Sáng 19-12, tại thành phố Huế, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND thành phố Huế long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết Năm Du lịch quốc gia Huế 2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban chỉ đạo dự Hội nghị.
.jpg)
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Cùng tham dự Hội nghị, về phía Bộ VHTTDL có: Thứ trưởng Hồ An Phong; Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh.
Về phía TP Huế: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; các Ủy viên thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Quang Tuấn; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình...
Cùng dự còn có: lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam; các Cục, Vụ thuộc Bộ VHTTDL và lãnh đạo một số tỉnh thành, đơn vị địa phương.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và các đại biểu thực hiện nghi thức trao cờ đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 cho tỉnh Gia Lai
Năm Du lịch quốc gia: Huế đón hơn 6,3 triệu lượt khách, tăng trên 61% so với năm 2024
Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 đang dần khép lại với các sự kiện trong chương trình đã được triển khai theo đúng kế hoạch và tiến độ đề ra. Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế, ghi dấu một chặng đường thành công, đồng thời đóng góp quan trọng vào kết quả chung của ngành Du lịch Việt Nam trong năm 2025. Thông qua chuỗi sự kiện phong phú, hấp dẫn và lan tỏa rộng khắp, Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 đã góp phần giới thiệu và quảng bá sâu rộng những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, danh lam thắng cảnh đặc sắc cùng bản sắc con người của các tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là của Cố đô Huế. Qua đó, sự kiện đã góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, khẳng định Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn và giàu bản sắc.
Phát biểu chào mừng tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn cho biết: Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 đã được triển khai với hơn 170 chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch đã được tổ chức thành công. Trong đó, có 8 hoạt động cấp quốc gia; 102 sự kiện, chương trình hưởng ứng do các tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức, thành phố Huế chủ trì 67 chương trình, sự kiện đặc sắc, hấp dẫn quy mô quốc gia, liên vùng và quốc tế; được tổ chức xuyên suốt trong năm, có trọng tâm, trọng điểm, tạo nên sức lan tỏa rộng khắp và dấu ấn rõ nét.
Thông qua chuỗi hoạt động này, hình ảnh Huế - điểm đến giàu bản sắc văn hóa, an toàn, thân thiện và hấp dẫn đã được quảng bá sâu rộng tới du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời, Năm Du lịch quốc gia đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại Hội nghị
Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết, trong năm 2025, thành phố Huế đón hơn 6,3 triệu lượt khách, tăng trên 61% so với năm 2024; trong đó khách quốc tế đạt hơn 1,9 triệu lượt; tổng doanh thu du lịch ước đạt trên 13.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Đây là minh chứng sinh động cho hiệu quả của việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia, đồng thời khẳng định tiềm năng, vị thế và sức hấp dẫn ngày càng tăng của du lịch Huế.
Năm Du lịch quốc gia – Huế 2025 với chuỗi sự kiện văn hóa, lễ hội, âm nhạc, ẩm thực và trải nghiệm đặc sắc không chỉ mang lại giá trị trải nghiệm, giải trí mà còn đóng vai trò then chốt trong xúc tiến, quảng bá du lịch, mở rộng thị trường khách trong nước và quốc tế, thúc đẩy liên kết hợp tác. Các hoạt động đã góp phần khẳng định Huế là điểm đến đa dạng, giàu bản sắc, thân thiện, qua đó phát huy hiệu quả các loại hình du lịch di sản, văn hóa, sinh thái và cảnh quan của địa phương.
Trên nền tảng lịch sử lâu đời, tài nguyên văn hóa phong phú và tiềm năng du lịch đa dạng, việc đăng cai Năm Du lịch quốc gia – Huế 2025 được xem là cơ hội chiến lược để tạo bứt phá trong phát triển sản phẩm đặc trưng, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng thị trường khách; quảng bá sâu rộng hình ảnh và thương hiệu “Huế – Điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện”; tăng cường liên kết du lịch vùng và liên vùng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế; đồng thời đặt nền móng vững chắc để Huế trở thành trung tâm du lịch lớn, hiện đại, bền vững, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế – xã hội.
Bên cạnh đó, sự kiện còn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ khi kích thích các ngành kinh tế liên quan, quảng bá giá trị văn hóa – lịch sử – thiên nhiên của thành phố Huế và Việt Nam, củng cố hình ảnh điểm đến với thông điệp “Huế – Kinh đô xưa, trải nghiệm mới”, làm tiền đề vững chắc để phát triển du lịch những năm tiếp theo.
Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Nguyễn Khánh Toàn cho biết, thành phố Huế cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những hạn chế nhất định trong công tác tổ chức, quy mô và tính chuyên nghiệp của một số hoạt động, cũng như việc huy động nguồn lực xã hội hóa cho phát triển du lịch.
Chủ tịch UBND thành phố Huế nhấn mạnh: Với tinh thần cầu thị và trách nhiệm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Huế cam kết tiếp tục nỗ lực, đổi mới và hành động quyết liệt hơn nữa để phát triển du lịch theo hướng bền vững, chuyên nghiệp, từng bước đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, đúng theo yêu cầu của Nghị quyết số 08 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 82 năm 2023 của Chính phủ về đẩy nhanh phục hồi và phát triển du lịch hiệu quả, bền vững; Nghị quyết số 37 năm 2025 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Huế về phát triển du lịch, dịch vụ du lịch. Đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; bảo tồn và phát huy giá trị di sản; tăng cường liên kết vùng và hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trao Bằng khen của Bộ VHTTDL cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Năm Du lịch quốc gia – Huế 2025

Thứ trưởng Hồ An Phong trao Bằng khen của Bộ VHTTDL cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025

Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Khắc Toàn tặng Bằng khen của UBND thành phố Huế cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025
"Biết khai thác yếu tố văn hóa để phát triển du lịch"
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Hội nghị được diễn ra trong những ngày cuối năm, khi nhiều hoạt động phong phú đang diễn ra trên khắp cả nước. Đây cũng là thời điểm Chính phủ đang tổ chức khởi công những công trình trọng điểm của quốc gia để chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Sự hiện diện đông đủ của các địa phương, các bộ ngành và hiệp hội du lịch tại sự kiện đã minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc đối với ngành kinh tế tổng hợp của đất nước. “Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhận lại quá trình phát triển 5 năm qua và đặc biệt là Năm Du lịch quốc gia 2025 tại Huế để có thêm những bài học quý giá, những kinh nghiệm trong điều hành và phát triển du lịch tại các địa phương, qua đó đóng góp vào sự tăng trưởng chung của đất nước, nhất là trong năm đầu tiên 2026 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV” – Bộ trưởng nêu rõ.
Tại Hội nghị, Bộ trưởng đã chuyển lời chúc mừng tốt đẹp và lời biểu dương của Thủ tướng Chính phủ tới thành phố Huế và các địa phương. Bộ trưởng cho biết, Thủ tướng đánh giá cao những kết quả ấn tượng trong Năm Du lịch quốc gia tại Huế cũng như những thành công bước đầu và bài học kinh nghiệm đã được đúc rút. Mong rằng trong thời gian tới, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau kể tiếp những câu chuyện du lịch và nối dài những thành công trong phát triển kinh tế xanh.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Hội nghị
Bộ trưởng nhấn mạnh, Năm Du lịch quốc gia đã trở thành một thương hiệu mạnh của du lịch Việt Nam. Vì vậy, chúng ta thực hiện việc chuyển giao đăng cai giữa các địa phương dựa trên sự tính toán kỹ lưỡng về nguồn lực, xác định các vùng miền trọng điểm, những điều kiện cần thiết để tạo ra những cú hích cho sự phát triển, theo hướng chọn điểm đến, liên kết vùng và thúc đẩy du lịch.
“Thông qua video clip tổng kết Năm Du lịch quốc gia 2025 do Bộ VHTTDL và UBND thành phố Huế thực hiện, chúng ta đã thấy rõ chặng đường của một năm, cùng với những thành tựu là những khó khăn, vất vả do ảnh hưởng của thiên tai, và các yếu tố kinh tế thế giới chi phối. Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả, dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Chính phủ và Thủ tướng, cùng sự nỗ lực rất lớn của hai cơ quan đồng chủ trì, chúng ta đã tập trung chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia với nhiều sản phẩm đa dạng và cách làm sáng tạo” – Bộ trưởng nhấn mạnh.
Bộ trưởng cho rằng, thành phố Huế có một cách làm hiệu quả khi xác định lấy di sản làm nền tảng, lấy sáng tạo làm động lực, lấy con người làm trung tâm và lấy sự trải nghiệm của du khách làm thước đo cho mọi hoạt động. Bốn yếu tố này, kết hợp với việc sử dụng sức mạnh truyền thông hiện đại và tổ chức xúc tiến du lịch có trọng tâm, trọng điểm, cùng với việc thành phố mạnh dạn xúc tiến tại 6 thành phố lớn của châu Âu, đã mang lại hiệu quả hết sức thuyết phục và ấn tượng. Qua đó, những nét đẹp văn hóa và con người Việt Nam đã được lan tỏa sâu rộng, mời gọi du khách quốc tế đến với quê hương và đất nước chúng ta.
