Ra mắt và trao tặng sách "Việt sử tân ước toàn biên" và "Bảo tồn và tu bổ di tích kiến trúc gỗ"

Chiều ngày 18-12-2025 tại Hà Nội, Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc tổ chức Lễ ra mắt và trao tặng các cuốn sách "Việt sử tân ước toàn biên" của tác giả Hoàng Đạo Thành và "Bảo tồn và tu bổ di tích kiến trúc gỗ" của tác giả Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ VHTTDL.

TS, KTS Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ VHTTDL phát biểu tại lễ ra mắt và trao tặng sách của dòng họ Hoàng Đạo

 

Tham dự lễ ra mắt và trao tặng sách có lãnh đạo nhiều Cục, Vụ, đơn vị của Bộ VHTTDL; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu; đại diện gia đình dòng họ Hoàng Đạo cùng đông đảo những độc giả .

Tác phẩm “Việt sử tân ước toàn biên” (in lần đầu năm 1906 bằng chữ Hán) của học giả Hoàng Đạo Thành (?- 1908) được biên soạn làm bộ sách giáo khoa cho bậc tiểu học lúc đó, đồng thời, góp phần phổ biến kiến thức lịch sử Việt Nam với lối viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ ; qua đó, khơi dậy tinh thần dân tộc trong mỗi người dân. Bộ sách ghi lại lịch sử Việt Nam từ thời Hùng Vương cho đến thời Lê có thêm Tây Sơn thuỷ mạt khảo. “Việt sử tân ước toàn biên” ra mắt bạn đọc dịp này được Nxb Văn học ấn hành từ bản dịch của Trần Thị Cẩm Ly; Nguyễn Thị Thảo hiệu đính.

Ông Dương Trung Quốc - Tổng thư ký Hội khoa học Lịch sử Việt Nam chia sẻ về cuốn sách “Việt sử tân ước toàn biên” của Học giả Hoàng Đạo Thành

 

Chia sẻ về “Việt sử tân ước toàn biên”, ông Dương Trung Quốc - Tổng thư ký Hội khoa học Lịch sử Việt Nam nói: “Tôi rất kinh ngạc vì cuốn sách ra đời trong một hoàn cảnh lịch sử đặc biệt khi nước ta là thuộc địa của Pháp. Tuy chỉ có 230 trang nhưng nó phản ánh một bộ sử dày từ thời Hùng Vương dựng nước cho đến thời Hậu Lê. Cuốn sách có đầy đủ những vấn đề lịch sử cơ bản nhất, không rườm rà, nhưng mà tinh thần tân ước của cuốn sách rất rõ ràng”.

Học giả Hoàng Đạo Thành (nguyên tên là Cung Đạo Thành) quê ở làng Kim Lũ, Thanh Trì, Hà Nội, là sử gia Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, nhà chí sĩ yêu nước hoạt động trong phong trào Duy Tân và cũng là thân phụ của nhà văn hoá Hoàng Đạo Thuý. Ông đỗ cử nhân, làm đến chức Đồng tri phủ, sau bỏ quan về quê.

GS, TS, Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính - đại diện dòng họ Hoàng Đạo trao tặng sách cho Thư viện Quốc gia Việt Nam

 

Trong khi đó, chuyên khảo “Bảo tồn và tu bổ di tích kiến trúc gỗ” (Nxb Văn hoá dân tộc ấn hành) là một cẩm nang thực hành không thể thiếu cho những ai nghiên cứu và tu bổ di tích kiến trúc gỗ, một vật liệu phổ biến trong hơn 3500 di tích được nhà nước xếp hạng. Cuốn sách đưa ra các giải pháp tu bổ di tích kiến trúc gỗ bền vững, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo tồn di sản Việt Nam theo chuẩn mực khoa học quốc tế. Cuốn sách gồm ba phần: Những đặc điểm của di tích kiến trúc gỗ; Tình trạng bảo tồn và tình trạng kỹ thuật; Nhận thức và ứng xử trong trùng tu, tu bổ di tích kiến trúc gỗ.

Chia sẻ về cuốn "Bảo tồn và tu bổ di tích kiến trúc gỗ", kiến trúc sư Lê Thành Vinh, nguyên Viện trưởng Bảo tồn di tích nhận định: Di tích gỗ chiếm một tỉ trọng rất lớn trong các dic tích của Việt Nam, chính vì vậy việc tổng kết đánh giá đưa ra những cơ sở lý luận và những bài học cũng như cách tiếp cận các giải pháp để trùng tu kiến trúc gỗ nó trở nên rất quan trọng. Cuốn sách "Bảo tồn và tu bổ di tích kiến trúc gỗ” của TS, Kiến trúc sư Hoàng Đạo Cương nó mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng như vậy.

Tiến sĩ, Kiến trúc sư Hoàng Đạo Cương ký tặng sách cho các độc giả

 

Hai cuốn sách học giả Hoàng Đạo Thành và TS, KTS Hoàng Đạo Cương dù thuộc hai lĩnh vực khác nhau, một bên là lịch sử và một bên là khoa học bảo tồn, nhưng cùng chung một mục đích cao cả: gìn giữ và làm giàu thêm di sản lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, TS, KTS Hoàng Đạo Cương chia sẻ: Với kinh nghiệm ít ỏi của mình, tôi cố gắng viết cuốn sách “Bảo tồn và tu bổ di tích kiến trúc gỗ”. Đối với tôi, di sản văn hóa Việt Nam luôn hết sức quý giá, với những công trình mộc mạc, giản dị, nhưng vẫn có nét riêng”. Tinh hoa tinh hoa kiến trúc cổ truyền Việt Nam tập trung ở các kiến trúc gỗ, chính vì vậy ông mong muốn có được một ngành khoa học về bảo tồn và trùng tu di tích kiến trúc gỗ, để giữ lại những di sản của cha ông cho các thế hệ mai sau. TS, Kiến trúc sư Hoàng Đạo Cương hi vọng cuốn sách sẽ giúp ích cho những nhà chuyên môn, những người làm quản lý công tác bảo tồn và cho những sinh viên ở các trường đại học…

Những đầu sách của dòng họ Hoàng Đạo được trưng bày tại lễ ra mắt

 

Cũng tại sự kiện, không chỉ là dịp ra mắt hai công trình nghiên cứu giá trị, mà còn là sự kiện quan trọng để dòng họ Hoàng Đạo thực hiện tâm nguyện trao tặng gần 40 đầu sách với bộ sưu tập học thuật quý giá của dòng họ cho Thư viện Quốc gia Việt Nam - nơi lưu giữ, bảo quản và phục vụ các tư liệu văn hóa, tri thức của dân tộc. “Đây là nguồn tư liệu quý giá, giúp cho độc giả có cơ hội hiểu sâu hơn về văn hóa, lịch sử nước nhà” như chia sẻ của ông Nguyễn Xuân Dũng - Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam.

 

Không gian ra mắt và trao tặng sách của gia đình dòng họ Hoàng Đạo

 

 

Tin, ảnh: Mạnh Quản

;