Ký kết bản ghi nhớ hợp tác, chia sẻ, liên thông thư viện giai đoạn 2025-2030

Chiều 17-4, tại Hà Nội, Cục Công tác chính trị Bộ Công an đã tổ chức tổng kết chương trình hợp tác giai đoạn 2022-2025 và Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác tác, chia sẻ, liên thông thư viện giai đoạn 2025-2030 giữa 15 đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND.

Toàn cảnh Lễ ký kết

Ngày 5-4-2022, Thư viện CAND và 9 đơn vị đã ký bản ghi nhớ hợp tác, chia sẻ, liên thông thư viện giai đoạn 2022-2025. Sau 3 năm thực hiện Bản ghi nhớ (2022–2025), các đơn vị đã phối hợp hiệu quả trong việc phát triển văn hóa đọc và xây dựng tủ sách “Hồ Chí Minh” của lực lượng CAND, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Năm 2022, thông qua các hoạt động xã hội hóa, đã huy động được nguồn sách trị giá gần 500 triệu đồng từ các đơn vị như Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Chương trình “Cùng bạn đọc sách Việt Nam”. Hoạt động tặng sách và xây dựng tủ sách “Hồ Chí Minh” được triển khai tại 5 Công an tỉnh, 16 Công an xã, 1 trại giam, 1 Công an cấp huyện và 1 đơn vị Bộ đội Biên phòng với tổng số khoảng 1.700 cuốn sách. Đồng thời, hỗ trợ xây dựng phòng đọc, thư viện cho 2 đơn vị công an cấp Cục và huyện, góp phần duy trì và phát triển văn hóa đọc trong cán bộ, chiến sĩ. Năm 2023, các đơn vị tiếp tục nhận được tài trợ gần 1.000 cuốn sách từ nhiều tổ chức, đồng thời trao tặng hơn 1.300 cuốn sách cho các trại giam và công an các địa phương. Năm 2024, hơn 2.850 cuốn sách đã được trao tặng cho các trường CAND và công an các tỉnh, góp phần mở rộng mạng lưới tủ sách và nâng cao thói quen đọc sách trong toàn lực lượng.

Các đơn vị cùng tham gia ký bản ghi nhớ

Song song với đó, các hoạt động phối hợp trong lĩnh vực thư viện cũng diễn ra sôi nổi và hiệu quả. Năm 2022, triển lãm sách với chủ đề “CAND đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” đã giới thiệu hơn 5.000 đầu sách và thu hút trên 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham quan. Năm 2023, triển lãm “Những tác phẩm văn học sống mãi với thời gian” trưng bày hơn 3.000 cuốn sách văn học và các hình ảnh hoạt động thư viện trong CAND, kèm theo nhiều chương trình tặng sách ý nghĩa. Đặc biệt, năm 2024, hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Lý luận về xây dựng, phát triển văn hóa trong CAND” được tổ chức với sự tham dự của hơn 100 đại biểu là lãnh đạo ngành, chuyên gia và nhà nghiên cứu; 43 bài tham luận được tập hợp và công bố trong kỷ yếu hội thảo.

Về công tác in ấn và xuất bản tài liệu, Thư viện CAND đã phối hợp cùng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Nhà xuất bản CAND biên soạn, xuất bản nhiều tài liệu giá trị như sách của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ, cùng các thư mục chuyên đề phục vụ công tác tuyên truyền và đào tạo trong lực lượng. Ngoài ra, các đơn vị cũng tích cực đổi mới nội dung, hình thức xuất bản phẩm, đẩy mạnh phát hành bản điện tử, đáp ứng nhu cầu học tập và giải trí đa dạng của bạn đọc.

Đặc biệt, bước đầu các đơn vị đã có sự phối hợp trong chuyển đổi số và xây dựng thư viện điện tử, với sự tham gia của các đối tác như Trung tâm số Đại học Thái Nguyên, Công ty IDT, Công ty D&L. Đáng chú ý, Thư viện CAND đã chia sẻ cơ sở dữ liệu biểu ghi với 114 thư viện trong cả nước thông qua thư viện số của Viện Nghiên cứu và Phát triển tri thức số, tạo nền tảng cho sự kết nối và phát triển bền vững hệ thống thư viện trong thời đại số.

