Những ngày Văn học Nghệ thuật TP.HCM năm 2025: Khởi đầu cho một dòng chảy mới

Tối 21-10, Những ngày Văn học Nghệ thuật TP.HCM lần thứ I năm 2025 với chủ đề “Nơi hội tụ những dòng sông” đã bế mạc, để lại nhiều cảm xúc sâu lắng và tự hào.

Nằm trong chuỗi hoạt động Tổng kết 50 năm Văn học Nghệ thuật TP.HCM sau ngày đất nước thống nhất và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Những ngày Văn học Nghệ thuật TP.HCM diễn ra từ ngày 18 đến 21-10 không chỉ là hành trình tôn vinh 50 năm sáng tạo, mà còn là khởi đầu cho một dòng chảy mới - nơi nghệ thuật tiếp tục kết nối, lan tỏa và thăng hoa cùng thành phố mang tên Bác.

Ông Nguyễn Phước Lộc- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP.HCM và bà Trần Mỹ Hạnh- Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Nghệ An tặng hoa các nghệ sĩ Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An

Trong 4 ngày diễn ra, sự kiện đã thu hút đông đảo nhân dân, học sinh, sinh viên, văn nghệ sĩ, du khách trong và ngoài nước đến tham quan, thưởng lãm, giao lưu, trải nghiệm văn hóa nghệ thuật đặc sắc như: biểu diễn ban nhạc, biểu diễn đờn ca tài tử, biểu diễn và quảng bá nghệ thuật truyền thống (hát Bội, Cải lương), võ thuật cổ truyền, biểu diễn khèn thiếu nhi, biểu diễn văn học nghệ thuật dân tộc thiếu số, biểu diễn kịch nói, trình diễn trang phục dân tộc, giao lưu và tọa đàm văn thơ nhạc - sách - thời trang, triển lãm mỹ thuật - điện ảnh, họp mặt văn nghệ sĩ lão thành... Điểm làm nên sức hút cho các chương trình trong Những ngày Văn học Nghệ thuật TP.HCM là cách tiếp cận công chúng mới mẻ. Không chỉ biểu diễn, tọa đàm, thuyết trình mà các chương trình kết hợp hài hòa giữa trình diễn và giới thiệu, giúp khán giả hiểu thêm về lịch sử phát triển, đặc trưng, giá trị từng loại hình nghệ thuật.

Phát biểu bế mạc, ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở VHTT TP.HCM cho biết, buổi lễ chỉ khép lại các hoạt động trọng tâm ở khu vực trung tâm thành phố; các sự kiện văn hóa - nghệ thuật trong khuôn khổ Những ngày Văn học Nghệ thuật TP.HCM năm 2025 sẽ tiếp tục diễn ra đến hết tháng 10, đầu tháng 11 tại phường Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu, đặc khu Côn Đảo và nhiều địa phương khác.

Giám đốc Sở VHTT TP.HCM thông tin, những ngày qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM vui mừng trước thành công của Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đã thông qua nghị quyết quan trọng, mở ra tầm nhìn phát triển mới cho Thành phố trong bối cảnh mở rộng địa giới hành chính và không gian sáng tạo đô thị đặc biệt.

Ngày 18-10, tại Hội nghị Tổng kết 50 năm Văn học Nghệ thuật TP.HCM, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đã có những chỉ đạo rất cụ thể về mục tiêu, định hướng đối với ngành văn hóa, văn học nghệ thuật thành phố.

Theo đó, văn hóa nghệ thuật là nền tảng tinh thần của xã hội, cần được đầu tư đúng mức; phát triển phải hài hòa giữa giá trị truyền thống và hiện đại, để văn hóa thành phố vừa đậm đà bản sắc dân tộc, vừa phù hợp với xu thế quốc tế.

Thành phố sẽ ưu tiên quỹ đất cho các thiết chế văn hóa công cộng, phát triển không gian văn hóa cộng đồng, góp phần định hình diện mạo đô thị tương xứng vị thế siêu đô thị của TP.HCM. Khuyến khích đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ trong sáng tác và quảng bá, giúp tác phẩm văn học nghệ thuật lan tỏa mạnh mẽ hơn trong nước và quốc tế…

Ông Trần Thế Thuận khẳng định: “Những ngày Văn học Nghệ thuật TP.HCM năm 2025 là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn, tổng hợp đầy đủ các lĩnh vực văn học nghệ thuật, phản ánh tiềm năng và khát vọng sáng tạo mạnh mẽ của đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố trong giai đoạn phát triển mới. Sự kiện đã tạo dựng một không gian văn hóa mở, nơi nghệ sĩ, công chúng và du khách cùng gặp gỡ, thưởng thức và lan tỏa cảm hứng sáng tạo”.

Sự hiện diện của các nghệ sĩ đến từ khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương tại sự kiện đã góp phần cho thấy sự đa dạng, đặc sắc của các loại hình nghệ thuật tại một thành phố mới. Đặc biệt sự tham dự của lãnh đạo UBND, Sở VHTTDL tỉnh Nghệ An, các văn nghệ sĩ tỉnh Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu thể hiện sự kết nối nghĩa tình và hợp tác văn hóa giữa thành phố mang tên Bác và quê hương của Người, mở ra hướng hợp tác sâu rộng hơn nữa với các địa phương, trong đó có hợp tác về văn học nghệ thuật.

Giám đốc Sở VHTT TP.HCM nhấn mạnh, bước sang giai đoạn phát triển sau sáp nhập, TP.HCM đã xác định phát huy giá trị di sản và bản sắc vùng, kết nối tinh hoa của TP.HCM trong tổng thể sáng tạo chung. Bên cạnh đó, mở rộng, hình thành mạng lưới hợp tác văn học - nghệ thuật trong nước và khu vực, góp phần đưa văn hóa - nghệ thuật Tthành phố phát triển bền vững, tương xứng với vị thế trung tâm lớn của cả nước.

Các tiết mục nghệ thuật tại buổi lễ

Chương trình nghệ thuật bế mạc Những ngày Văn học Nghệ thuật TP.HCM gồm 3 phần: TP.HCM - Thành phố tôi yêu, TP.HCM - Ngôi nhà chung của chúng ta và Chào 50 năm Thành phố mang tên Người, với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, đặc sắc như: Lời ru đất Bắc, Giọng hò phương Nam, TP.HCM ngôi nhà chung của chúng ta, Một vòng Việt Nam, Quốc kỳ nơi đảo xa, Thành phố trong tôi, Chào 50 năm thành phố mang tên Người, Hello Hồ Chí Minh city - Chào thành phố- Những trái tim Việt Nam - Ngàn ước mơ Việt Nam - Nối vòng tay lớn... đã mang đến sự trẻ trung, năng động, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại trong hành trình phát triển của thành phố, với không gian văn hóa hội tụ, những dòng chảy ký ức và nhịp sống sáng tạo, đoàn kết, giữ gìn bản sắc và hội nhập quốc tế. Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An cũng đem đến cho chương trình loạt tiết mục đặc sắc như: Tìm về câu ví giặm, Thương lắm mô tê, Nghệ An trong tôi, Nghệ An vươn khơi... chan chứa nỗi niềm quê hương giữa lòng thành phố mang tên Bác.

XUÂN HƯỚNG - Ảnh: BTC

;