Sáng 9-8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam chính thức ra mắt. Đây là tổ chức xã hội – nghề nghiệp có sứ mệnh gìn giữ, phát huy, tôn vinh, lan tỏa giá trị văn hóa của tà áo dài Việt Nam - một biểu tượng độc đáo, tinh tế, mang đậm hồn cốt dân tộc.
Tham dự sự kiện có: Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành; Đại sứ các nước tại Việt Nam, các hội, hiệp hội, nhà nghiên cứu, nhà thiết kế, cùng đông đảo những người yêu mến áo dài dân tộc.
Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, TS Đặng Thị Bích Liên phát biểu tại buổi lễ
Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, TS Đặng Thị Bích Liên chia sẻ: Áo dài - hai tiếng giản dị mà đầy thiêng liêng - không chỉ là một trang phục truyền thống, mà còn là kết tinh của lịch sử, tinh thần, thẩm mỹ và giá trị Việt Nam. Từ bao đời nay, tà áo dài hiện diện trong những áng văn, vần thơ, nhạc phẩm, tác phẩm điêu khắc, hội họa, trong từng trang sử và trên mọi nẻo đường đất nước. Áo dài không phân biệt độ tuổi, giới tính, vùng miền, đồng hành cùng mọi người dân Việt Nam - từ nam giới đến phụ nữ, từ trẻ em đến người già, từ sinh viên đến doanh nhân, từ công chức đến nghệ sĩ, từ người dân bình thường đến nguyên thủ quốc gia - tất cả đều có thể tìm thấy bản sắc dân tộc, sự gắn bó và kết nối trong tà áo dài.
Áo dài không chỉ xuất hiện tại các sự kiện văn hóa, nghệ thuật trong nước mà còn vượt ra khỏi biên giới Việt Nam, hiện diện ở các tuần lễ thời trang quốc tế, các đấu trường nhan sắc danh giá, các sự kiện văn hóa lớn ở nước ngoài. Áo dài trở thành “đại sứ văn hóa”, “sứ giả hòa bình” đưa văn hóa Việt Nam ra với thế giới.
Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam Đặng Thị Bích Liên nhấn mạnh, trong bối cảnh các quốc gia đang khát khao tìm về những giá trị bền vững, những giá trị bản sắc và cộng đồng, thì áo dài Việt Nam chính là một lời chào văn hóa dịu dàng nhưng sâu sắc, một minh chứng cho sức sống trường tồn của bản sắc Việt Nam.
Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự Lễ ra mắt và chào mừng thành công Đại hội lần thứ nhất Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam
Trong đời sống đương đại, áo dài vừa mang đậm giá trị truyền thống, vừa không ngừng được sáng tạo, làm mới, hội nhập năng động với thời đại toàn cầu hóa. Chính vì vậy, việc ra đời Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam là một bước đi tất yếu, nhằm kết nối những trái tim yêu áo dài, những bàn tay sáng tạo, những khối óc nghiên cứu, để cùng nhau gìn giữ, phát huy và lan tỏa vẻ đẹp của áo dài như một di sản sống động trong dòng chảy hiện đại.
Bên cạnh đó, Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam không chỉ là nơi quy tụ các nghệ nhân, nhà thiết kế, các nhà hoạt động văn hóa - xã hội, các nhà nghiên cứu lịch sử, mỹ thuật, văn hóa… mà còn hướng đến xây dựng một không gian rộng mở cho cộng đồng - nơi mọi người dân Việt Nam đều có thể tham gia gìn giữ và tôn vinh áo dài như một phần trong bản sắc dân tộc của chính mình.
Theo TS Đặng Thị Bích Liên, chúng ta đang sống trong một thời đại đầy biến động, hội nhập và cạnh tranh. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc giữ gìn bản sắc dân tộc không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế văn hóa của mình. Áo dài - với vẻ đẹp riêng có, độc đáo, linh hoạt và quyến rũ - hoàn toàn có thể trở thành một thương hiệu văn hóa quốc gia, tham gia vào thị trường thời trang thế giới, trở thành các sản phẩm du lịch, văn hóa quảng bá hình ảnh quốc gia.