15 đơn vị tham gia ký bản ghi nhớ

Chương trình hợp tác, chia sẻ, liên thông thư viện giai đoạn 2025-2030 có sự tham gia của 15 đơn vị: Thư viện CAND, Hội Thư viện viện Việt Nam, Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện nghiên cứu và phát triển tri thức số, Trung tâm thư viện và tri thức số Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm số Đại học Thái Nguyên, Phòng Lưu trữ và Thư viện Đại học Phòng cháy chữa cháy, Phòng Lưu trữ và Thư viện Học viện An ninh nhân dân, Phòng Lưu trữ và Thư viện Học viện Chính trị CAND, Phòng Lưu trữ và Thư viện Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, Phòng Lưu trữ và Thư viện Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, Nhà xuất bản CAND, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Công ty TNHH Đầu tư phát triển công nghệ mới IDT Việt Nam, Công ty cổ phần tư vấn và tích hợp công nghệ D&L.

Các đơn vị cùng ký bản ghi nhớ hợp tác với các nội dung chính sau: Các bên tự nguyện tham gia hợp tác, chia sẻ, liên thông các nguồn tài nguyên thông tin và cơ sở dữ liệu giữa các thư viện, các nhà xuất bản, công ty công nghệ; Hợp tác, chia sẻ, cung cấp dịch vụ phục vụ người dùng tin; Hợp tác, chia sẻ về công tác chuyển đổi trao đổi nghiệp vụ nguồn tài nguyên thông tin thư viện và các hoạt động khác trong lĩnh vực thư viện của các bên; Hợp tác, chia sẻ về công tác chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số ngành thư viện nói riêng: phối hợp hiện đại hóa hạ tầng công nghệ để đảm bảo 100% kết nối hệ thống dữ liệu thông tin dùng chung; Phối hợp tổ chức các hoạt động phát huy giá trị tài nguyên thông tin như hoạt động xuất bản, hoạt động phát triển văn hóa đọc và các nhiệm vụ chính trị xã hội khác do Nhà nước, bộ, ngành giao. Mục tiêu hợp tác cùng phát triển và cung cấp nguồn tài nguyên thông tin phù hợp cho người dùng tin, người sử dụng dịch vụ tại thư viện của các bên.

Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an Nguyễn Công Bẩy phát biểu tại Lễ ký kết

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an Nguyễn Công Bẩy cho rằng: Hợp tác, chia sẻ thư viện là một trong những khuynh hướng nổi bật của các thư viện ở Việt Nam và thế giới. Hoạt động này không chỉ mang lại lợi ích cho các thư viện mà còn cho người sử dụng thư viện, nhất là trong chia sẻ những tiện ích dùng chung hữu ích, trao đổi công nghệ, dữ liệu, nguồn tài nguyên thông tin, chia sẻ các nguồn lực, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, sự kiện về văn hóa đọc trong kỷ nguyên bùng nổ của cuộc cách mạng 4.0 và thời kỳ chuyển đổi số của đất nước.

Để chương trình hợp tác về công tác thư viện có hiệu quả thiết thực, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Công tác chính trị giao Thư viện CAND thực hiện tốt chương trình hợp tác giai đoạn 2025-2030. Trong đó, chú trọng các hoạt động chuyển đổi số với mục tiêu hợp tác, tạo lập khối dữ liệu lớn, một không gian thông tin chung thống nhất, bao trùm mọi tài liệu khoa học và liên thông giữa các đơn vị tham gia ký kết.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Lãnh đạo, cấp ủy, thủ trưởng cơ quan đơn vị tham gia ký kết quan tâm, tạo điều kiện để các đơn vị thực hiện tốt nội dung ký kết; hợp tác chặt chẽ và rõ nét hơn trong tận dụng thế mạnh của mỗi đơn vị để cùng chung tay tạo ra các sự kiện, dự án, nền tảng số, cơ sở dữ liệu số dùng chung, hay thiết lập các đội nhóm để liên kết cán bộ thư viện, bạn đọc trong cộng đồng thư viện số… Thông qua các hoạt động này cán bộ thư viện, bạn đọc, nguồn tài nguyên thư viện, trang thiết bị kỹ thuật, hạ tầng công nghệ sẽ được chia sẻ một cách có hiệu quả trong quá trình hợp tác.

Bài, ảnh: HỒNG VÂN

;