Vinh danh 113 doanh nghiệp, đơn vị tiêu biểu trong lĩnh vực du lịch

Sáng 27-9, tại Trung tâm hội nghị VinPalace Cổ Loa (xã Đông Anh, Hà Nội), Bộ VHTTDL long trọng tổ chức Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025. Giải thưởng năm nay vinh danh 113 doanh nghiệp, đơn vị tiêu biểu trong lĩnh vực du lịch tại 11 hạng mục giải thưởng với 18 danh hiệu, phản ánh toàn diện sự phát triển đa dạng của ngành Du lịch Việt Nam. Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn - Trưởng Ban tổ chức về Du lịch tham dự buổi lễ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và các đại biểu tham dự buổi lễ

Tham dự buổi lễ có:  Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Tạ Văn Hạ; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy;  Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong; thành viên Ban Chỉ đạo nhà nước về Du lịch; lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố; lãnh đạo các Sở quản lý Du lịch địa phương; các doanh nghiệp du lịch; các cơ sở đào tạo du lịch tiêu biểu; các cơ quan đại diện du lịch nước ngoài tại Việt Nam; các đơn vị đạt giải thưởng.

Năm 2025, Giải thưởng bước sang mùa tổ chức thứ 20 trong bối cảnh đất nước có nhiều dấu mốc lịch sử trọng đại: 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2025) và đặc biệt là 65 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960 - 9/7/2025). Lễ trao Giải thưởng năm nay diễn ra đúng vào Ngày Du lịch Thế giới 27-9, mang thông điệp mạnh mẽ hưởng ứng xu thế chuyển đổi Du lịch bền vững do Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) khởi xướng.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong phát biểu khai mạc tại buổi lễ

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong nhấn mạnh: Việt Nam hội tụ nhiều điều kiện để phát triển du lịch, từ cảnh quan thiên nhiên phong phú, hệ thống danh thắng đặc sắc đến truyền thống lịch sử hào hùng kết hợp với tinh hoa văn hóa độc đáo, đa dạng; con người thân thiện, mến khách. Đảng và Nhà nước đã luôn quan tâm chỉ đạo ngành Du lịch phát huy tốt nhất tiềm năng con người, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Cùng với quyết tâm chính trị, nhiều địa phương và các doanh nghiệp du lịch đã nỗ lực cùng tạo ra động lực tăng trưởng không ngừng cho ngành Du lịch Việt Nam vượt qua kỳ vọng về cả số lượng và chất lượng.

“Để phấn đấu, hoàn thành mục tiêu du lịch 2025 theo chỉ đạo tại Nghị quyết 226/NQ-CP của Chính phủ, Bộ VHTTDL đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp, sớm hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh, chuyển đổi số toàn diện, tăng cường kết nối hỗ trợ, lấy khách du lịch làm trung tâm, triển khai các hoạt động phong trào thi đua dịch vụ chuyên nghiệp, ân cần, ứng xử văn minh, đưa ra các loại hình, sản phẩm du lịch, hoàn thiện hạ tầng, tập trung xúc tiến quảng bá…”- Thứ trưởng nhấn mạnh.

Chương trình nghệ thuật chào mừng tại lễ trao Giải thưởng thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025

Thứ trưởng Hồ An Phong bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc, dưới sự quan tâm với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp, đồng hành của các bộ, ngành, địa phương và sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, ngành Du lịch sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng đất nước, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến Việt Nam thân thiện, hấp dẫn, khẳng định thương hiệu du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 sẽ là động lực cho các doanh nghiệp trong toàn ngành Du lịch không ngừng nghiên cứu, tạo sản phẩm mới tăng cường ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng tầm trải nghiệm cho du khách và góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh doanh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính khẳng định: Du lịch không chỉ là ngành kinh tế đơn thuần; du lịch chính là ngành công nghiệp của sự trải nghiệm, của cảm xúc, là nghệ thuật của sự kết nối, là con đường để lan tỏa những điểm đến hấp dẫn, những danh lam, thắng cảnh, những di tích lịch sử văn hóa. Đảng và Nhà nước xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, là "ngành công nghiệp không khói" mang lại sinh kế cho hàng triệu người, khơi dậy sức sống cho nhiều vùng đất, thúc đẩy giao lưu văn hóa, xây dựng tình hữu nghị, gìn giữ hòa bình và quảng bá hình ảnh Việt Nam thân thiện, hiếu khách, đậm đà bản sắc đến bạn bè khắp năm châu.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Việt Nam đã biến khát vọng thành hiện thực, biến tiềm năng thành sức mạnh. Từ những giải thưởng danh giá như: "Điểm đến di sản hàng đầu thế giới", "Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á", cho đến những "con số biết nói" của hàng chục triệu lượt khách quốc tế, hàng trăm triệu lượt khách nội địa mỗi năm – tất cả không chỉ là thành tựu mà là sự ghi nhận của quốc tế đối với tiềm năng và sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy vinh danh top 10 Khách sạn Xanh tốt nhất

