Khai mạc Triển lãm “Nghĩa tình thủy chung”

Sáng ngày 5-12, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (phường Cửa Nam, Hà Nội), Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, Câu lạc bộ Mãi mãi tuổi 20, Công ty TNHH Media 21 phối hợp tổ chức Lễ khai mạc triển lãm “Nghĩa tình thủy chung". Hơn 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh khái quát lịch sử mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, toàn diện, đoàn kết, thủy chung giữa Việt Nam - Cuba được giới thiệu, trưng bày tại triển lãm.

Triển lãm là hoạt động hướng đến kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (2/12/1960 - 2/12/2025); Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025; 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025); 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025).

Tham dự lễ khai mạc có: Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam; Ngài Rogelio Polanco Fuentes Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam; PGS, TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội; PGS, TS Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam; bà Trần Thị Phương Lan, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

65 năm qua là chặng đường hai dân tộc anh em Việt Nam - Cuba luôn kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau vun đắp, dựng xây một mối quan hệ thủy chung, trước sau như một. Tình cảm ấy không chỉ được bồi đắp bởi những người lính, mà còn bởi những con người bình dị, những nhà lãnh đạo đã dành trọn trái tim mình cho bạn bè quốc tế. Một trong số đó không thể không nhắc đến Nữ tướng Nguyễn Thị Định, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Bà đã dành nhiều tâm huyết sáng lập nên Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Định cũng là người có nhiều đóng góp đặc biệt trong việc nuôi dưỡng tình đoàn kết Việt Nam – Cuba.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, Giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết nhấn mạnh, triển lãm “Nghĩa tình thủy chung”, một sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Cuba (1960-2025). Sự kiện càng trở nên ý nghĩa hơn khi được khai mạc trong không gian trang trọng và ấm áp của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, không gian lưu giữ ký ức, di sản, và kể lại câu chuyện về những người phụ nữ đã góp phần làm nên lịch sử do chính nữ tướng Nguyễn Thị Định, người lãnh đạo phong trào Đồng Khởi đặt nền móng xây dựng.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ phát biểu khai mạc tại buổi lễ

Bà Nguyễn Thị Tuyết cho biết, trong nhiều năm qua, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam không chỉ là nơi lưu giữ ký ức, di sản của những thế hệ phụ nữ Việt Nam, mà còn là một nhịp cầu văn hóa - nơi những giá trị của tình hữu nghị quốc tế, tình đoàn kết thống nhất, truyền thống cách mạng của dân tộc được kết nối và lan tỏa. “Triển lãm Nghĩa tình thủy chung, là hành trình của trái tim, một hành trình mà tập thể cán bộ bảo tàng chúng tôi đã dồn nhiều tâm sức để thực hiện, một hành trình chứa đựng không chỉ công việc chuyên môn, mà còn là những rung cảm chân thành khi được tiếp xúc với các tư liệu, câu chuyện và hiện vật nói về tình bạn Việt Nam - Cuba” – Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ bày tỏ.

Triển lãm mong muốn kể lại một cách giản dị nhưng sâu sắc, chặng đường 65 năm nghĩa tình giữa hai dân tộc anh em. “Nghĩa tình thủy chung” không chỉ nằm trong những sự kiện ngoại giao lớn được ghi vào lịch sử, mà còn hiện diện trong những câu chuyện rất đỗi đời thường thông qua những tấm ảnh, những kỷ vật được giữ gìn suốt hàng chục năm…

Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam phát biểu trong lễ khai mạc

Tại buổi lễ, ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam khẳng định triển lãm Nghĩa tình thủy chung là một sự kiện đấy ý nghĩa,  là lời tri ân sâu sắc dành cho mối quan hệ lịch sử giữa hai dân tộc, một mối quan hệ đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và luôn được gìn giữ như một báu vật vô giá, trở thành tấm gương sáng cho tình đoàn kết quốc tế. Những hình ảnh, áp-phích và hiện vật được trưng bày tại triển lãm đã được các chuyên gia của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuyển chọn công phu, nhằm tái hiện những dấu mốc tiêu biểu trong hành trình vun đắp tình anh em Việt Nam - Cuba.

