Khai mạc Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2025

Tối 20-10, tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh Bắc Ninh, “Liên hoan Chèo toàn quốc - 2025” đã chính thức khai mạc. Liên hoan quy tụ sự tham gia của 12 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, với 21 vở diễn được dàn dựng công phu cùng sự tham gia của gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên.

Các đại biểu, nghệ sĩ, diễn viên tham dự Khai mạc Liên hoan

Tham dự khai mạc, về phía đại biểu Trung ương: Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, NSND Nguyễn Xuân Bắc.

Về phía tỉnh Bắc Ninh có: Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Viết Oanh.

Cùng dự còn có: đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Bắc Ninh; các đoàn nghệ thuật, diễn viên tham dự Liên hoan và đông đảo khán giả yêu mến sân khấu nghệ thuật truyền thống.

Liên hoan do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị có liên quan thực hiện. Liên hoan Chèo toàn quốc là hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp định kỳ do Bộ VHTTDL chỉ đạo tổ chức, nhằm đánh giá hoạt động sáng tạo nghệ thuật, biểu diễn, bảo tồn và phát huy giá trị của nghệ thuật Chèo trong giai đoạn hiện nay. Đây cũng là dịp để các đơn vị nghệ thuật gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, từ đó nâng cao chất lượng chuyên môn và đưa nghệ thuật Chèo đến gần hơn với công chúng.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc Liên hoan

Phát biểu khai mạc Liên hoan, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho biết, tại quê hương Bắc Ninh – vùng địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống văn hiến và cách mạng, nơi được mệnh danh là cái nôi của nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc như Dân ca Quan họ, Ca trù, múa rối nước, Tuồng và đặc biệt là Chèo – chúng ta cùng nhau tụ hội để khai mạc Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2025, một sự kiện nghệ thuật đặc biệt nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy giá trị của loại hình sân khấu dân tộc đặc sắc – Nghệ thuật Chèo.

Chèo là loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian truyền thống có lịch sử hàng ngàn năm, gắn bó sâu sắc với đời sống tinh thần của người dân vùng đồng bằng Bắc Bộ. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, nghệ thuật Chèo vẫn giữ được nét độc đáo, phản ánh sâu sắc tâm hồn, tính cách và khát vọng về chân – thiện – mỹ của con người Việt Nam.

Đặc biệt, Liên hoan lần này là sự kiện văn hóa – nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp đầu tiên được tổ chức sau khi cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đánh dấu một bước chuyển mình trong công tác tổ chức, quản lý, phát triển các hoạt động văn hóa – nghệ thuật trong bối cảnh mới. Điều này càng làm tăng thêm ý nghĩa của Liên hoan, thể hiện quyết tâm đổi mới, thích ứng và hội nhập của ngành VHTTDL trong tiến trình phát triển của đất nước.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn tặng hoa cho Hội đồng Giám khảo Liên hoan

Năm nay, Liên hoan quy tụ sự tham gia của 12 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, với 21 vở diễn được dàn dựng công phu cùng sự tham gia của gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp thể hiện rõ tâm huyết và sự sáng tạo không ngừng nghỉ của đội ngũ nghệ sĩ, đạo diễn, nhạc công, họa sĩ, kỹ thuật viên sân khấu.

“Chúng tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự chuẩn bị chu đáo của các đơn vị nghệ thuật, của Ban Tổ chức, đặc biệt là sự phối hợp tích cực, hiệu quả của UBND Bắc Ninh – địa phương đăng cai tổ chức Liên hoan lần này” – Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định, chủ trương sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các đơn vị nghệ thuật biểu diễn công lập là một trong những định hướng lớn của Đảng và Nhà nước ta trong thời gian gần đây. Mục tiêu là xây dựng một nền nghệ thuật chuyên nghiệp, tinh gọn, hiệu quả và phát triển bền vững hơn. Đây là bước đi tất yếu trong tiến trình cải cách và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa nghệ thuật của đất nước.

Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra không ít khó khăn, trăn trở và cả những suy tư, đặc biệt là đối với các loại hình nghệ thuật truyền thống như Chèo. Làm thế nào để tinh gọn nhưng không đánh mất bản sắc? Làm thế nào để nghệ sĩ yên tâm gắn bó với nghề? Làm sao để nghệ thuật truyền thống không chỉ sống trong ký ức, mà tiếp tục được nuôi dưỡng trong tâm hồn thế hệ trẻ hôm nay?

Ban Tổ chức tặng hoa các đơn vị tham dự Liên hoan

Đó là những câu hỏi lớn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, tâm huyết và trách nhiệm từ các cấp, các ngành, từ những người làm công tác quản lý đến từng nghệ sĩ, nhà nghiên cứu và cả cộng đồng xã hội.

“Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống – trong đó có nghệ thuật sân khấu Chèo – vừa là trách nhiệm, vừa là sứ mệnh thiêng liêng trong công cuộc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Các Nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa, cụ thể là Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, đã khẳng định rõ điều này” – Thứ trưởng Tạ Quang Đông nêu rõ.

Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, Bộ Chính trị, Chính phủ đang giao Bộ VHTTDL chủ trì, tham mưu xây dựng Nghị quyết chuyên đề về chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới. Đây là một dấu mốc có ý nghĩa chiến lược, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và nhất quán của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển văn hóa – coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững đất nước.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, việc xây dựng Nghị quyết chuyên đề này không chỉ nhằm định vị lại vai trò của văn hóa trong tổng thể phát triển quốc gia, mà còn mở ra những cơ chế, chính sách cụ thể để hỗ trợ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có nghệ thuật Chèo và các loại hình nghệ thuật sân khấu dân tộc khác, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh mềm, lan tỏa trong đời sống xã hội và tâm hồn người Việt.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tình yêu nghệ thuật, Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2025 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thắp sáng hơn nữa ngọn lửa đam mê nghệ thuật Chèo trong lòng công chúng và các thế hệ nghệ sĩ hôm nay và mai sau.

Vở diễn "Thiên mệnh" do các nghệ sĩ Nhà hát Chèo tỉnh Bắc Ninh thể hiện mở màn Liên hoan

Ngay sau lễ khai mạc, Nhà hát Chèo tỉnh Bắc Ninh mở màn liên hoan với vở “Thiên mệnh”. Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2025 diễn ra đến 2-11 tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh Bắc Ninh, đường Nguyễn Thị Định, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

BÍCH NGỌC - Ảnh: Cục NTBD

 

;