Nghỉ lễ Quốc khánh 2-9: “Vui Tết độc lập” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Từ 30-8 đến 2-9-2025 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức các hoạt động nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 có chủ đề “Vui Tết độc lập”, với các hoạt động hằng ngày, cuối tuần, sự kiện góp phần hưởng ứng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), qua đó giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc tại “Ngôi nhà chung” góp phần quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc, tăng cường giao lưu văn hóa, đa dạng phong phú các hoạt động thu hút khách du lịch trong dịp nghỉ lễ và chương trình du lịch mở đầu cho mùa du lịch cao điểm năm 2025.

Hoạt động nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 "Vui Tết độc lập" với sự tham gia của khoảng 200 nghệ nhân, đồng bào gồm: Hơn 100 người của 16 nhóm đồng bào dân tộc đang hoạt động hằng ngày: Nùng, Tày (Thái Nguyên); Dao (Hà Nội); Mông (Tuyên Quang); Mường (Phú Thọ); Lào, Thái, Khơ Mú (Sơn La); Tà Ôi, Cơ Tu (Huế); Ba Na, Gia Rai (Gia Lai); Xơ Đăng (Quảng Ngãi); Raglai (Khánh Hòa); Ê Đê (Đắk Lắk), Khmer (Cần Thơ). 

Chương trình thể hiện nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thông qua không gian phiên chợ vùng cao và các hoạt động của đồng bào vui Tết độc lập, trình diễn dân ca dân vũ, giới thiệu ẩm thực dân tộc, sản vật địa phương, vùng miền góp phần quảng bá văn hóa, du lịch của địa phương nhằm cổ vũ, động viên, truyền cảm hứng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giáo dục mọi tầng lớp nhân dân về truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khát vọng hòa bình, những thành quả của công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong 80 năm qua và khát vọng phồn vinh.

Hoạt động sự kiện gồm các chương trình: 

Tái hiện Phiên chợ vùng cao “Vui Tết độc lập” của đồng bào dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc với điểm nhấn là phiên chợ vùng cao (33 gian hàng tại chợ vùng cao, 4 gian giới thiệu ẩm thực truyền thống, 5 gian hàng nước phục vụ nhu cầu của khách) chào mừng sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Trung tâm của Phiên chợ vùng cao là đồng bào dân tộc Nùng rộn rã trong điệu múa Sư tử mừng vui Tết độc lập; đồng bào Mường khi chơi chợ, không gian đồng bào dân tộc giới thiệu lịch sử, quy trình, nguyên liệu, chế biến một số món ăn dân tộc đặc trưng như nấu thắng cố, nấu rượu, làm xôi ngũ sắc, quy trình dệt vải,… tất cả tạo nên một không khí vui tươi, rực rỡ của ngày Quốc khánh.

Múa Sư tử Mèo của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng đang sinh hoạt tại Làng Văn hóa - Ảnh: Minh Phạm

Giới thiệu nghệ thuật múa Sư tử mèo của dân tộc Nùng (Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia) là một nét văn hóa truyền thống được hình thành qua nhiều thế hệ và gắn bó lâu đời với đồng bào các dân tộc Tày, Nùng. Hằng năm, khi bước vào các mùa lễ hội như: lễ hội Lồng tồng, lễ hội mùa Xuân, Tết Trung thu... là đồng bào các dân tộc Tày, Nùng ở Lạng Sơn lại tưng bừng mở hội múa Sư tử mèo. Điệu múa Sư tử mèo thể hiện tinh thần thượng võ, những động tác múa võ vừa nhanh vừa uyển chuyển kết hợp với tiếng trống. Đồng bào dân tộc Nùng quan niệm múa Sư tử mèo để xua đi những điều xấu nên khuôn mặt mèo càng dữ tợn càng tốt, điệu võ càng mạnh mẽ càng hay. Năm 2017, nghệ thuật múa Sư tử mèo của đồng bào dân tộc Nùng, tỉnh Lạng Sơn đã được Bộ VHTTDL đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Biểu diễn dân ca dân vũ mừng đất nước, ca ngợi quê hương đất nước, bản sắc dân tộc và các trò chơi dân gian truyền thống tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đầm ấm, mang đậm nét truyền thống của các dân tộc, thể hiện sự độc đáo trong đa dạng của văn hóa dân tộc chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2-9.

Bên cạnh đó là các chương trình lễ hội truyền thống như: Tái hiện lễ hội Pôồn Pôông (lễ hội thưởng hoa) của dân tộc Mường; Tái hiện trích đoạn nghi lễ “cai Tào” - cấp sắc cho thầy Tào của dân tộc Nùng, tỉnh Lạng Sơn...

Du khách đến tham quan Làng Văn hóa dịp này còn được trải nghiệm các hoạt động văn hóa truyền thống, thông qua một số trò chơi dân gian truyền thống giúp các em học sinh được tham gia các hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu, khám phá thiên nhiên, con vật, góp phần rèn luyện kỹ năng tư duy, sáng tạo, khéo léo và gắn kết thêm về tình bạn, tình yêu gia đình. Với không gian này giúp các em có thêm điểm dừng chân, thêm trải nghiệm, thêm niềm vui trong hành trình tham quan tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

TUẤN MINH

 

;