Trong phiên thảo luận ở tổ của Quốc hội sáng 21-10 về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026..., nhiều đại biểu đánh giá cao về kết quả đạt được của Bộ VHTTDL trong nhiệm kỳ này.
Phát biểu tại phiên thảo luận, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đánh giá cao và thống nhất với báo cáo của Chính phủ, mặc dù thời gian qua dù đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là đại dịch COVID-19 nhưng chúng ta đã đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu kinh tế xã hội (KTXH) chủ yếu, xấp xỉ đạt 2/26 chỉ tiêu, trong đó vượt toàn bộ chỉ tiêu về xã hội, an sinh xã hội; các năm 2024, 2025 đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu KTXH. Theo đại biểu Phạm Văn Hòa, các chỉ tiêu đó cho thấy sự sát sao với hiệu quả lớn trong công tác chỉ đạo, điều hành hiệu quả của Chính phủ; sự giám sát của Quốc hội.
Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đánh giá cao vai trò của Bộ VHTTDL trong việc tổ chức các ngày lễ lớn của đất nước cũng như kết quả mà ngành đã đạt được trong thời gian qua
Đồng thời, đại biểu Phạm Văn Hòa cũng đánh giá cao vai trò của Bộ VHTTDL trong việc tổ chức các ngày lễ lớn của đất nước cũng như kết quả mà ngành đã đạt được trong thời gian qua. Ông đặc biệt ấn tượng với lĩnh vực văn hoá, nhất là việc trong 1 năm đất nước tổ chức thành công 2 sự kiện "hoành tráng" và để lại dấu ấn sâu đậm đó là lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, trong đó Bộ VHTTDL đóng vai trò chủ đạo.
“Để các sự kiện thành công, khâu chuẩn bị chu đáo, điều phối chuyên nghiệp và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội đã được thực hiện đồng bộ, chuyên nghiệp. Đây là điểm sáng để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân và bạn bè quốc tế” – đại biểu Phạm Văn Hòa nhấn mạnh.
Theo đại biểu Phạm Văn Hoà, một trong những điểm nhấn đã thể hiện rõ trong báo cáo của Chính phủ đó là các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước tiến bộ cả về nhận thức, hành động và kết quả; đời sống của Nhân dân được nâng lên. Công nghiệp văn hóa, giải trí đang trên đà phát triển; có 10 di sản văn hóa của Việt Nam được UNESCO công nhận, ghi danh. Trong nhiệm kỳ vừa qua, lĩnh vực văn hoá đã đạt nhiều kết quả, nổi bật là việc phát huy các giá trị truyền thống, giá trị của các di tích. Theo báo cáo của Chính phủ có tới 10 di sản văn hóa của Việt Nam được UNESCO công nhận, ghi danh cho thấy công tác trùng tu, tôn tạo, giữ gìn các di tích đã được thực hiện tốt.
Đại biểu Nguyễn Thanh Cầm (Đồng Tháp) phát biểu tại phiên thảo luận
Đại biểu Nguyễn Thanh Cầm (Đồng Tháp) cho biết bà cơ bản đồng tình với báo cáo của Chính phủ, và cho rằng rất ấn tượng với những kết quả đất nước ta đạt được trong thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực an sinh xã hội. Theo đại biểu, trong thời gian qua, đời sống nhân dân đã được nâng cao cả về tinh thần và vật chất. Đặc biệt là việc tổ chức thành công các hoạt động trong những ngày lễ lớn của đất nước. Từ công tác tổ chức đến công tác tuyên truyền được thực hiện tốt, cả đất nước đã có một không khí hào hùng, nêu cao tinh thần tự tôn dân tộc trong những ngày lễ trọng đại của dân tộc.
Đại biểu Tô Văn Tám (Quảng Ngãi) cho rằng công nghiệp văn hóa ngày càng phát triển
Đại biểu Tô Văn Tám (Quảng Ngãi) cho rằng công nghiệp văn hóa ngày càng phát triển, những bộ phim Đào phở và piano, Mưa đỏ… cho thấy chủ đề lịch sử – cách mạng vẫn có sức sống mạnh mẽ khi được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, gần gũi với khán giả trẻ. Qua những câu chuyện bi tráng về con người và thời cuộc, phim không chỉ lan tỏa tinh thần yêu nước, tri ân những hy sinh của các thế hệ đi trước, mà còn góp phần giáo dục lịch sử và bồi đắp giá trị nhân văn một cách tự nhiên, mang lại hiệu quả cao...
NGỌC BÍCH - Ảnh: XUÂN TRƯỜNG