“Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” lần thứ nhất: Tụ hội tinh hoa văn hóa 5 châu lục

Chiều 26-9, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và Bộ Ngoại giao tổ chức Họp báo cung cấp thông tin về Chương trình “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” lần thứ nhất. Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình chủ trì buổi họp báo.

Cùng tham dự buổi họp báo có: Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Bộ VHTTDL Nguyễn Phương Hòa; Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao, Tổng Thư ký Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam Lê Thị Hồng Vân; cùng các Đại sứ, đại diện các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL, UBND thành phố Hà Nội và Bộ Ngoại giao, cùng phóng viên, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước.

Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình phát biểu tại buổi họp báo

Phát biểu tại Họp báo, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình nhấn mạnh: Chúng ta vẫn đang trong không khí những ngày tháng 9, với rất nhiều cảm xúc, khi đất nước Việt Nam, tại Thủ đô Hà Nội, người nước ngoài hay nhân dân Việt Nam đều cảm nhận sâu sắc được hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam, một đất nước hòa bình, hữu nghị đang phát triển; một dân tộc đầy tinh thần lạc quan, đoàn kết, hữu nghị với các dân tộc, mọi người trên thế giới đã đến và yêu đất nước Việt Nam.

Trên tinh thần đó, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và Bộ Ngoại giao có sáng kiến tổ chức "Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội" lần thứ nhất. Lễ hội là nơi hội tụ những sắc màu đa dạng, phong phú và đầy tự hào của các vùng miền, quốc gia trên thế giới ở khắp năm châu, hội tụ ở Hà Nội để cùng nhau khoe sắc màu, để cùng nhau đan xen, hòa quyện với nhau, tạo nên một sắc màu chung, một sắc màu mang tên hòa bình, nhân văn, hữu nghị, như một thông điệp gửi đến cho các dân tộc trên thế giới.

Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình cho biết, “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” lần thứ nhất là sáng kiến quan trọng tôn vinh, phát huy vai trò trụ cột của văn hóa đối với phát triển bền vững, là cầu nối gắn kết các quốc gia, các dân tộc vượt qua mọi khó khăn, thách thức của thời đại như xung đột, dịch bệnh, biến đổi khí hậu..., chung tay đưa cộng đồng quốc tế đến với hòa bình, thịnh vượng…

Toàn cảnh buổi họp báo

Chia sẻ thông tin về các hoạt động của Lễ hội, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VHTTDL Nguyễn Phương Hòa cho biết, chương trình “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” lần thứ nhất, được Bộ trưởng Bộ VHTTDL ký ban hành thực hiện Quyết định số 3298/QĐ-BVHTTDL ngày 12-9-2025 phê duyệt Đề án tổ chức và Quyết định số 3313/QĐ-BVHTTDL ngày 16-9-2025 ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình.

Đến ngày 25-9, đã có 48 đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam đăng ký tham dự Chương trình “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” lần thứ nhất, bao gồm 45 không gian văn hóa quốc gia, 33 gian hàng ẩm thực, 16 đoàn nghệ thuật quốc tế từ trong và ngoài nước, 12 đơn vị tham gia giới thiệu sách, 20 quốc gia gửi phim tham dự chương trình chiếu phim... Tại sự kiện này, trong không gian Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long, các nền văn hóa tại tất cả 5 châu lục trên thế giới hội tụ, giới thiệu về tinh hoa văn hóa của dân tộc mình.

Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VHTTDL Nguyễn Phương Hòa chia sẻ thông tin về “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” lần thứ nhất

Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VHTTDL Nguyễn Phương Hòa cũng cho biết, chương trình “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” lần thứ nhất tổ chức từ ngày 3 đến 5-10 tại Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội). Trong đó, lễ khai mạc tổ chức ngày 3-10, lễ bế mạc tổ chức ngày 5-10 và các sự kiện trong khuôn khổ Chương trình, bao gồm: Ngày hội Văn hóa Thế giới Hà Nội, chương trình ẩm thực quốc tế Hà Nội, chương trình chiếu phim, chương trình dân vũ quốc tế Hà Nội, chương trình mỹ thuật quốc tế Hà Nội, chương trình Trang phục quốc tế Hà Nội/ Lễ hội Áo dài, Ngày hội sách quốc tế Hà Nội và các hoạt động phụ trợ liên quan.

Tại buổi Họp báo, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại Phạm Anh Tuấn đã công bố trang thông tin điện tử chính thức của Chương trình “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” lần thứ nhất tại địa chỉ: https://Worldculturefestival.vn.

Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại Phạm Anh Tuấn đã công bố trang thông tin điện tử chính thức của Chương trình

Trả lời câu hỏi về ý nghĩa khi Bộ VHTTDL và các đơn vị liên quan có sáng kiến tổ chức Lễ hội, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình cho biết: Ý tưởng khởi phát từ bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, một người dành nhiều sự quan tâm cho nghệ thuật. Sau khi dự Lễ hội Ẩm thực cuối năm do Bộ Ngoại giao tổ chức và cảm nhận rõ niềm tự hào văn hóa của mỗi quốc gia, bà đưa ra sáng kiến mở rộng không gian từ “ẩm thực” sang các lĩnh vực nghệ thuật đa dạng hơn, để phản chiếu đầy đủ bản sắc từng nước.

Từ gợi ý ấy, Bộ VHTTDL đã cụ thể hóa thành chương trình “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” lần thứ nhất, có được sự tham gia tích cực của các Đại sứ quán. “Sáng kiến chỉ thực sự thành hiện thực nhờ sự phối hợp của các cơ quan đại diện nước ngoài và sự ủng hộ của công chúng, qua đó tăng cường gắn kết ngoại giao văn hóa và làm giàu đời sống nghệ thuật tại Việt Nam” – Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Về câu hỏi có không gian trưng bày ảnh riêng cho từng quốc gia và cách tổ chức buổi thuyết trình sách tại Lễ hội, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Phương Hòa cho biết: ảnh trưng bày sẽ do các quốc gia gửi về cho Ban Tổ chức. Từ đó, BTC sẽ in, thiết kế dọc theo tuyến trưng bày để trở thành “Con đường văn hóa thế giới”.

Còn về việc giới thiệu và thuyết trình các cuốn sách, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Phương Hòa cho biết, sẽ có khu vực chung dành cho trưng bày sách tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm; đồng thời mời các Đại sứ quán trưng bày tại khu vực của nước mình. Việc thuyết trình sách, Đại sứ quán gửi nội dung đăng ký để BTC sắp xếp các phiên thuyết trình, đồng thời phía Đại sứ quán chịu trách nhiệm mời khách và phối hợp tổ chức.

Với phương châm “văn hóa làm nền tảng - nghệ thuật là phương tiện”, chương trình “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội”, sau lần đầu tiên được tổ chức năm 2025 sẽ hướng đến là một sự kiện văn hóa đối ngoại thường niên mang tầm quốc tế tại Hà Nội trong thời gian sắp tới, góp phần kết nối các quốc gia, các dân tộc, thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế, khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng của văn hóa trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc, đảm bảo hòa bình, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

AN NGỌC - Ảnh: XUÂN TRƯỜNG

;