“Chúng ta cần một chiến lược lâu dài và đồng bộ để áo dài không chỉ dừng lại ở biểu tượng ký ức hay hình ảnh lễ hội, mà thực sự trở thành một phần trong đời sống đương đại, sống động, sáng tạo và gần gũi. Đó là trách nhiệm và cũng là sứ mệnh mà Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam sẽ nỗ lực thực hiện trong chặng đường tiếp theo” – Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam nhấn mạnh.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam ra mắt
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, TS Đặng Thị Bích Liên cho biết, Hiệp hội sẽ tập trung nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của áo dài Việt Nam qua từng giai đoạn phát triển, từ truyền thống đến hiện đại, từ cung đình đến đời sống thường nhật. Thành lập các Trung tâm, Viện nghiên cứu, triển khai các Đề án, Dự án, tổ chức các Hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về văn hóa áo dài Việt Nam.
Tổ chức các hoạt động quảng bá, tôn vinh và lan tỏa giá trị của áo dài Việt Nam ra cộng đồng quốc tế, thông qua các chương trình giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, các cuộc thi thiết kế, tuần lễ thời trang áo dài ở trong và ngoài nước.
Kết nối các lực lượng sáng tạo - từ nghệ nhân, nhà thiết kế, người mẫu đến thợ may, nhà sản xuất, nhà nghiên cứu, giới truyền thông - để hình thành một “hệ sinh thái văn hóa sáng tạo” gắn với áo dài.
Tư vấn, tham mưu, kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng chính sách hỗ trợ, tôn vinh và gìn giữ giá trị văn hóa của áo dài dân tộc, đặc biệt là trong giáo dục, truyền thông, ngoại giao văn hóa và phát triển kinh tế sáng tạo.
Đặc biệt, Hiệp hội sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu, các bộ sưu tập, kho tư liệu về áo dài, góp phần phục vụ nghiên cứu và giáo dục di sản văn hóa áo dài cho các thế hệ mai sau.
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Tâm bày tỏ niềm vui, xúc động khi có sự góp mặt của đông đảo những người yêu mến áo dài từ khắp mọi miền của đất nước hội tụ về, góp phần làm nên thành công rực rỡ của Đại hội Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam lần thứ nhất – một dấu mốc quan trọng mở ra hành trình mới trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị di sản áo dài dân tộc.
“Từ giờ phút này chúng ta đã cùng nhau hoàn thành được sứ mệnh và nhiệm vụ mà bấy lâu nay chúng ta đã hằng ấp ủ với mong muốn gắn kết tất cả các thành viên yêu văn hóa áo dài Việt Nam, gắn kết các nghệ nhân, gắn kết các nhà thiết kế, các nhà nghiên cứu cùng chung tay bảo tồn phát huy gìn giữ giá trị văn hóa áo dài Việt Nam, góp phần lan tỏa vẻ đẹp, tinh thần và bản sắc dân tộc đến với cộng đồng trong nước và quốc tế” – bà Nguyễn Thị Thanh Tâm bày tỏ.
Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội chia sẻ: "Hiệp hội ra đời sẽ mở thêm nhiều cơ hội cho các nhà thiết kế Việt Nam ra thế giới, nâng cao vị thế khi tham gia các chương trình, tuần lễ thời trang, đưa nhà thiết kế Việt Nam tới các sự kiện lớn; hợp tác, mời các nhà thiết kế quốc tế đến Việt Nam. Việc thành lập Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam cũng là cơ hội lớn để Hà Nội và TP.HCM trở thành các "kinh đô thời trang" ở tầm khu vực và quốc tế".
Ban Chấp hành Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam ra mắt tại Đại hội ngày 8-8
Trước đó, chiều 8-8 tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội lần thứ nhất Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hiệp hội gồm 41 ủy viên. TS Đặng Thị Bích Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội; bà Nguyễn Thị Thanh Tâm là Phó Chủ tịch thường trực; và các Phó Chủ tịch gồm: bà Khúc Thị Dậu; bà Nguyễn Thị Lan Vy; bà Hoàng Thị Ngọc Mai; bà Phùng Thị Thu Thủy; ông Đỗ Trịnh Hoài Nam.
Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 9-6-2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, là tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động theo Điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ, sự quản lý của Bộ VHTTDL và các bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội. Hiệp hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.
Các bộ sưu tập áo dài đặc sắc được trình diễn tại buổi lễ
AN NGỌC - Ảnh: TRẦN HUẤN