HLV Mai Đức Chung được trao danh hiệu Anh hùng Lao động

Tại Đại hội thi đua yêu nước Bộ VHTTDL lần thứ IV, tổ chức vào sáng 25-9, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho HLV Mai Đức Chung.

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng trao danh hiệu Anh hùng Lao động và tặng hoa chúc mừng HLV Mai Đức Chung - Ảnh: Trần Huấn

Theo Quyết định số 149/QĐ-CTN của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký ngày 24-1-2025, HLV Mai Đức Chung vinh dự được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

HLV Mai Đức Chung là vị huấn luyện viên kỳ cựu với các thành tích cùng Đội tuyển nữ Việt Nam giành 8 Huy chương Vàng tại các kỳ SEA Games (1997, 2003, 2005, 2017, 2019, 2021-2022, 2023), vô địch AFF Cup 2019, hạng tư ASIAD 2014, hạng năm Asian Cup 2022 và giành vé dự World Cup 2023.

Trước đó, HLV Mai Đức Chung cũng thành công cùng Bóng đá nam, khi từng huấn luyện đội tuyển Việt Nam (cương vị tạm quyền) vượt qua giai đoạn khó khăn và cùng CLB Bình Dương lọt vào bán kết AFC Cup 2009.

Trong năm 2025, ông Mai Đức Chung tiếp tục cùng Đội tuyển nữ Việt Nam chinh chiến tại Vòng loại Asian Cup 2026, giải Vô địch Đông Nam Á và SEA Games 2025.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ cảm xúc sau khi được phong tặng danh hiệu "Anh hùng lao động" - Ảnh: An Ngọc

Chia sẻ cảm xúc ngay sau khi được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, HLV đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung cho biết: “Tôi vô cùng xúc động và tự hào. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân tôi và gia đình, mà còn là kết quả của sự tin tưởng, ủng hộ mà Đảng, Chính phủ, Nhà nước, Bộ VHTTDL, Cục Thể dục - Thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng người hâm mộ trong và ngoài nước đã dành cho tôi suốt thời gian qua. Đặc biệt, tôi biết ơn các học trò – những cô gái kiên cường của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam – đã luôn sát cánh, cùng với tôi tạo nên những thành tích đáng nhớ”.

Gửi gắm niềm vui và kỳ vọng tới toàn đội, HLV Mai Đức Chung mong muốn các cô gái tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Bộ VHTTDL phát động, đó là phát huy tinh thần dũng cảm, miệt mài rèn luyện và thi đấu để chinh phục những nấc thang cao hơn trong thời gian tới.

Nhớ lại các trận thi đấu, HLV Mai Đức Chung coi đó là “kỷ niệm không thể quên”: “Chúng tôi đã trải qua nhiều trận bóng trong nước và quốc tế, được khán giả phủ kín khán đài, cổ vũ rực lửa. Có những cuộc so tài tưng bừng, sôi nổi, tiếp thêm sức mạnh để đội tuyển giành chiến thắng, đóng góp vào niềm tự hào của bóng đá nữ quốc gia và của đất nước”.

Ông đặc biệt nhắc tới giải đấu tại Ấn Độ: “Lúc đó chúng tôi phải thi đấu từ 11 giờ 30 đến 13 giờ 30 trong điều kiện khắc nghiệt. Tầm vóc cầu thủ Việt Nam thua thiệt so với nhiều đối thủ, nhưng bằng ý chí và lòng dũng cảm, chúng tôi đã vượt qua, đáp lại kỳ vọng của lãnh đạo và người hâm mộ, để có mặt ở vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ thế giới”.

Những hình ảnh ở các kỳ SEA Games gần đây cũng để lại dấu ấn sâu đậm trong ông. Chúng tôi nhận được tình cảm nồng hậu của nhân dân trong và ngoài nước – sự cổ vũ, chào mừng ấy là động lực to lớn đối với đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên bóng đá nữ.

“Thay mặt đội tuyển, tôi xin gửi lời tri ân chân thành đến nhân dân Việt Nam” – HLV Mai Đức Chung bày tỏ.

 AN NGỌC

;