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính nhấn mạnh: Chúng ta đã chứng minh rằng, với ý chí và khát vọng, du lịch Việt Nam đã định vị rõ nét thương hiệu quốc gia trên bản đồ du lịch toàn cầu.  Những thành tựu ấy không tự nhiên mà có. Nó là kết quả của hành trình đầy gian nan và kiên định; một chiến lược phát triển bền vững, lấy chất lượng dịch vụ và giá trị văn hóa làm trọng tâm; một tinh thần quyết liệt hành động để đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh. Chúng ta đã nỗ lực phát triển những sản phẩm du lịch xanh, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa – những sản phẩm không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Du lịch Việt Nam đã góp phần quan trọng vào việc chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, phát triển hạ tầng, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân. Hơn thế nữa, Du lịch đã thực sự trở thành “sứ giả văn hóa”, mang bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam vươn xa, lan tỏa mạnh mẽ ra thế giới. Đồng thời, qua đó để tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị đã nêu rõ “ngành Du lịch Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ nhưng tiềm năng lợi thế vẫn còn nhiều, đòi hỏi chúng ta cần không ngừng nỗ lực và sáng tạo”. Nghị quyết số 82 của Chính phủ yêu cầu phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững với phương châm: “Sản phẩm đặc sắc - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thủ tục thuận tiện, đơn giản - Giá cả phù hợp - Môi trường vệ sinh sạch, đẹp - Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện”.

“Tất cả những điều đó là minh chứng cho những chủ trương, cơ chế, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước; sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Bộ VHTTDL; sự phối hợp đồng bộ của các bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương và các địa phương; sự chung sức, đồng lòng và sáng tạo không ngừng của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy vinh danh top 10 Doanh nghiệp lữ hành quốc tế đón khách du lịch vào Việt Nam tốt nhất

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, với mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 8,3 - 8,5% và tạo nền tảng cho tăng trưởng năm 2026 đạt 10% trở lên. Điều này đòi hỏi ngành Du lịch cần phát triển mạnh mẽ hơn nữa để đóng góp nhiều hơn nữa. Đòi hỏi chúng ta phải cùng nhau hành động để phấn đấu đạt được những con số ấn tượng: đón ít nhất 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa, tổng thu vượt mốc một triệu tỷ đồng. Những con số này không chỉ là mục tiêu, mà còn là lời hiệu triệu thôi thúc mỗi chúng ta phải đột phá, đổi mới sáng tạo hơn nữa.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị ngành Du lịch cần tiếp tục tăng tốc, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh để du khách có thể trải nghiệm Việt Nam một cách tốt nhất; phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng, gắn liền với những mô hình kinh tế đêm, kinh tế tuần hoàn để mỗi hành trình không chỉ là khám phá mà còn là đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước; xây dựng và nâng tầm hệ thống sản phẩm du lịch đậm đà bản sắc dân tộc, độc đáo, sáng tạo, chuyên nghiệp, chất lượng vượt trội để khẳng định: Việt Nam là điểm đến hấp dẫn, an toàn, văn minh, thân thiện.

Đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành du lịch mà còn của cộng đồng doanh nghiệp và của từng người dân. Bởi lẽ, khi mỗi điểm đến được chăm chút, mỗi dịch vụ được nâng tầm, mỗi nụ cười thân thiện được gửi trao, hình ảnh Việt Nam sẽ ngày càng tỏa sáng, định vị vững chắc thương hiệu quốc gia trên bản đồ du lịch thế giới.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh: Không có con đường nào bằng phẳng, nhưng chúng ta có ý chí sắt đá; chúng ta có những thế mạnh độc đáo, có lịch sử hào hùng, có con người kiên cường và có trái tim yêu nước nồng nàn – chúng ta sẽ cùng nhau đưa du lịch Việt Nam lên tầm cao mới.

“Chúng ta hãy biến khát vọng thành hành động! Hãy biến tiềm năng thành hiện thực! Hãy cùng nhau đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, tạo nên những bước đột phá mới để du lịch Việt Nam không chỉ bứt phá ngoạn mục mà còn góp phần phát triển văn hóa, con người Việt Nam và nền văn hiến Việt Nam mãi trường tồn, tỏa sáng trong dòng chảy văn minh của nhân loại; hiện thực hóa khát vọng phát triển Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Hãy cùng nhau viết tiếp câu chuyện của du lịch Việt Nam – một câu chuyện của sự trải nghiệm, đổi mới sáng tạo và của tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đưa du lịch phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Việt Nam thân yêu của chúng ta” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Ban Tổ chức vinh danh hãng Hàng không phục vụ khách du lịch tốt nhất

Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 vinh danh 113 doanh nghiệp, đơn vị tiêu biểu trong lĩnh vực du lịch tại 11 hạng mục giải thưởng (Doanh nghiệp lữ hành tốt nhất; Cơ sở lưu trú du lịch tốt nhất; Địa điểm tổ chức sự kiện du lịch tốt nhất; Doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch tốt nhất; Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch tốt nhất; Cơ sở kinh doanh dịch vụ spa và chăm sóc sức khỏe phục vụ khách du lịch tốt nhất; Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất; Sản phẩm du lịch sáng tạo nhất; Sân golf phục vụ khách du lịch tốt nhất; Cơ quan truyền thông có đóng góp tích cực cho ngành Du lịch; Cơ sở đào tạo du lịch tốt nhất) với 18 danh hiệu (Doanh nghiệp lữ hành nội địa tốt nhất; Doanh nghiệp lữ hành quốc tế đón khách du lịch vào Việt Nam tốt nhất; Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đưa khách du lịch ra nước ngoài tốt nhất; Khách sạn 5 sao tốt nhất; Khách sạn 4 sao tốt nhất; Khách sạn Xanh tốt nhất; Địa điểm tổ chức sự kiện tốt nhất; Doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng ô tô tốt nhất; Doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch bằng đường thủy tốt nhất; Hãng hàng không phục vụ khách du lịch tốt nhất; Đơn vị đường sắt phục vụ khách du lịch tốt nhất; Nhà hàng ăn uống phục vụ khách du lịch tốt nhất; Cơ sở kinh doanh dịch vụ spa và chăm sóc sức khỏe phục vụ khách du lịch tốt nhất; Điểm Du lịch cộng đồng tốt nhất; Sản phẩm du lịch sáng tạo tốt nhất; Sân golf phục vụ khách du lịch tốt nhất; Cơ quan truyền thông có đóng góp tích cực cho ngành du lịch tốt nhất phục vụ khách du lịch tốt nhất; Cơ sở đào tạo du lịch tốt nhất)…

BTC vinh danh 10 sân gôn phục vụ khách du lịch tốt nhất

Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 không chỉ dừng lại ở ý nghĩa vinh danh, còn là nhịp cầu kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội nghề nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và truyền thông. Đây là diễn đàn để cùng nhau thúc đẩy sự phát triển du lịch theo hướng bền vững. Qua đó khuyến khích đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư, tạo động lực cho kinh tế, trao quyền cho cộng đồng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và lan tỏa những giá trị văn hóa - xã hội tốt đẹp. Đồng thời, khẳng định tầm vóc quốc gia, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam trở thành điểm đến thân thiện, an toàn, hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế.

AN NGỌC - Ảnh: TRẦN HUẤN

 

;