Ngày mai 3/11, khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I tại Lai Châu

Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I, tại tỉnh Lai Châu và Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2023 có chủ đề “Bảo tồn, phát huy và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người” sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 3 đến 5-11).

Chương trình sơ duyệt khai mạc ngày hội

Tham gia ngày hội có các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên của 14 dân tộc có số dân dưới 10.000 người (Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Pu Péo, Si La, Cống, Bố Y, Cơ Lao, Mảng, Lô Lô, Chứt, Lự, Pà Thẻn và Ngái) đến từ 11 tỉnh gồm: Lai Châu, Cao Bằng, Thái Nguyên, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Nghệ An, Quảng Bình và Kon Tum.

Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lai Châu cho biết: Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người được tổ chức với mục tiêu bảo tồn, phát huy các bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, trong đó có các dân tộc ít người (dưới 10.000 người) và tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc; tạo mối quan hệ tốt đẹp, bình đẳng, đoàn kết trong việc phát triển, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

Bà Mào Thị Đức, Trung tâm Văn hóa tỉnh Lai Châu chia sẻ: Đối với tỉnh Lai Châu, tham dự ngày hội lần này có 3 nội dung: ca múa nhạc, trình diễn trang phục và trình diễn lễ hội, sẽ mang đến những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc nhất của 4 dân tộc Cống, Mảng, Si La, Lự.

Anh Sìn Văn Tinh (dân tộc Mảng, xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn) chia sẻ: Tôi và đội văn nghệ rất vui khi được tham gia trình diễn lễ hội và trình trang phục truyền thống, nghề đan lát của dân tộc tại ngày hội.

Sân khấu chính cho lễ Khai mạc đã sẵn sàng

Đến tham dự các hoạt động tại Ngày hội, người dân và du khách sẽ được theo dõi các hoạt động trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội như Nghi lễ nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn (Tuyên Quang), Tết Ngô của người Cống (Lai Châu), Lễ cầu mưa dân tộc Lô Lô (Cao Bằng), Lễ đón dâu của dân tộc Pà Thẻn (Hà Giang)...; các nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống; Liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống, trình diễn nghề thủ công truyền thống, triển lãm đặc trưng văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam; trưng bày, giới thiệu trang phục truyền thống của 14 dân tộc có số dân dưới 10.000 người; tham gia cổ vũ các hoạt động thể dục thể thao truyền thống với các môn: Kéo co, Bắn nỏ và Đẩy gậy.

Bên cạnh đó, tỉnh Lai Châu tổ chức Tuần Du lịch - Văn hóa tỉnh Lai Châu năm 2023 với các hoạt động như: Chương trình Famtrip khảo sát và kết nối các doanh nghiệp lữ hành trong nước với 3 tỉnh bắc Lào và Châu Hồng Hà tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, và tọa đàm đánh giá khả năng khai thác, phát triển các sản phẩm du lịch của tỉnh; tổ chức không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá du lịch và sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu; không gian trưng bày, quảng bá, giới thiệu và thưởng thức trà, quảng bá giới thiệu sâm, lan và sinh vật cảnh của Lai Châu; chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Trung.

Ngoài ra cũng trong khuôn khổ hoạt động của Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2023, tỉnh Lai Châu tổ chức: Giải đua Môtô địa hình mở rộng lần thứ I, tại huyện Tân Uyên; đăng cai Giải Dù lượn Quốc tế đường trường PuTaLeng mở rộng lần thứ 2, tại huyện Tam Đường và Giải leo núi chinh phục đỉnh Tả Liên Sơn mở rộng lần thứ I.

Tin, ảnh: MINH PHẠM

;