Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: Hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam “hơn mười ngày nay”

Sáng 30/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm - Ảnh: TTXVN

 

Dự Lễ kỷ niệm  có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước năm 2025; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng; các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ngành, TP.HCM và các địa phương; các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các lực lượng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử…

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các vị khách quốc tế, đại biểu dự buổi lễ - Ảnh: VGP

 

Tham dự Lễ kỷ niệm còn có khách mời là lãnh đạo của các nước: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith ; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen ; Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Salvador Valdés Mesa; Phó chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Belarus Ipatau Vadzim; Bộ trưởng Bộ các vấn đề quân nhân xuất ngũ Bùi Kim Giai và đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước CHND Trung Hoa...; các tổ chức quốc tế; đại sứ, trưởng cơ quan đại diện, các tổ chức quốc tế, tùy viên quốc phòng của các nước tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng điều hành Lễ kỷ niệm - Ảnh: Nam Trực

 

Mở đầu Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là chương trình nghệ thuật Rạng rỡ non sông Việt Nam do Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với UBND TP.HCM và các cơ quan liên quan thực hiện.

Rạng rỡ non sông quy tụ hơn 1000 nghệ sĩ, ca sĩ TP.HCM và các chiến sĩ Bộ Tư lệnh thành phố, sinh viên các trường đại học, thiếu nhi thành phố, nhóm múa Mai Trắng, Phương Nam, HBSO, cùng hàng trăm vận động viên đến từ các nhóm thể thao, cổ động, nghệ thuật đường phố….Thông qua âm nhạc, múa đương đại và các loại hình biểu diễn hiện đại, Rạng rỡ non sông tái hiện tinh thần bất khuất của dân tộc, đồng thời tạo nên bức tranh đầy kiêu hãnh của TP.HCM bước vào kỷ nguyên mới và hội nhập mạnh mẽ với thế giới. 

Liên khúc Đất nước trọn niềm vui- Màu hoa đỏ do NSND Quốc Hưng và NSND Tạ Minh Tâm trình bày tại lễ kỷ niệm - ảnh: TTXVN

 

Trong bài diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ôn lại lịch sử hai cuộc kháng chiến, đấu tranh trường kỳ để bảo vệ nền độc lập và thống nhất đất nước của nhân dân ta từ sau 1945 là chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Với khát vọng cháy bỏng bảo vệ nền độc lập, thống nhất đất nước, với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự dovà nung nấu ý chí sắt đá“giải phóng Miền Nam chúng ta cùng quyết tiến bước, quân dân ta đã tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thu non sông về một mối.

“Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là thắng lợi của chính nghĩa, thắng lợi của bản lĩnh, khí phách và trí tuệ Việt Nam; của lòng yêu nước nồng nàn, khát vọng độc lập, tự do và thống nhất non sông, với chân lý “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, là dấu mốc khẳng định toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã hiện thực được mong ước và lời căn dặn thiết tha nhất của Bác Hồ, hoàn thành sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc-Nam sum họp một nhà”- Tổng Bí thư khẳng định.

Cùng với ý nghĩa mang tầm vóc thời đại, Đại thắng mùa Xuân 1975 để lại những bài học kinh nghiệm có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Trong đó, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Bài học lớn nhất và là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi, đó là giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ thành quả của chủ nghĩa xã hội”.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nửa thế kỷ đã trôi qua, với những thành tựu vĩ đại đã đạt được, chúng ta đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới để đưa đất nước vươn mình, cất cánh, “sánh vai với các cường quốc năm châu” - Ảnh: Nam Trực

 

Sau 50 năm thống nhất đất nước, gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đã đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử; tạo được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế. Trong đó, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc; xây dựng các mối quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện với tất cả các cường quốc trên thế giới, trong đó có Mỹ. Năm 2025 cũng là năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ.

“Nửa thế kỷ đã trôi qua, với những thành tựu vĩ đại đã đạt được, chúng ta đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới để đưa đất nước vươn mình, cất cánh, “sánh vai với các cường quốc năm châu”. Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam“hơn mười ngày nay”, chúng ta cần phải giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh của đất nước để thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế-xã hội. Năm 2025, phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt từ 8% trở lên và đạt hai con số trong giai đoạn 2026-2030, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng XHCN” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Hiện nay, Đảng, Nhà nước triển khai mạnh mẽ chính sách hòa hợp, hòa giải dân tộc với tinh thần chúng ta đều mang dòng máu Lạc Hồng, là anh em ruột thịt như cây một cội, như con một nhà. “Là một dân tộc đã trải qua nhiều mất mát từ chiến tranh trong quá khứ và cũng là dân tộc hưởng thụ những lợi ích to lớn từ hòa bình, hợp tác, hữu nghị trong những thập kỷ vừa qua, Việt Nam tha thiết, mong muốn cùng cộng đồng quốc tế xây dựng tương lai hòa bình, ổn định, thịnh vượng, đoàn kết, phát triển. Chúng ta hãy làm tất cả những gì có thể làm được ngày hôm nay, với mong muốn để lại cho thế hệ mai sau không chỉ một thế giới tốt đẹp hơn, mà cả niềm tin và sự cảm phục về ý thức trách nhiệm và sự thông tuệ của thế hệ hôm nay”-Tổng Bí thư chia sẻ.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP.HCM.

