Chiều 16-10, Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN lần thứ 8 (AMMS 8) đã khép lại sau Phiên thảo luận cuối cùng diễn ra dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Hoàng Đạo Cương, với sự tham dự của đại biểu đến từ các quốc gia thành viên ASEAN.
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương chủ trì phiên họp
Mở đầu phiên họp, Thứ trưởng Bộ Thể thao và Du lịch Thái Lan Wanida Phansa-ard cho biết, Thái Lan luôn coi thể thao là một trụ cột phát triển xã hội. Chiến lược quốc gia 20 năm và Kế hoạch phát triển thể thao quốc gia của Thái Lan tập trung vào 5 lĩnh vực trọng tâm: Thúc đẩy thể thao cộng đồng; Phát triển thể thao chuyên nghiệp; Nâng cao năng lực nhân lực thể thao; Mở rộng hợp tác quốc tế; Phát triển ngành công nghiệp thể thao.
Bà Wanida cũng cho biết, Thái Lan vinh dự đăng cai SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13 với chủ đề “SEA Games xanh”, hướng tới các hoạt động thể thao thân thiện với môi trường, phù hợp với tinh thần “Thể thao vì phát triển bền vững” của Ủy ban Olympic Quốc tế. Bà Wanida Phansa-ard nhấn mạnh: “Chúng tôi cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các quốc gia ASEAN để thúc đẩy nền thể thao bao trùm, chất lượng, góp phần hình thành lối sống lành mạnh cho người dân trong khu vực”.
Tại phiên thảo luận, các quốc gia thành viên đều thể hiện sự thống nhất cao về Tuyên bố chung của Hội nghị AMMS 8, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hợp tác thể thao khu vực, hướng tới mục tiêu một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, năng động và phát triển bền vững.
Tuyên bố chung ghi nhận những thành tựu nổi bật của hợp tác thể thao ASEAN trong thời gian qua, đồng thời xác định định hướng chiến lược cho giai đoạn mới - đặt thể thao ở vị trí trung tâm trong tiến trình xây dựng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC). Các Bộ trưởng nhấn mạnh vai trò của thể thao như một công cụ hiệu quả để thúc đẩy phát triển con người, tăng cường hòa bình và gắn kết khu vực.
Campuchia sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch AMMS 9 năm 2027
Phát biểu kết thúc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đánh giá cao sự tham gia tích cực của các đoàn và khẳng định thành công của AMMS 8 thể hiện tinh thần đoàn kết, hợp tác và trách nhiệm của các quốc gia thành viên trong việc cùng xây dựng một cộng đồng ASEAN gắn bó, thịnh vượng. Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh: “Thể thao luôn là nhịp cầu nối quan trọng, gắn kết nhân dân các nước ASEAN trong tinh thần hữu nghị, đoàn kết và hợp tác. Trong những năm qua, chúng ta đã cùng nhau triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thúc đẩy thể thao cho mọi người, nâng cao sức khỏe cộng đồng và phát triển thể thao thành tích cao, khẳng định vị thế của ASEAN trên đấu trường quốc tế”.
Đối với Việt Nam, giai đoạn 2021-2025 đã ghi dấu nhiều thành tích thể thao đáng tự hào: SEA Games 31 năm 2022 được tổ chức thành công, an toàn, để lại ấn tượng sâu đậm về một Việt Nam thân thiện, mến khách và chuyên nghiệp.
Phong trào thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ, với hàng chục triệu người dân thường xuyên tập luyện thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng và xây dựng lối sống lành mạnh.
Những kết quả đó không chỉ mang lại niềm tự hào cho Việt Nam mà còn đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của thể thao ASEAN. Việt Nam khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành cùng các quốc gia thành viên, phát huy thế mạnh mọi mặt của thể thao, cùng hướng tới mục tiêu một ASEAN khỏe mạnh, gắn kết và có tầm ảnh hưởng ngày càng lớn trên trường quốc tế.
Trong không khí trang trọng và hữu nghị, Hội nghị đã chúc mừng Việt Nam với vai trò Chủ tịch lĩnh vực thể thao ASEAN nhiệm kỳ 2024-2025, ghi nhận nỗ lực của nước chủ nhà trong công tác tổ chức chu đáo và các sáng kiến thúc đẩy hợp tác thể thao khu vực. Đồng thời, chúc mừng Campuchia sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch AMMS 9 năm 2027, trong khi Malaysia sẽ chủ trì AMMS 10 vào năm 2029, bảo đảm sự kế thừa, liên tục và hiệu quả trong hợp tác khu vực.
Timor-Leste dự kiến sẽ chính thức là thành viên đầy đủ của ASEAN vào năm 2026
Các đại biểu cũng gửi lời chúc mừng Timor-Leste - quốc gia dự kiến sẽ chính thức trở thành thành viên đầy đủ của ASEAN vào năm 2026 - đồng thời bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm phát triển thể thao trong tinh thần đoàn kết và hữu nghị.
Tuyên bố chung của AMMS 8 ghi nhận những kết quả hợp tác cụ thể, trong đó có việc triển khai thành công Kế hoạch công tác ASEAN về Thể thao 2021-2025, góp phần tổ chức nhiều sự kiện thể thao lớn và chương trình thanh niên, hướng tới Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.
Các Bộ trưởng, Thứ trưởng Thể thao của các quốc gia cũng bày tỏ lời cảm ơn tới các đối tác quốc tế như: Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), Cơ quan Chống Doping Thế giới (WADA), Liên đoàn Thể thao Người khuyết tật ASEAN (APSF) cùng nhiều tổ chức Phi Chính phủ đã đồng hành cùng ASEAN trong phát triển thể thao và thanh niên.
Hội nghị chúc mừng Campuchia đã đăng cai thành công SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12 năm 2023, đồng thời hoan nghênh Thái Lan trong công tác chuẩn bị cho SEA Games 33 và Para Games 13. Đặc biệt, các đại biểu đánh giá cao nỗ lực của Campuchia trong việc công bố nghiên cứu bảo tồn và phát huy các môn thể thao truyền thống, coi đây là phần quan trọng của bản sắc văn hóa khu vực.
Hội nghị cũng hoan nghênh việc tiếp tục triển khai các Bản ghi nhớ hợp tác ASEAN - FIFA và ASEAN - WADA, nhằm củng cố tính minh bạch, liêm chính và phát triển bền vững trong thể thao. Đồng thời, gửi lời chia buồn sâu sắc tới nhân dân Myanmar, Thái Lan và Philippines chịu ảnh hưởng của động đất năm 2025 - thể hiện tinh thần nhân văn và gắn kết của ASEAN.
Kết thúc phiên họp, các Bộ trưởng khẳng định cam kết hợp tác lâu dài, tiếp tục thúc đẩy thể thao trở thành phương tiện xây dựng hòa bình, đoàn kết và phát triển bền vững trong khu vực. Với tinh thần thống nhất và hợp tác chân thành, Hội nghị AMMS 8 đã khép lại thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn mới cho thể thao ASEAN - nơi các quốc gia cùng nỗ lực vì mục tiêu “Một ASEAN khỏe mạnh, năng động và bền vững”.
NGÔ HỒNG VÂN - Ảnh: BTC