Chiều 16-10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã có buổi gặp song phương với ông Li Jing - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Trung Quốc.
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Trung Quốc Li Jing tại buổi gặp song phương
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng chào mừng đoàn Lãnh đạo cơ quan Thể thao Trung Quốc sang tham dự Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN + Trung Quốc lần thứ 2 và có thời gian làm việc song phương tại Việt Nam. Năm nay cũng là dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc và kỷ niệm năm Giao lưu nhân văn Việt - Trung, buổi gặp mặt song phương giữa hai Bộ thể hiện tình cảm đối tác hữu nghị, anh em truyền thống đáng trân trọng.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định: Việt Nam luôn xác định tăng cường hợp tác giao lưu thể thao với Trung Quốc là một trong những lĩnh vực quan trọng. Kể từ sau các chuyến thăm của lãnh đạo cao nhất giữa hai bên, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam và Trung Quốc không ngừng được đẩy mạnh, góp phần xây dựng “nền tảng xã hội vững chắc hơn”. Bên cạnh đó, những năm gần đây, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trong hợp tác thể thao ASEAN - Trung Quốc. Điều đó cho thấy sự quan tâm sâu sắc và cam kết mạnh mẽ của hai nước đối với sự phát triển thể thao trong khu vực, cũng như sự hợp tác bền chặt giữa ASEAN và Trung Quốc nói chung, và giữa Việt Nam với Trung Quốc nói riêng trong lĩnh vực thể thao.
Thay mặt đoàn Thể thao Trung Quốc tham dự Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Li Jing bày tỏ lời cảm ơn tới Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, đồng thời khẳng định, phái đoàn Trung Quốc tham dự AMMS 8 thể hiện tình hữu nghị giữa 2 quốc gia "núi liền núi, sông liền sông".
Nhắc lại chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình hồi tháng 4 vừa qua, Phó Tổng cục trưởng Li Jing đánh giá, lãnh đạo hai quốc gia đã đạt được nhiều đồng thuận, ký kết nhiều văn kiện quan trọng trong việc thúc đẩy, xây dựng cộng đồng nhân dân hai bên. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi mong muốn hai bên có thể tiếp tục đạt được thống nhất quan trọng trong việc phát triển thể thao, góp phần thúc đẩy nhanh việc xây dựng cộng đồng nhân dân hai quốc gia để mang lại điều tốt đẹp hơn cho nhân dân".
Toàn cảnh cuộc gặp song phương giữa hai bên
Đánh giá tình hình hợp tác thể dục, thể thao Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cho biết, nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hai nước đã ký kết lại Bản Ghi nhớ hợp tác về Thể dục thể thao giai đoạn 5 năm tiếp theo, góp phần khẳng định quyết tâm của hai bên trong việc chung tay vun đắp tình hữu nghị truyền thống, tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Tháng 11-2024, Việt Nam đã cử đoàn cán bộ thể thao gồm 10 thành viên đi khảo sát địa điểm tập huấn cho các đội tuyển quốc gia tại 3 tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam. Các Trung tâm huấn luyện của phía Trung Quốc đều đạt chuẩn quốc gia, có một vài nơi đạt chuẩn quốc tế. Việt Nam đánh giá cao mô hình phát triển thể thao chuyên nghiệp của Trung Quốc. Tháng 12-2024, đồng chí Trương Gia Thắng - Thứ trưởng Thể thao Trung Quốc đã thăm và làm việc tại Hà Nội và TP.HCM. Trong các buổi hội đàm và tiếp xúc, hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác sâu rộng, phù hợp với quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện trong bối cảnh hiện nay.
Vui mừng thông báo tới Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng về Đại hội thể thao toàn quốc Trung Quốc lần thứ 15 sẽ diễn ra vào tháng 11-2025, Phó Tổng cục trưởng Li Jing cho biết, đoàn Cục TDTT Việt Nam do Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt làm trưởng đoàn sẽ tham dự lễ khai mạc.
Tại buổi làm việc Phó Tổng cục trưởng Li Jing cũng bày tỏ mong muốn, Việt Nam và Trung Quốc sẽ nối lại, khôi phục cơ chế luân phiên, cử đoàn cán bộ sang làm việc, học hỏi lẫn nhau mỗi năm. Cơ chế luân phiên được duy trì giữa hai bên trước khi bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Ông khẳng định: "Thông qua những giao lưu trong lĩnh vực thể thao, việc thúc đẩy mối quan hệ nhân dân quốc gia sẽ vươn lên tầm cao mới. Dưới sự ủng hộ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự giao lưu, hợp tác sẽ có những bước phát triển sâu sắc hơn, tốt đẹp hơn, mở ra nhiều hơn nữa các phương hướng hợp tác cụ thể".
