Triển lãm “Di sản văn hóa, danh thắng Việt Nam và sản phẩm thủ công truyền thống 2025” tại Hải Phòng

Tối ngày 21-11, tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm Thành phố Hải Phòng (số 1 Nguyễn Đức Cảnh, TP Hải Phòng), đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm thường niên mang tên Triển lãm “Di sản văn hóa, danh thắng Việt Nam và sản phẩm thủ công truyền thống năm 2025”, do Bộ VHTTDL phối hợp với UBND TP Hải Phòng và các đơn vị liên quan tổ chức nhân dịp Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11) nhằm tôn vinh giá trị văn hóa, thiên nhiên, nghề truyền thống của đất nước.

Triển lãm kéo dài từ ngày 21 đến hết 24-11, không chỉ giới thiệu các giá trị di sản văn hóa vật thể, di sản thiên nhiên và nghề truyền thống, mà còn quảng bá du lịch, thúc đẩy hợp tác vùng, và góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng và các đại biểu tham quan gian hàng

Không gian trưng bày của triển lãm được thiết kế đa tầng với nhiều chuyên đề, mang tính trải nghiệm và nghệ thuật: khu vực “Sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với di sản văn hóa dân tộc”; các hình ảnh UNESCO về di sản thiên nhiên và văn hóa trong chuyên đề “Việt Nam – Đất nước của miền di sản”; không gian “Sắc màu di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam” với các thể loại dân ca quan họ Bắc Ninh, nhã nhạc cung đình Huế, cồng chiêng Tây Nguyên; khu trưng bày áo dài với chủ đề “Áo dài Việt Nam trong di sản văn hóa dân tộc”; nghệ thuật điêu khắc ánh sáng; không gian Gốm & Trà kết hợp trải nghiệm nghề ướp trà sen Quảng An.

Đặc biệt, triển lãm còn thiết lập các khu gian hàng đại diện cho nhiều địa phương như TP Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng… mỗi gian mang bản sắc riêng về thiên nhiên, lịch sử, lễ hội và sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ đặc trưng. Nhiều nghệ nhân, doanh nghiệp địa phương tham dự, mang theo sản phẩm thủ công truyền thống, mô hình du lịch cộng đồng và trải nghiệm nghề để kết nối hợp tác.

Theo Ban Tổ chức, triển lãm không chỉ dừng lại ở vai trò trưng bày, mà còn là diễn đàn để các địa phương chia sẻ kinh nghiệm về quảng bá du lịch di sản, phát triển sản phẩm thủ công gắn với kinh tế - xã hội, kết nối thị trường và phát triển du lịch bền vững. Điều này thể hiện rõ qua một số hoạt động bên lề diễn ra: tối 22-11 tổ chức Liên hoan các Câu lạc bộ nghệ thuật dân gian truyền thống; chiều 23-11, diễu hành đường phố với chủ đề “Tôn vinh Áo dài Việt”; tối cùng ngày là Giao lưu nghệ thuật “Lung linh những sắc màu”; ngày 24-11, giao lưu nghệ thuật quần chúng “Việt Nam quê hương tôi” và chương trình nghệ thuật về di sản đình làng Bắc Bộ trước khi tổng kết và bế mạc.

Triển lãm thu hút du khách đến tham quan, mua sắm

Với việc chọn TP Hải Phòng - địa phương ven biển có vị trí quan trọng trong vùng duyên hải Bắc Bộ làm địa điểm tổ chức, Ban Tổ chức mong muốn tạo dấu ấn lan tỏa không chỉ đến người dân thành phố mà còn tới du khách và các tỉnh, thành bạn. Sự kiện cũng thể hiện quyết tâm lớn của ngành Văn hóa và địa phương trong việc “xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, thông qua việc đưa di sản vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và quảng bá quốc tế. Triển lãm hứa hẹn mang đến cho người tham quan những trải nghiệm sâu sắc về bản sắc văn hóa Việt Nam, các nghề thủ công truyền thống và cảnh quan thiên nhiên, danh thắng của đất nước.

NGÔ HUYỀN - Ảnh: BTC

;