Bộ trưởng cũng cho biết, tại kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ, Quốc hội khóa XV đã đánh giá du lịch là điểm sáng trong bức tranh kinh tế đất nước. Thủ tướng Chính phủ cũng khẳng định du lịch đóng góp tích cực vào quá trình tăng trưởng của quốc gia trong năm 2025 và kỳ vọng ngành sẽ đóng góp tích cực hơn nữa để đạt được mức tăng trưởng hai con số như mục tiêu mà Chính phủ đã đã báo cáo trước Quốc hội.
Những con số thống kê tại Huế cho thấy sự nỗ lực, rất đáng tự hào, với 6,3 triệu lượt khách, trong đó có gần 2 triệu lượt khách quốc tế. Doanh thu từ du lịch của Huế đạt 13.000 tỷ đồng, vượt hơn 64% so với những năm trước đây. Kết quả này cùng với nỗ lực của nhiều địa phương khác đã tạo nên thành công tổng hợp của du lịch Việt Nam khi chúng ta sắp đạt con số 22 triệu lượt khách quốc tế trên tổng số hơn 130 triệu lượt khách nội địa.
“Những con số biết nói này cho thấy sự miệt mài và quyết tâm phát huy yếu tố văn hóa con người được lan tỏa một cách sâu rộng, chúng ta đã làm được những việc tưởng chừng như khó có thể vượt qua” – Bộ trưởng nhấn mạnh.
Bộ trưởng nêu rõ, với cái nhìn sâu sắc hơn, chính là việc chúng ta đã biết khai thác yếu tố văn hóa để phát triển du lịch. Từ những sản phẩm đặc sắc của văn hóa, trong nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc, chúng ta đã thiết kế ra các sản phẩm du lịch và lan tỏa được những giá trị này. Văn hóa đã làm cho du lịch thăng hoa và nhờ đó chúng ta đã đạt được thành công, về đích sớm hơn dự kiến.
Bộ trưởng nhấn mạnh, kết quả có được trước hết là nhờ sự chỉ đạo sâu sắc của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, Bộ trưởng cũng bày tỏ sự trân trọng đối với sự chia sẻ đầy trách nhiệm và vào cuộc tâm huyết của thành phố Huế đã nỗ lực để đóng góp vào thành tích chung của bức tranh tổng thể ngành Du lịch Việt Nam.
Năm Du lịch quốc gia năm 2025 tại Huế khép lại, chúng ta đã chứng kiến thời khắc chuyển giao lá cờ đăng cai cho tỉnh Gia Lai. Bộ trưởng mong rằng từ những kinh nghiệm và kết quả Huế đã đạt được, Gia Lai sẽ tiếp tục và triển khai mạnh mẽ để định vị thương hiệu du lịch của tỉnh mình, tạo ra nhiều sản phẩm mới.
Bộ trưởng mong muốn các địa phương cũng như các doanh nghiệp cần lưu ý đến yếu tố: văn hóa, thiên nhiên và con người phải được xác định là ba trụ cột trong tạo ra sản phẩm. Khi thực hiện tốt, du khách sẽ quan tâm và đến trải nghiệm nhiều hơn, qua đó đóng góp tích cực vào tăng trưởng địa phương cũng như quốc gia. Du lịch chính là nhịp cầu kết nối giao lưu nhân dân và lan tỏa tinh hoa Việt Nam ra bạn bè quốc tế, đó chính là sức mạnh tổng hợp của ngành.
“Khép lại Năm Du lịch quốc gia 2025 tại Huế, chúng ta vui mừng báo cáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước về những kết quả của một năm có sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân, lãnh đạo vào cuộc quyết liệt, cộng đồng doanh nghiệp cùng nhau tạo ra sản phẩm mới. Chúng ta tin tưởng rằng, qua tổng kết, đúc rút những bài học quý, chúng ta hoàn toàn kỳ vọng Năm Du lịch quốc gia 2026 tại Gia Lai sẽ viết tiếp câu chuyện thành công trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đây sẽ là minh chứng sống động trong hành trình đóng góp của ngành VHTTDL vào sự phát triển chung của đất nước” – Bộ trưởng nhấn mạnh.
BÍCH NGỌC
.png)



.jpg)

.jpg)