Cả hai dân tộc Việt Nam và Cuba đều tự hào về những trang sử oanh liệt được viết nên bởi các nữ anh hùng - những người đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc cũng như xây dựng và phát triển đất nước. Trong số đó, có những người phụ nữ đã để lại dấu ấn sâu sắc trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Theo ngài Rogelio Polanco Fuentes, hai gương mặt tiêu biểu: Nữ anh hùng Cách mạng Cuba Melba Hernández - người đã dẫn dắt phong trào ủng hộ Việt Nam trong nhiều năm và cũng là nữ Đại sứ Cuba đầu tiên tại Hà Nội. Nữ tướng Nguyễn Thị Định - Phó Tư lệnh Lực lượng Giải phóng miền Nam Việt Nam, sau này là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba. Di sản của hai bà là minh chứng sống động cho tình bạn mẫu mực giữa Việt Nam và Cuba”.

Triển lãm nằm trong chuỗi các hoạt động phong phú diễn ra trong Năm Hữu nghị Việt Nam – Cuba 2025, theo Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam, đây là một năm đặc biệt, ghi dấu hàng loạt sự kiện lịch sử của hai nước, đồng thời chứng kiến nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi trên mọi lĩnh vực và những bước tiến mới trong hợp tác chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, thương mại, đầu tư và nhiều lĩnh vực khác. “Một sáng kiến rất đẹp mà chúng ta đã chứng kiến trong năm nay là chiến dịch ủng hộ nhân dân Cuba do Hội Chữ thập đỏ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, đã nhận được hàng triệu đóng góp của người dân Việt Nam cùng vô số thông điệp sẻ chia đầy xúc động. Tình cảm thủy chung, son sắt giữa Việt Nam và Cuba càng được khẳng định khi chiến dịch diễn ra song song với lời kêu gọi hỗ trợ đồng bào vùng mưa lũ. Trong thời khắc đấy, một người dân đã để lại dòng chữ chan chứa nghĩa tình: "Một nửa trái tim tôi hướng về Cuba, nửa còn lại dành cho đồng bào đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt"” – ngài Rogelio Polanco Fuentes nhấn mạnh.

Chương trình giao lưu, chia sẻ từ các nhân vật đã gắn bó và có nhiều kỷ niệm sâu sắc với đất nước và nhân dân Cuba

Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra chương trình giao lưu, chia sẻ từ các nhân vật đã gắn bó và có nhiều kỷ niệm sâu sắc với đất nước và nhân dân Cuba: Đạo diễn Nguyễn Hà Tiệp, một trong những đạo diễn của bộ phim Hai trái tim chung nhịp đập - một tác phẩm ghi lại hành trình chí nghĩa, chí tình của hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam - Cuba; Bà Phương Song Liên, du học sinh tại trường Đại học Nông nghiệp La Habana, Cuba; và nhà báo Huỳnh Dũng Nhân với câu chuyện về người cha và ký ức đặc biệt về chuyến thăm đất nước Cuba.

Chia sẻ tại buổi giao lưu, bà Phương Song Liên cho biết: “Tôi là sinh viên được cử sang Cuba học ngành Thú y, từ năm 1967 đến 1973. Trước khi sang Cuba, chúng tôi được các thầy cô dặn dò kỹ lưỡng: phải cố gắng học tập thật tốt để sau này trở về xây dựng đất nước khi hòa bình lập lại. Khi chúng tôi về nước năm 1973 cũng vừa là thời điểm Hiệp định Paris được ký kết”.