Cũng tại buổi lễ, đại diện lực lượng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ (79 tuổi)- nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7, thể hiện sự tưởng nhớ những người đồng chí, đồng đội, trong đó có nhiều người đã hy sinh vì Tổ quốc. Ông cảm ơn người dân khắp nơi đã chở che, cưu mang cho bộ đội: “Không có nhân dân thì không có chúng tôi ngày hôm nay”. Phấn khởi trước những thành tựu đổi mới của đất nước, ông nói, cựu chiến binh phải sống sao cho xứng đáng truyền thống “quyết chiến quyết thắng”, xứng đáng với những đội đã hy sinh của đồng đội; đồng thời kế thừa, phát huy truyền thống anh hùng, đưa đất nước phát triển.

Biên đội máy bay kéo cờ chào mừng Lễ kỷ niệm - ảnh: Như Thủy

 

Đại diện thế hệ trẻ, Bí thư Đoàn trường Đại học Kinh tế- Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) Huỳnh Mạnh Phương phát biểu: “Những ngày này, nhìn lên bầu trời xanh, trông thấy những chiếc máy bay mang theo lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng bay lượn trên bầu trời, cháu cũng như các bạn trẻ càng thấm thía: hòa bình đẹp lắm”. Nguyện dốc sức trẻ tham gia xây dựng, giữ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vì sự bình yên của nhân dân - vì tương lai của thế hệ chúng mình, chị Phương bày tỏ: “Chúng cháu có niềm tin chắc chắn rằng: truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc và tinh thần Đại thắng mùa xuân năm 1975 bất diệt sẽ tiếp thêm sức mạnh để thế hệ trẻ chúng cháu vững vàng tiến bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Sau phần mít tinh là phần diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở đầu với màn bay chào mừng của các Biên đội máy bay thuộc Không quân nhân dân Việt Nam. Có 10 trực thăng tham gia trình diễn kéo cờ Đảng và cờ Tổ quốc. Bên cạnh đó là biên đội tiêm kích gồm các máy bay chiến đấu đa nhiệm Su-30MK2 và máy bay huấn luyện Yak130.

Xe quốc huy dẫn đầu diễu binh, diễu hành - ảnh: Như Thủy

 

Dẫn đầu đoàn diễu binh, diễu hành là xe mô hình Quốc huy nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Quốc huy gắn trên hình tượng chim Lạc tung cánh, thể hiện tinh thần độc lập, ý chí vươn lên và khối đại đoàn kết của 54 dân tộc Việt Nam. Tiếp đó là khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc, Xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe mô hình biểu tượng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Có 56 khối lực lượng bao gồm Quân đội, Công an, dân sự cùng các khối đại diện quần chúng nhân dân cùng nhau tiến bước trên trục đường Lê Duẩn đến trước Hội trường Thống Nhất. Bên cạnh đó là ba khối diễu binh của hai nước Lào, Campuchia và đoàn nghi lễ danh dự của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Đặc biệt là khối diễu hành của 350 đại biểu, trong đó người trẻ nhất là 82 tuổi ngồi trên 7 xe buýt 2 tầng được thiết kế 2 bên hông xe là lá cờ của Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Đây là những cá nhân, tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đã cống hiến, hy sinh quên mình trong chiến đấu, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội và nền độc lập, tự do của nước nhà; cùng các nhân chứng lịch sử tiêu biểu có nhiều đóng góp trong các cuộc kháng chiến, cứu nước.

Ôn lại truyền thống cách mạng để thêm tự hào về đất nước, vững bước tương lai vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là những cảm xúc dâng trào của người dân  dự Lễ kỷ niệm trực tiếp tại TP.HCM và dõi theo sự kiện trên các kênh sóng truyền hình, phát thanh ở khắp mọi miền đất nước.

Một khối diễu binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam - ảnh: TTXVN

 

XUÂN HƯỚNG

 

;