Đánh giá cao những ý kiến, đề xuất của Phó Tổng cục trưởng Li Jing, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, chính vì mối quan hệ đặc biệt giữa hai quốc gia nên bình diện chung, hợp tác giữa hai quốc gia đều đạt được những thành tựu lớn, trong đó có thể thao. Trong những năm Olympic châu Á tổ chức đa dạng nhiều sự kiện thể thao, và Trung Quốc là một trong những nước dẫn dắt hàng đầu trong khu vực về việc đăng cai tổ chức các sự kiện thể thao của khu vực và thế giới. Việt Nam đã ủng hộ và đồng hành với sự kiện thể thao do Trung Quốc tổ chức và mong tiếp tục hợp tác với Trung Quốc hơn nữa trong lĩnh vực thể dục thể thao, đặc biệt là đào tạo vận động viên chuyên nghiệp, giao lưu thể thao quần chúng và nghiên cứu khoa học thể dục thể thao. Việt Nam đã ủng hộ Trung Quốc trong việc đệ trình lên Hội nghị lần thứ 221 của Hội đồng Chấp hành UNESCO về đề xuất lấy ngày 21-3 hằng năm làm “Ngày quốc tế Thái cực quyền”. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng bày tỏ hy vọng tại Hội nghị vào tháng 11 tới đây ở Uzbekistan sẽ chính thức được thông qua.
Lãnh đạo Bộ VHTTDL Việt Nam tiếp đoàn lãnh đạo cơ quan thể thao Trung Quốc
Điểm lại công tác hỗ trợ huấn luyện của Trung Quốc đối với thể thao Việt Nam trong thời gian qua ở một số môn thế mạnh như Wushu, TDDC, Bắn cung…, Bộ trưởng cho biết, điều này đã giúp cải thiện thành tích của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng đề nghị Trung Quốc tiếp nhận các vận động viên trọng điểm và các đội tuyển quốc gia của Việt Nam sang tập huấn cùng các vận động viên đội tuyển tỉnh, đội tuyển quốc gia Trung Quốc tại các Trung tâm huấn luyện thể thao trọng điểm, trong đó ưu tiên Quảng Tây, Quảng Đông, Chiết Giang và Vân Nam.
Về thể thao quần chúng, Trung Quốc có môn võ Wushu là tinh hoa truyền thống, Việt Nam có môn Võ thuật cổ truyền. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề xuất hai bên cùng phối hợp tổ chức các sự kiện giao lưu biểu diễn Wushu Trung Quốc và Võ thuật cổ truyền Việt Nam, góp phần quảng bá văn hóa hai quốc gia, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch thông qua thể thao. Bộ trưởng cũng đề nghị phía nước bạn chia sẻ về kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe thể thao, đặc biệt là trong nghiên cứu khoa học để góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân, các vận động viên đội tuyển, tạo tiền đề giúp thể thao Việt Nam có bước tiếp xa hơn trên đấu trường khu vực và quốc tế.
Về nghiên cứu khoa học thể dục thể thao, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, Việt Nam đánh giá cao việc Trung Quốc chủ trì tổ chức Hội nghị Khoa học quốc tế Trung Quốc – ASEAN về thể chất toàn dân và nâng cao sức khỏe kể từ sau Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN + Trung Quốc lần thứ nhất tại Chiangmai, Thái Lan năm 2023. Đến nay đã tổ chức thành công hai Hội nghị năm 2023 và 2024, phía Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ và tham gia trên tinh thần tích cực hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học thể dục thể thao.
Đối với đề xuất khôi phục cơ chế luân phiên, Bộ trưởng giao Cục Hợp tác quốc tế, Cục TDTT Việt Nam phối hợp với các đơn vị của Tổng cục Thể thao Trung Quốc xây dựng kế hoạch, tiến tới tổ chức thường niên. Bộ trưởng cũng giao Cục TDTT Việt Nam làm việc với các bộ phận chuyên môn của Tổng cục Thể thao Trung Quốc trong việc hợp tác toàn diện, phát triển sâu sắc hơn về thể thao một cách thực chất, đi từ quy mô nhỏ tới lớn, từ việc dễ đến khó.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trân trọng gửi lời mời đoàn cán bộ thể thao Trung Quốc sang tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 của Việt Nam tại TP.HCM vào tháng 12-2026.
NGÔ HỒNG VÂN - Ảnh: TRẦN HUẤN