Chiều 12-12, tại Hà Nội, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc trưng bày “Triển lãm nghệ thuật sơn mài hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV”.
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam - một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng phát triển mạnh mẽ của đất nước trong giai đoạn mới, Bộ VHTTDL đã chỉ đạo Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trưng bày “Triển lãm nghệ thuật sơn mài hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV”. Đây là hoạt động văn hóa, nghệ thuật có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tình cảm, niềm tin, trách nhiệm và lòng tự hào của đội ngũ văn nghệ sĩ đối với Đảng và đất nước.
Tham dự lễ khai mạc có: Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Mã Thế Anh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam Mai Ngọc Oanh...

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu tại lễ khai mạc
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh: “Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; coi văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là động lực nội sinh quan trọng của phát triển. Trong đó, lĩnh vực mỹ thuật có vai trò đặc biệt trong việc khẳng định bản sắc, bồi đắp tâm hồn và lan tỏa sức mạnh mềm của đất nước. Chúng ta có quyền tự hào khi nghệ thuật tạo hình Việt Nam ngày càng khẳng định vị trí trên bản đồ mỹ thuật khu vực và thế giới, với nhiều tác phẩm mang giá trị nghệ thuật cao, phản ánh tâm hồn Việt Nam hiện đại mà vẫn thấm đẫm truyền thống”.
Triển lãm giới thiệu 44 tác phẩm hội họa có giá trị nghệ thuật với nội dung chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước…, của các thế hệ họa sĩ gạo cội có nhiều cống hiến, dấu ấn cho sự phát triển mỹ thuật Việt Nam, như: Phong cảnh Hòa Bình của Nguyễn Văn Bình, Bác Hồ với thiếu nhi - Nguyễn Nghĩa Duyện, Ải Chi Lăng - Lê Quốc Lộc, Sau giờ lao động - Lò An Quang, Đường vào Hang Pác Bó - Trần Đình Thọ, Thuyền Hạ Long - Nguyễn Văn Tỵ, Bán đảo - Đoàn Văn Nguyên bên cạnh đó còn có sự tham gia của các họa sĩ thế hệ hiện nay đã có những thành công trong sự nghiệp sáng tác nghệ thuật đã được ghi nhận như: Tre Việt Nam của Phạm Hoàng Văn, Ngõ quê - Nguyễn Phúc Lợi, Trăng xanh - Nguyễn Trường Linh, Âm vang Tây Nguyên - Trần Tuấn Long, Em Xoan - Bùi Hữu Hùng…

Các đại biểu tham quan triển lãm
Từ chất liệu sơn mài truyền thống của dân tộc, các họa sĩ Việt Nam đã sáng tạo và phát triển thành một loại hình hội họa mang tính độc bản, được giới mỹ thuật quốc tế đánh giá cao. Sơn mài Việt Nam không chỉ đạt đến độ tinh xảo về kỹ thuật mà còn chứa đựng chiều sâu văn hóa, sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và tư duy thẩm mỹ rất riêng của người Việt. Kỹ thuật mài từng lớp sơn để làm hiện lên màu sắc, đường nét, hình khối - một quá trình đòi hỏi thời gian, công phu và cảm xúc - đã tạo nên vẻ đẹp huyền ảo, sang trọng và lắng đọng trên bề mặt tác phẩm. Những tác phẩm sơn mài từ lâu không chỉ là biểu tượng của mỹ thuật truyền thống mà còn là chất liệu giàu khả năng biểu đạt trong nghệ thuật đương đại.
Thông qua các tác phẩm mỹ thuật đặc biệt là nghệ thuật sơn mài, một trong những đóng góp đặc sắc nhất để tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc và quảng bá vẻ đẹp đất nước, cũng như xây dựng một không gian nghệ thuật giàu tính thẩm mỹ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của công chúng yêu mến mỹ thuật nói riêng và nghệ thuật nói chung.
Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng tin tưởng rằng Triển lãm sẽ nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng, tiếp tục khơi dậy tinh thần sáng tạo, khát vọng cống hiến nghệ thuật của giới mỹ thuật Việt Nam, đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.
Triển lãm kéo dài tới hết ngày 22-12-2025, tại số 29 Hàng Bài, phường Cửa Nam, TP Hà Nội.
HẠNH CHI - Ảnh: LINH CHI
.png)



.jpg)

.jpg)
