Tối 16-11, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 đã khép lại trong không khí trang trọng nhưng không kém phần rực rỡ, để lại ấn tượng sâu sắc về một sự kiện văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn, giàu ý nghĩa. Sau hơn hai tuần diễn ra (từ ngày 1-11), với chủ đề xuyên suốt “Di sản - Kết nối - Thời đại”, lễ bế mạc đánh dấu thành công lớn của Thủ đô trong việc kiến tạo một sân chơi sáng tạo, tiếp nối và lan tỏa các giá trị di sản ngàn năm.
Tham dự Lễ bế mạc, có: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình; về phía TP Hà Nội có: Phó Chủ tịch HĐND Trần Thế Cương; Phó Chủ tịch UBND Vũ Thu Hà; Giám đốc Sở VHTT Bạch Liên Hương cùng đại diện các sở, ngành, địa phương.
Trong suốt 16 ngày, Festival Thăng Long - Hà Nội đã triển khai hơn 30 hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch đặc sắc trải khắp nhiều không gian di sản như Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội và phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm.

Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình cùng Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vinh danh và trao chứng nhận cho các nghệ nhân, nghệ sĩ tham gia Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 - Ảnh: Thảo Linh
Tại lễ bế mạc, lãnh đạo thành phố đã trao giấy chứng nhận và tặng hoa cho các cá nhân, tập thể đã đóng góp tích cực vào thành công của Festival. Con số ấn tượng: gần 200 nghìn lượt khách tham dự, gần 1 triệu lượt tiếp cận qua mạng xã hội, cùng khoảng 40 nghìn lượt theo dõi các kênh chính thức được Ban Tổ chức công bố, khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của sự kiện.
Một trong những điểm nhấn quốc tế đáng chú ý là Hội thảo quốc tế kỷ niệm 10 năm di sản Nghi lễ và Trò chơi kéo co được UNESCO công nhận, kết hợp với chương trình trình diễn kéo co quốc tế. Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật “Khoảnh khắc vĩnh cửu” tại Bảo tàng Hà Nội thu hút sự chú ý đặc biệt khi có sự góp mặt của nhà soạn nhạc Thụy Sĩ Dominique Barthassat. Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, “Hội tụ di sản” đã quy tụ nét văn hóa của ba kinh đô: Thăng Long, Huế và Hoa Lư, cùng đại diện các tỉnh Tây Nguyên, tạo nên bức tranh giao thoa truyền thống sâu sắc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ nhân, nghệ sĩ tham gia chương trình - Ảnh: Ngô Huyền
Festival không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh di sản mà còn hướng tới việc ứng dụng di sản trong sáng tạo đương đại. Các hoạt động như chương trình thời trang “Bách hoa bộ hành trên con đường di sản”, hội thảo “Ứng dụng di sản trong sáng tạo” cùng các workshop thủ công mỹ nghệ đã thu hút đông đảo công chúng, nghệ nhân và những người làm sáng tạo tham gia.
Âm hưởng truyền thống được đưa đến công chúng thông qua các biểu diễn dân gian đặc sắc: múa Bài Bông, múa Bồng, hội vật Cầu Thúy Lĩnh, rối truyền thống… Đây là dịp để các nghệ nhân dân gian kết nối với các nghệ sĩ trẻ, cùng “làm mới” bản sắc văn hóa Thủ đô trên nền tảng tinh thần sáng tạo. Đặc biệt, liên hoan múa rối Hà Nội lần này đánh dấu con số kỷ lục: 19 đoàn múa rối với gần 800 nghệ sĩ, nghệ nhân tham gia.

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc nhận được sự yêu thích của khán giả - Ảnh: Thảo Linh
Ở khía cạnh du lịch văn hóa, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ với khoảng 25 nghìn lượt khách tham gia trải nghiệm tại Bảo tàng Hà Nội và khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, con số trải nghiệm cũng rất ấn tượng khi 75 nghìn lượt khách tham gia trải nghiệm các hoạt động trưng bày, trình diễn và tương tác.
Một hình ảnh gây xúc động trong đêm khai mạc đã được nhắc lại như một biểu tượng của khát vọng sáng tạo: lần đầu tiên Hà Nội sử dụng sân khấu 360 độ tại Hoàng Thành Thăng Long, với biểu tượng Thăng Long Tứ Trấn, cho phép tới 1.000 diễn viên biểu diễn cùng lúc. Điều này không chỉ là sự mới mẻ về hình thức mà còn là minh chứng cho sự đầu tư nghiêm túc để biến di sản lịch sử thành sân khấu sống động, hiện đại.
Lễ bế mạc cũng là dịp để truyền cảm hứng cho cộng đồng: Ban Tổ chức khẳng định Festival không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà là cơ hội để “khơi dậy sức sáng tạo của người dân Thủ đô”, để mỗi người dân trở thành một “chủ thể sáng tạo”. Thông qua Festival, di sản được đưa gần hơn vào đời sống, đồng thời trở thành nguồn lực bền vững để phát triển công nghiệp văn hóa theo hướng đổi mới và hội nhập quốc tế.
Khép lại đêm bế mạc, lời khát vọng hướng tới Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 vang lên mạnh mẽ: chủ đề “Tinh hoa Hà Nội - Kết nối toàn cầu” được kỳ vọng sẽ tiếp tục xây dựng một sân khấu hội tụ di sản Việt Nam và thế giới, nơi tinh hoa Thăng Long giao hòa với những giá trị toàn cầu, nơi di sản không chỉ được gìn giữ mà còn được đối thoại, chia sẻ và lan tỏa sâu rộng.
NGÔ HUYỀN
.png)



.jpg)

.jpg)
