An Giang: Phát huy đoàn kết các dân tộc, gìn giữ văn hóa, phát triển kinh tế

Sau ngày hợp nhất tỉnh An Giang với tỉnh Kiên Giang thành tỉnh An Giang (mới), An Giang có diện tích lớn nhất và dân số đông nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, được biết đến với cảnh sắc thiên nhiên trù phú, là nơi hội tụ, gắn bó lâu đời của nhiều dân tộc. Từ nếp nhà, mái chùa đến thánh đường nơi đâu cũng thấy sự hòa quyện, đồng lòng, đó là nền tảng vững chắc để An Giang phát triển, bứt phá trong nhiệm kỳ mới.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo thăm gia đình đồng bào Chăm

Phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc

Số liệu thống kê cho biết: tỉnh An Giang mới sau sáp nhập có 29 dân tộc sinh sống, với khoảng 472.132 người, chiếm 9,53% dân số; trong đó, đồng bào Khmer chiếm 8%, Hoa 0,93%, Chăm 0,43% và đồng bào các dân tộc thiểu số khác 0,1%. Đến cuối năm 2024, hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh có 2.869 hộ.

Đồng bào các dân tộc ở An Giang cùng nhau khai khẩn ruộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa. Sự gắn bó ấy hiện rõ trong đời sống văn hóa thường ngày, đặc biệt qua những lễ hội đặc sắc, như: Đua bò Bảy Núi, Ok Om Bok, Tết Nguyên tiêu, sắc màu Ramadan hay lễ Vía Bà Chúa Xứ núi Sam. Mỗi lễ hội mang câu chuyện văn hóa riêng, nhưng đều kết nối cộng đồng, bồi đắp tình đoàn kết.

Trong 5 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã lãnh đạo  và điều hành kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt nhiều kết quả tích cực. Thông qua các nguồn lực, tỉnh An Giang tập trung triển khai thực hiện chương trình, dự án, nhờ đó nhiều con đường bê tông về tới tận xã, ấp; những cây cầu nông thôn được xây mới, trường học, trạm y tế khang trang hơn.

Đến nay,  100% xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đường ô tô đến trung tâm; 100% xã đặc biệt khó khăn có điện lưới; 100% xã có điểm bưu điện - văn hóa; 100% xã đã phủ sóng phát thanh - truyền hình; 89,3% hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tỷ lệ xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt 100%…

Đã thành thông lệ, vào tháng 10 âm lịch, chùa Thôn Dôn lại rộn ràng tổ chức hội đua ghe ngo mini. Giải đua thu hút hàng ngàn lượt người xem. Không khí chan hòa, náo nhiệt, những nụ cười rạng rỡ, tiếng trống thúc giục, những tràng pháo tay không ngớt khiến lễ hội trở thành ngày hội đoàn kết cộng đồng.

Anh Mai Văn Phú - vận động viên đội ghe ngo Sóc Suông chia sẻ: “Năm nào đội chúng tôi cũng tham gia giải đua ghe ngo mini. Điều đáng quý là không chỉ có vận động viên Khmer mà còn có cả đồng bào Hoa, Kinh cùng chung sức. Chúng tôi không chỉ tranh tài mà còn giao lưu, gắn kết với nhau”.

Đua ghe ngo - một hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc của đồng bào Khmer

Đến xã biên giới Giang Thành hôm nay dễ dàng nhận thấy sự đổi thay từ những tuyến đường bê tông nối liền xóm ấp, chợ, trường học khang trang, hệ thống thủy lợi kiên cố và điện lưới quốc gia phủ khắp. Diện mạo mới ấy không chỉ đến từ chính sách đầu tư hạ tầng kịp thời, thiết thực của Đảng và Nhà nước mà còn thắp lên khát vọng vươn mình của người dân vùng biên.

Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, nghệ thuật

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của tỉnh được tổ chức đồng bộ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân. Thời gian qua, Sở VHTT An Giang phối hợp tổ chức tốt nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt, như chương trình “Xuân An Giang năm 2025” và bắn pháo hoa đón giao thừa Xuân Ất Tỵ năm 2025; Lễ đón bằng UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang lần thứ XIV năm 2025; Lễ hội truyền thống kỷ niệm 290 năm Ngày mất Đức Khai trấn Mạc Cửu (1735 - 2025); Festival nước mắm truyền thống Phú Quốc - lần thứ I năm 2025; Hội diễn nghệ thuật quần chúng ca khúc cách mạng toàn quốc năm 2025… Các hoạt động được nâng cao về nội dung, hình thức phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân.

Nhiều hội thi, hội diễn, liên hoan văn hóa, nghệ thuật quần chúng được tăng cường đầu tư, góp phần tuyên truyền vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh tích cực tham gia các hội thi, hội diễn, văn nghệ đặc trưng. Nội dung biểu diễn sáng tạo, mang ý nghĩa phục vụ nhiệm vụ chính trị và quảng bá, giới thiệu hình ảnh văn hóa, nghệ thuật của địa phương đến với công chúng.

Từ đầu năm đến nay, các đoàn văn hóa, nghệ thuật tỉnh đã tham dự và đạt thành tích cao, gây tiếng vang tại hội thi, liên hoan, hội diễn cấp khu vực và toàn quốc. “Các hoạt động thi diễn của các đoàn văn hóa, nghệ thuật tỉnh An Giang được sự đánh giá cao của giới chuyên môn về chất lượng trình diễn nghệ thuật, thu hút nhiều sự quan tâm, hưởng ứng, theo dõi, cổ vũ của đông đảo khán giả”, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Nguyễn Văn Đông cho biết.

Các hoạt động tuyên truyền, cổ động, triển lãm, thông tin lưu động, thư viện, văn hóa, nghệ thuật quần chúng  đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sở VHTT đã thực hiện 26 tài liệu tuyên truyền, 12 tiểu phẩm tư pháp tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội, phổ biến, giáo dục pháp luật; chỉ đạo các đơn vị biểu diễn 253 suất văn nghệ; chiếu 232 suất phim; tổ chức 98 cuộc triển lãm; 23 lượt trang trí, cổ động trực quan; 45 cuộc trưng bày, 120 cuộc tuyên truyền, giới thiệu sách; 61 chuyến xe thư viện lưu động “Ánh sáng tri thức”; phát hành 325 bản sách, 77.248 văn hóa phẩm... góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, kịp thời phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Thời gian tới, Sở VHTT An Giang tập trung củng cố và phát triển các loại hình văn hóa, văn nghệ quần chúng, thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan, triển lãm, thư viện, biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim lưu động, đặc biệt là tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, quan tâm đổi mới nội dung và đa dạng, phong phú hình thức hoạt động tuyên truyền, cổ động, triển lãm; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim kết hợp triển lãm lưu động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, đất nước…, đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của các tầng lớp Nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, giữ vững an ninh biên giới, lãnh thổ.

Bài và ảnh: TRẦN TRỌNG TRIẾT

Nguồn: Tạp chí VHNT số 622, tháng 10-2025

;