và tương lai đầy khát vọng của điện ảnh Việt Nam. 

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP.HCM, bà Trần Thị Diệu Thúy- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Jonathan Baker- Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tại Lễ khai mạc 

Đến tham dự Lễ khai mạc LHP Việt Nam lần thứ XXIV và đón nhận Bằng công nhận “Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố sáng tạo” của UNESCO có các đồng chí: Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Thủ tướng Chính phủ;  Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch UBND TP.HCM; Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VHTTDL , Trưởng Ban chỉ đạo LHP Việt Nam lần thứ XXIV; Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đồng Trưởng Ban chỉ đạo LHP Việt Nam lần thứ XXIV; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, TP.HCM; UBND các tỉnh, thành phố; các Đại sứ quán, trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam; đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, các nghệ sĩ, diễn viên, nhà hoạt động điện ảnh trong và ngoài nước cùng hàng ngàn khán giả.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc LHP Việt Nam lần thứ XXIV

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho biết, trải qua hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển, LHP Việt Nam đã khẳng định vị thế là sự kiện điện ảnh quốc gia quan trọng nhất, nơi tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, những tài năng sáng tạo của điện ảnh Việt Nam. Ở kỳ Liên hoan này có 144 bộ phim tham dự, thuộc các chương trình phim dự thi và phim toàn cảnh, trải rộng ở nhiều thể loại và được trình chiếu phục vụ khán giả tại TP.HCM.

Các nhà làm phim từ mọi miền đất nước đã mang đến LHP những tác phẩm phong phú về đề tài, đa dạng trong phong cách và tràn đầy tinh thần đổi mới. Nhiều bộ phim không chỉ chạm tới cảm xúc người xem trong nước mà còn trở thành sứ giả văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, bản sắc văn hóa và du lịch Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Đặc biệt, trong khuôn khổ Lễ khai mạc LHP, UNESCO chính thức công nhận TP.HCM là Thành phố Sáng tạo toàn cầu về Điện ảnh - một danh hiệu danh giá thuộc Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO. Đây không chỉ là niềm tự hào của TPHCM, mà còn là niềm tự hào chung của Việt Nam.

Tuyên bố khai mạc LHP  Việt Nam lần thứ XXIV, Thứ trưởng Tạ Quang Đông bày tỏ: “Tôi tin tưởng rằng, qua những ngày Liên hoan sôi động này, chúng ta sẽ cùng nhau lan tỏa tình yêu điện ảnh, khích lệ sáng tạo mới và nuôi dưỡng khát vọng xây dựng nền điện ảnh Việt Nam hùng mạnh”.

Ông Nguyễn Văn Được- Chủ tịch UBND TP.HCM đại diện TP.HCM nhận Bằng chứng nhận Thành phố sáng tạo về điện ảnh của UNESCO

Ngay sau đó, hai diễn viên xuất sắc LHP Việt Nam lần thứ XXIII - năm 2023 là Đinh Y Nhung và Lê Công Hoàng đã thực hiện nghi thức kéo cờ. Và lá cờ của LHP Việt Nam được kéo lên trong âm thanh hào hùng và ánh sáng rực rỡ - biểu tượng cho niềm tin, niềm tự hào và sức sống bền vững của điện ảnh Việt Nam.

Tiếp đến là thời khắc đặc biệt: UNESCO chính thức công bố danh hiệu “Thành phố sáng tạo điện ảnh” dành cho TP.HCM - một sự ghi nhận quốc tế đối với tầm vóc, năng lực sáng tạo và đóng góp của thành phố trong mạng lưới đô thị sáng tạo toàn cầu. Ông Jonathan Baker- Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phát biểu: “Danh hiệu này không chỉ là kết quả của một hồ sơ xuất sắc, mà còn là minh chứng cho sự cam kết mạnh mẽ của Thành phố trong việc đặt sáng tạo là trung tâm của chiến lược phát triển bền vững, cũng như công nhận văn hóa là trụ cột thiết yếu cho tương lai đô thị năng động, kiên cường và bao trùm. Trong những tháng qua, TP.HCM đã thể hiện vai trò lãnh đạo mạnh mẽ cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các thiết chế văn hóa, các trường đại học, cộng đồng sáng tạo và các đối tác tư nhân, tất cả cùng chung tay xây dựng một hệ sinh thái điện ảnh sôi động, sáng tạo và có tầm nhìn hướng tới tương lai”.

