Hà Nội: 2.000 người tham gia Đêm hội Trăng rằm năm 2025

Tối 3-10, chương trình “Đêm hội Trăng rằm năm 2025” đã diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, thu hút sự tham gia của khoảng 2.000 người. Đây là một hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện Lễ hội Trung thu Phố cổ diễn ra từ 20-9 đến 6-10, do UBND phường Hoàn Kiếm phối hợp cùng các đơn vị tổ chức. Trong buổi lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà và các đại biểu tham dự cùng đông đảo người dân tham gia cổ vũ cho bầu không khí Trung thu đậm chất truyền thống giữa lòng Thủ đô.

Tại chương trình, bà Nguyễn Hồng Trang, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm, chia sẻ rằng, năm 2025 là mùa Trung thu đặc biệt khi lần đầu tiên UBND phường sau khi hoàn thiện sắp xếp mô hình chính quyền hai cấp, trực tiếp chủ trì tổ chức lễ hội, phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp, trường học và cộng đồng dân cư. Bà nhấn mạnh ý nghĩa của việc đưa vào không gian công cộng những hoạt động mang tính văn hóa, nghệ thuật để Thủ đô vừa giữ gìn truyền thống vừa chuyển mình sáng tạo. Bà Trang cho biết lễ hội năm nay gồm nhiều điểm nhấn như không gian bích họa Phùng Hưng rực rỡ sắc màu, nơi các nghệ nhân và thợ thủ công giới thiệu, trình diễn và hướng dẫn trẻ em làm đồ chơi dân gian; các điểm văn hóa như Đình Kim Ngân, Trung tâm nghệ thuật Hàng Buồm trở thành nơi tổ chức triển lãm, tọa đàm, workshop ứng dụng mỹ thuật truyền thống trong đời sống hiện đại; chương trình nghệ thuật thiếu nhi, biểu diễn thời trang, múa lân sư tử và các hoạt động tái hiện phong tục xưa đã mang lại không gian vừa quen thuộc, vừa mới mẻ cho phố cổ vào đêm rằm.

Các bạn trẻ thuyết minh, giới thiệu về ý tượng bày trí mâm cỗ Trung thu

Chương trình “Đêm hội Trăng rằm 2025” bắt đầu từ 16 giờ với cuộc thi bày mâm cỗ Trung thu, thu hút sáu đơn vị là các tổ dân cư và trường học địa phương tham gia. Cuộc thi không chỉ là dịp giao lưu mà còn là cách lan tỏa giá trị văn hóa người Việt, với mâm cỗ tượng trưng cho tình đoàn tụ, sự kính nhớ tổ tiên và dành cho thiếu nhi.

Từ 18 giờ đến 19 giờ, ba đoàn rước đèn truyền thống nối dài từ số 2 Lê Thái Tổ qua Tượng đài Vua Lê, nhập thành đoàn tại khu vực Tràng Tiền và tiến về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, trong tiếng trống múa lân, sư tử rộn rã.

Tiết mục múa lân, múa rồng dành được sự yêu thích của các em nhỏ

Đến 19 giờ 30, “Đêm hội Trăng rằm” chính thức bắt đầu với chương trình nghệ thuật đặc biệt, gồm các tiết mục ca múa, múa rối, nhạc thiếu nhi, xen kẽ phần trao giải cuộc thi mâm cỗ đẹp và thi rước đèn, đồng thời tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Trong khoảng 2.000 người tham gia, có đến 1.500 em nhỏ trên địa bàn phường, cùng sinh viên, người dân, họa sĩ, nhạc sĩ và các chuyên gia văn hóa. Ban tổ chức đã chú trọng dành vị trí trang trọng cho thiếu nhi trong đêm hội, coi các em là trung tâm của sự kiện, để mỗi nụ cười ánh mắt trẻ thơ làm sáng bừng không gian rằm phố cổ.

19 giờ 30, “Đêm hội Trăng rằm” chính thức bắt đầu với chương trình nghệ thuật đặc biệt

Em Nguyễn Thu Hương, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Trần Nhật Duật hào hứng chia sẻ: “Con rất thích phần rước đèn, đi cùng các bạn và được các bác nghệ nhân chỉ cho cách làm đèn ông sao. Đây là Trung thu đáng nhớ nhất của con từ trước tới nay”.

Không chỉ trẻ em, nhiều bậc phụ huynh cũng bày tỏ niềm xúc động khi được cùng con trải qua một đêm hội tái hiện đầy đủ phong vị Trung thu xưa. Anh Lê Minh Hoàng, cư dân phường Hàng Bạc, chia sẻ: “Tôi thấy rất vui khi thành phố quan tâm tổ chức Trung thu như thế này. Ngày bé chúng tôi cũng từng đi rước đèn, nay đưa con tham gia lại thấy ký ức ùa về. Đây là cách rất ý nghĩa để kết nối các thế hệ và nuôi dưỡng văn hóa truyền thống trong đời sống đô thị hiện đại”.

Chương trình thu hút khoảng 1.500 em nhỏ tham dự

Sự kiện năm nay được đánh giá là điểm nhấn đặc biệt của Lễ hội Trung thu Phố cổ 2025 khi phường Hoàn Kiếm được chọn làm điểm tổ chức lễ rước đèn cấp thành phố. Việc tổ chức quy mô rước đèn, hoạt động văn hóa trải khắp các tuyến phố như Phùng Hưng, Hàng Mã, Hàng Buồm… đến các điểm di tích như Đình Kim Ngân, Đình Bạch Mã… đã làm sống lại không khí Trung thu truyền thống giữa lòng Hà Nội. Ban tổ chức cho biết, hoạt động rước đèn “Đêm hội Trăng rằm” năm 2025 là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức trên quy mô toàn thành phố, với 126 phường xã đồng loạt tham gia. Đồng thời, chương trình tại Hoàn Kiếm được đặt ở vị trí trung tâm, với kỳ vọng lan tỏa sâu rộng giá trị văn hóa và tình cảm cộng đồng.

Không gian đêm rằm thêm lung linh dưới ánh đèn lồng, sắc màu bích họa, những món đồ chơi dân gian tinh tế, cùng lời ca tiếng nhạc và tiếng cười trẻ thơ đã tạo nên một điểm hẹn văn hóa đặc biệt. Những nét xưa được tái hiện tinh tế qua cách tổ chức hiện đại, kết hợp hoạt động nghệ thuật và tương tác cộng đồng. Qua đó, “Đêm hội Trăng rằm 2025” không chỉ là dịp mang lại niềm vui cho trẻ em và người dân mà còn là cách để phố cổ Hà Nội thể hiện quyết tâm giữ gìn và làm mới truyền thống, tôn vinh bản sắc văn hóa và gắn kết cộng đồng trong không gian đô thị hiện đại.

Các em nhỏ check in bên mâm cỗ Trung thu đặc sắc

Bài, ảnh: NGÔ HUYỀN

 

;