“Tự hào Việt Nam”: Chương trình xiếc đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945–2/9/2025), Liên đoàn Xiếc Việt Nam mang tới đông đảo công chúng một chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Tự hào Việt Nam”. Chương trình không chỉ là điểm nhấn nghệ thuật trong dịp đại lễ mà còn là bản hùng ca đầy cảm xúc, kết hợp độc đáo giữa ngôn ngữ xiếc điêu luyện và những ca khúc cách mạng đã “đi cùng năm tháng” của dân tộc.

“Tự hào Việt Nam” - món quà ý nghĩa mà các nghệ sĩ xiếc dành tặng công chúng trong ngày lễ lớn của dân tộc

“Tự hào Việt Nam” chính thức ra mắt công chúng từ ngày từ ngày 30-8 đến 2-9 tại Rạp Xiếc Trung ương. Chương trình được xây dựng bằng lòng tự tôn dân tộc, tình yêu đất nước của các nghệ sĩ Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Thông qua ngôn ngữ xiếc, các nghệ sĩ mong muốn truyền tải tới tất cả khán giả tình yêu quê hương, đất nước và con người Việt Nam. NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết, các tiết mục trong “Tự hào Việt Nam” được thiết kế như một hành trình xuyên suốt, từ những hình tượng lịch sử hào hùng đến cuộc sống đương đại. Khán giả được thưởng thức nhiều tiết mục xuất sắc, đã từng đoạt giải thưởng cao tại các kỳ liên hoan xiếc quốc tế.

Mở màn chương trình là tiết mục Đu Nón, từng đoạt giải Bạc Liên hoan Xiếc thế giới IDOL 2024 tại Nga, với hình ảnh đậm chất Việt Nam, được tốp nữ múa nón và tốp nam múa cờ phụ họa, thể hiện một “Vòng Việt Nam” đầy tự hào. Duo Love - Tiết mục dây da đôi nam nữ đạt giải Vàng tại Liên hoan xiếc quốc tế Almaty - Kazakhstan 2025 của NSƯT Thanh Tuấn và NSƯT Thu Hương, mang đến sự lãng mạn, bay bổng nhưng cũng đầy kỹ thuật. Cat Woman - Tiết mục dây dọc đơn nữ của nghệ sĩ Lưu Hường và Đức Thành, đã xuất sắc giành Vương miện Đồng Công chúa xiếc Nga năm 2025, thể hiện sự mạnh mẽ và uyển chuyển. Vòng xoay mạo hiểm - Tiết mục từng đoạt giải Vàng cuộc thi tài năng xiếc Toàn quốc 2024, n mang đến những giây phút nghẹt thở và thán phục cho khán giả.

Buổi diễn miễn phí tại sân khấu ngoài trời thu hút đông đảo khán giả tới xem

Bên cạnh những màn trình diễn đỉnh cao, chương trình còn lồng ghép các hoạt cảnh ý nghĩa như Nơi đảo xa (Lăn vòng Hải quân) để tôn vinh các chiến sĩ canh giữ biển đảo, hay Ngày hội vùng cao với màn trình diễn ngựa và dây bật đầy màu sắc.

NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, cho biết tất cả các buổi biểu diễn đều “cháy vé”. Nhiều khán giả lớn tuổi từ Phú Thọ, Tuyên Quang... về Hà Nội xem xiếc lần đầu, đã không giấu nổi sự bồi hồi, xúc động. Họ nán lại rạp thật lâu sau khi buổi diễn kết thúc vì vẫn còn lưu luyến.

Nhằm phục vụ đông đảo người dân Hà Nội và du khách từ các tỉnh thành về Thủ đô trong dịp lễ lớn, Liên đoàn Xiếc Việt Nam còn đặc biệt tổ chức ba buổi diễn miễn phí vào tối 30, 31-8 và 2-9 ngay tại sân khấu ngoài trời trước khuôn viên Rạp Xiếc Trung ương trên phố đi bộ Trần Nhân Tông. Việc biểu diễn ngay ngoài trời giúp nhiều đối tượng khán giả có cơ hội tiếp cận nghệ thuật xiếc. Chương trình không chỉ là một sự kiện văn hóa nghệ thuật mà còn là một lời khẳng định về sức sống và sự phát triển của nghệ thuật xiếc Việt Nam. Đây là một món quà ý nghĩa mà các nghệ sĩ xiếc dành tặng công chúng, cùng chung vui và tự hào trong ngày lễ lớn của đất nước.

Các nghệ sĩ xiếc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia

Trong dịp lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước, các nghệ sĩ xiếc không chỉ biểu diễn xiếc tại Rạp xiếc Trung ương mà còn tích cực tham gia các hoạt động khác của khối Văn hóa - Thể thao. 6 nghệ sĩ tiêu biểu của Liên đoàn được tham gia vào lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. NSND Trần Mạnh Cường – Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam chia sẻ: “Tôi vô cùng vinh dự và tự hào khi được góp mặt trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 năm nay. Mặc dù tập luyện khá vất vả nhưng tất cả các nghệ sĩ đều rất cố gắng và có trách nhiệm đối với sự kiện trọng đại của cả nước. Khoảnh khắc khi khối diễu hành đi qua và nhận được sự reo hò, cổ vũ của người dân đã mang lại cho chúng tôi niềm xúc động và tự hào dân tộc sâu sắc”.

Bên cạnh đó, các nghệ sĩ của Liên đoàn cũng tích cực tham gia những hoạt động tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC). Sự kiện này không chỉ là một triển lãm, mà còn là cầu nối để các nghệ sĩ mang nghệ thuật xiếc đến gần hơn tới công chúng. Việc được đứng chung một không gian với các bộ môn nghệ thuật khác cho thấy sự gắn kết mạnh mẽ, tạo nên một bức tranh văn hóa nghệ thuật Việt Nam đa sắc màu. Điều này một lần nữa khẳng định, xiếc không chỉ để giải trí mà còn là một phần hồn cốt, mang trong mình giá trị truyền thống và tinh thần đương đại của dân tộc. Mỗi tiết mục xiếc không chỉ thể hiện kỹ thuật mà còn gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước tới công chúng.

NSND Trần Mạnh Cường cùng các nghệ sĩ khối Văn hóa - Thể thao tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9

Có thể thấy, nghệ thuật xiếc Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ, vượt ra khỏi không gian sân khấu truyền thống để cùng lan tỏa những giá trị văn hóa, niềm tự hào dân tộc tới đông đảo công chúng. Bằng tài năng và lòng nhiệt huyết, các nghệ sĩ xiếc chính là những sứ giả văn hóa, dùng ngôn ngữ đặc biệt của mình để kết nối công chúng, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và khơi dậy khát vọng vươn lên của dân tộc.

LIÊN HƯƠNG - Ảnh: Liên đoàn Xiếc Việt Nam

;