Ông Jonathan Baker ghi nhận, LHP Việt Nam lần thứ XXIV đang diễn ra cùng với Lễ công bố ngày hôm nay là minh chứng sống động cho động lực sáng tạo mạnh mẽ và phát triển của TP.HCM. “Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với lãnh đạo Thành phố, cộng đồng làm phim và tất cả các đối tác đã góp phần tạo nên thành tựu như hôm nay. Cùng nhau, chúng ta có thể khiến danh hiệu này trở thành thành chất xúc tác cho sự sôi động văn hóa, giao lưu quốc tế và phát triển lâu dài”- Ông Jonathan Baker nhấn mạnh.

Ông Soulier Eric Gabriel Michel trao tặng cẩm nang “TP.HCM - Điểm đến sản xuất phim” cho đại diện TP.HCM

Tại Lễ khai mạc LHP Việt Nam lần thứ XXIV, ông Soulier Eric Gabriel Michel- Tham tán Hợp tác và Hoạt động văn hóa, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cũng trao tặng TP.HCM bộ Cẩm nang “TP HCM - điểm đến sản xuất phim” nhằm thúc đẩy quảng bá hình ảnh thành phố, lan tỏa giá trị văn hóa - sáng tạo đến du khách và bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, LHP Việt Nam không chỉ là một sự kiện văn hóa nổi bật, còn là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của thành phố trong việc phát triển ngành công nghiệp điện ảnh. Sự kiện này càng trở nên ý nghĩa hơn khi diễn ra trong bối cảnh TP.HCM vừa chính thức trở thành Thành phố Sáng tạo về điện ảnh của UNESCO.

“Danh hiệu cao quý này không phải là đích đến mà là sự khởi đầu đặt lên vai thành phố những trọng trách lớn hơn. Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng việc gia nhập Mạng lưới thành phố sáng tạo đồng nghĩa với việc thành phố phải chung tay cùng các thành viên thúc đẩy sự phát triển bền vững dựa trên văn hóa và sự sáng tạo. LHP Việt Nam lần thứ XXIV là cơ hội tuyệt vời của TP.HCM để thực hiện cam kết mạnh mẽ đó”- Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định.

Trưởng Ban chỉ đạo LHP Việt Nam lần thứ XXIV tặng hoa Ban Giám khảo

Sau phần nghi lễ, các đại biểu và khán giả đã cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi: NSƯT Cao Minh, ca sĩ Trần Thu Hà, Hoàng Bách, Đức Phúc, Trọng Hiếu, Hoàng Dũng, Anh Tú, Nguyễn Hùng... biểu diễn các bản nhạc phim cùng loạt ca khúc: Còn gì đẹp hơn, Mặt trời trong bóng tối, Hy vọng, Nơi pháo hoa rực rỡ, Sau lời từ khước, Phù Đổng thiên vương, Vì bạn xứng đáng, Phép màu...

Cuối chương trình, Ban tổ chức LHP Việt Nam lần thứ XXIV đã công bố mã QR Code kêu gọi hỗ trợ đồng bào bị thiên tai. Mọi đóng góp gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Toàn bộ số tiền đóng góp sẽ được công bố tại lễ bế mạc LHP.

Hai nghệ sĩ gạo cội là NGƯT Mạnh Dung và NSƯT Vũ Dậu trong sự kiện thảm đỏ

LHP Việt Nam lần thứ XIV diễn ra đến ngày 25-11 với các hoạt động tọa đàm, hội thảo; chương trình xúc tiến, phát triển điện ảnh địa phương; chương trình nghệ thuật “Âm nhạc và trình diễn thời trang trong phim; chiếu miễn phí và giao lưu giữa các đoàn phim với khán giả, học sinh, sinh viên, công nhân các khu công nghiệp...Lễ bế mạc và trao giải lúc 20 giờ ngày 25-11, tại Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam (số 140, đường Cộng Hòa, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM), trực tiếp trên sóng HTV.

Các diễn viên phim "Mưa đỏ", "Địa đạo", "Tử chiến trên không" cùng trình diễn nhạc phim trên sân khấu

Một tiết mục nghệ thuật chào mừng LHP Việt Nam lần thứ XXIV

 

XUÂN HƯỚNG - Ảnh: BTC

;