“Đến với triển lãm hôm nay, cũng như mỗi khi xem lại các bức ảnh thời học tập ở đất bạn, tôi lại nhớ vô cùng những năm tháng ở Cuba và nhớ về một thời tuổi trẻ, khi chúng tôi được đất nước Cuba nuôi dưỡng và rèn giũa. Khi trở về nước, tôi thấy rất tự hào vì với kiến thức được đào tạo bài bản, đã đóng góp một phần công sức vào sự phát triển của ngành nông nghiệp nước nhà…” – bà Phương Song Liên chia sẻ.

Lễ tiếp nhận hiện vật là bức trướng, kỷ vật đến từ gia đình bà Melba Hernandez do Đại sứ quán Cuba trao tặng Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tại sự kiện đã diễn ra lễ tiếp nhận hiện vật là bức trướng, kỷ vật đến từ gia đình bà Melba Hernandez do Đại sứ quán Cuba trao tặng Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hiện vật này sẽ được trưng bày trong triển lãm “Nghĩa tình thủy chung” như một minh chứng sống động về tinh thần đoàn kết quốc tế, mối quan hệ thủy chung giữa hai đất nước Việt Nam - Cuba.

Triển lãm gồm 4 phần, giới thiệu về những câu chuyện và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tổ chức Hội, đoàn thể và nhân dân giữa hai đất nước Việt Nam và Cuba.

Phần mở đầu “Chung một ngọn cờ” khái quát nét tương đồng giữa 2 đất nước ở 2 đầu trái đất Việt Nam - Cuba và dấu mốc lịch sử không thể quên khi Việt Nam - Cuba đặt quan hệ ngoại giao vào năm 1960.

Phần trưng bày chủ đề “Hai trái tim...” giới thiệu những hình ảnh, câu chuyện tiêu biểu phản ánh mối quan hệ đặc biệt, toàn diện giữa Việt Nam và Cuba trong những thời điểm khó khăn nhất của hai đất nước. Cuba nghĩa tình đồng hành, sát cánh cùng Việt Nam đặc biệt là trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, và những hoạt động tương trợ của Việt Nam hướng tới Cuba vượt qua thời kỳ bị Mỹ cấm vận cuối những năm 90 của thế kỷ XX. Triển lãm cũng nhấn mạnh vai trò của nữ tướng Nguyễn Thị Định một người phụ nữ đặc biệt góp phần gắn kết tình hữu nghị Việt Nam - Cuba bền chặt.

Phần trưng bày “Chung nhịp đập” với những tư liệu, hình ảnh thể hiện sự sát cánh của hai Đảng, Nhân dân hai nước, mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba không ngừng được củng cố, thúc đẩy và phát triển trên moi lĩnh vực.

Phần kết "Vun đắp tình hữu nghị" thể hiện dòng chảy nghĩa tình, sự tiếp nối truyền thống thông qua những hình ảnh, video clip về hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba; các hoạt động kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước cấp Nhà nước và các tổ chức; các hoạt động gặp gỡ, giao lưu, học tập lẫn nhau của thế hệ trẻ hai nước...

Các đại biểu tham quan không gian Triển lãm

Các em học sinh thích thú với những bức tranh được trưng bày tại Triển lãm

Tại triển lãm có nhiều hiện vật tiêu biểu lần đầu được giới thiệu tới công chúng như: Bức trướng "A Melba cùng Fidel luôn luôn làm cách mạng với Bác Hồ mãi mãi tấm lòng son” của bà Melba Hernández Rodríguez, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam được tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 75, ngày 28-7-1996; áp phích cổ động của những họa sĩ Cuba những năm 70 của thế kỷ XX, thể hiện sự ủng hộ nhiệt huyết, tinh thần đoàn kết, gắn bó của Nhân dân Cuba với Nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước và kêu gọi phụ nữ tham gia vào Hội LHPN Cuba để đóng góp vào sự phát triển của đất nước...

Triển lãm mở cửa tự do từ ngày 5-12-2025 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (số 36 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội).

BÍCH NGỌC - Ảnh: NGÔ HUYỀN

;