Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ VHTTDL lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào sáng 26-6, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ VHTTDL lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là Đại hội điểm để đại hội các Bộ, ngành làm mẫu rút kinh nghiệm. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính gửi tới các cán bộ, đảng viên, “những chiến sĩ” trên mặt trận văn hóa lời chúc mừng đại hội thành công tốt đẹp.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nêu rõ, trong không khí cả nước đang khẩn trương triển khai tổ chức chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2025; cả nước tích cực thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chúng ta vui mừng nhận thấy trong nhiệm kỳ vừa qua, dù phải đối mặt với nhiều biến động, phức tạp khó lường của tình hình khu vực, thế giới, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, thực hiện hiệu quả Nghị quyết XIII của Đảng, đã đạt được kết quả quan trọng và toàn diện.
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đặc biệt, trong năm 2024, 2025, tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; rà soát lược bỏ sự chồng chéo, bất hợp lý trong hệ thống pháp luật; cắt bỏ những thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế…
Trong những thành tựu chung, Đảng bộ Bộ VHTTDL có nhiều đóng góp quan trọng, nổi bật. Trong đó, công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Bộ VHTTDL đã quán triệt sâu sắc, các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ…
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020-2025 đã đạt được. Đồng thời đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục kế thừa những kết quả và ưu điểm đã đạt được để làm tốt hơn nữa.
Bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được, trong Báo cáo chính trị cũng như báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành cũng chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, Phó Thủ tướng bày tỏ thống nhất với Báo cáo đã chỉ ra, đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục kế thừa những kết quả đã đạt được, đồng thời có giải pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm để làm tốt hơn nữa trong thời gian tới…
Trên cơ sở những kết quả, bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua; cơ bản thống nhất với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị: tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, pháp luật của nhà nước; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển VHTTDL.
Tiếp tục đổi mới tư duy sáng tạo, tầm nhìn chiến lược, nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, quý trọng thời gian, quyết đoán đúng thời điểm, lựa chọn trọng tâm, trọng điểm theo tinh thần tiêu chí “Sáu rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực.
Phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo, trách nhiệm, khắc phục hạn chế, vượt qua thách thức, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh trí tuệ, bản lĩnh của con người Việt Nam. Xây dựng cơ chế thông thoáng, khơi thông huy động sử dụng nguồn lực trong đó chú trọng thu hút nguồn lực trong nhân dân. Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của VHTTDL trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển chung...
Thời cơ, thế và lực uy tín Việt Nam ngày càng nâng cao, kinh tế tiếp tục phát tiển, hội nhập sâu rộng, chuyển đổi số mạnh mẽ tạo dư địa, nguồn lực ngày càng lớn cho đầu tưu phát triển văn hóa thể thao và du lịch. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, AI, truyền thông số, công nghiệp sáng tạo đã mở ra một không gian mới, thị trường mới để ngành văn hóa tiếp cận, sáng tạo và kết nối sâu rộng. Nhu cầu hưởng thụ văn hoá ngày càng cao, đa dạng, chất lượng. Nhân Dân ngày càng quan tâm đến đời sống tinh thần, chăm sóc sức khỏe, phát triển thể chất và tinh thần.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Bộ VHTTDL lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Về những thách thức khó khăn, tác động của kinh tế thị trường, toàn cầu hóa, mạng xã hội, công nghệ số khiến nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ mai một. Văn hóa bị thương mại hóa, bão hòa thông tin khó kiểm soát. Khoảng cách phát triển giữa đô thị, nông thôn và miền núi trong tiếp cận văn hóa, thể thao và du lịch còn khá lớn. Thể chế chính sách chưa thực sự đồng bộ, còn bất cấp; thiết hụt cán bộ, thiếu hụt đội ngũ làm văn hóa cơ sở, thiếu chuyên gia thể thao đỉnh cao, nhân lực du lịch chất lượng cao…
Trên cơ sở những kết quả, bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua; cơ bản thống nhất với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Đảng bộ Bộ VHTTDL tập trung vào các giải pháp: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng Đảng bộ Bộ trong sạch vững mạnh; Tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về văn hóa để văn hóa gia tăng sức mạnh nội sinh của quốc gia, thực sự là một trong những nguồn lực phát triển đất nước, hình thành chuẩn mực ứng xử trong xã hội hiện đại; Sơ kết, tổng kết các đề án năm 2025 và chủ động xây dựng các nhiệm vụ của ngành giai đoạn 2026-2030, chủ động triển khai kịp thời hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa 2025-2035, Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030, Chiến lược phát triển thể thao Việt Nam đến năm 2030; Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Xây dựng chính sách pháp luật để thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, đột phá về du lịch, chuyển biến về thể thao, trên tinh thần gia tăng sức mạnh mềm quốc gia bằng văn hóa và từ văn hoá.
Tập trung sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết trên tinh thần tinh gọn mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, mỗi cán bộ văn hóa là tiêu biểu cho lối sống văn hóa.
Tạo đột phá về thể chế, thiết chế, các cơ chế, chính sách tạo không gian cho sự phát triển theo hướng chuyển hóa các giá trị văn hóa thành nguồn lực cho phát triển. Có cơ chế phát huy, thu hút các nguồn lực, đặc biệt là khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển văn hóa; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực VHTTDL; đẩy mạnh quảng bá văn hóa và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Quyết tâm đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số mạnh mẽ, toàn diện để khai thông, giải phóng, sáng tạo cống hiến, lan tỏa giá trị tốt đẹp của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, vận động viên…
Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng con người Việt Nam tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch tầm cỡ quốc gia, khu vực và quốc tế với tinh thần đổi mới, hào khí mới, sâu đậm từ truyền thống văn hóa nền văn hiến dân tộc, thể hiện sâu sắc. Văn hóa trở thành sức mạnh mềm của quốc gia, đưa Việt Nam trở thành địa chỉ hấp dẫn về giao lưu VHTTDL.
Đại biểu tham dự Đại hội
Tập trung xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, để báo chí giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa.
Xây dựng phong trào luyện tập thể dục thể thao, tăng cường giáo dục thể chất, và thể thao trường học.
Xây dựng phát triển thương hiệu du lịch quốc gia đậm đà bản sắc dân tộc, mang đến nụ cười du lịch, phát triển một số sản phẩm du lịch chất lượng cao, có năng lực cạnh tranh quốc tế, phấn đấu đến năm 2030 đưa Việt Nam vào nhóm 30 nước có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới, thu hút khoảng 45 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch khoảng 13 đến 14% GDP.
"Trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc, tôi mong muốn và tin tưởng rằng các cán bộ, công chức, viên chức, văn nghệ sĩ sẽ phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống và những kết quả đạt được; tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong đột phá, kiến tạo không gian phát triển, thúc đẩy năng lực sáng tạo, giải phóng sức sản xuất, hình thành những giá trị tốt đẹp, có khả năng kết nối mạnh mẽ với các trụ cột kinh tế, chính trị, xã hội, khoa học để phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, vì mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang 80 năm hình thành và phát triển, với tinh thần đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm, Đại hội Đảng bộ Bộ VHTTDL sẽ thành công tốt đẹp.
NGỌC BÍCH - Ảnh: TRẦN HUẤN