Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng: Các địa phương cần chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch thiết chế VHTTDL

Phát biểu sáng 21-10 trong phiên thảo luận ở tổ của Quốc hội về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng bày tỏ đồng tình cao, thống nhất với báo cáo của Chính phủ.

Toàn cảnh phiên thảo luận Tổ 12 sáng 21-10

Phát biểu trong phiên thảo luận tại tổ 12, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng bày tỏ cảm ơn các ý kiến của đại biểu Quốc hội đánh giá cao vai trò của ngành Văn hóa. Bộ trưởng nhấn mạnh: Đây cũng là thời điểm nhìn lại một nhiệm kỳ với nhiều kết quả nổi bật. Chưa bao giờ lĩnh vực văn hóa được quan tâm và đặt đúng vị trí như hiện nay. Để có được kết quả đó, trước hết là nhờ sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và công tác tham mưu đúng, trúng và kịp thời, giúp Chính phủ báo cáo Quốc hội tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, thể chế.

Ngay sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ VHTTDL tổ chức Hội thảo “Xây dựng thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa”, góp phần tháo gỡ vướng mắc và khơi thông nguồn lực cho văn hóa phát triển. Từ Hội thảo này, trên cơ sở các luận cứ khoa học và thực tiễn, đã giúp cho ngành xác định rõ những khâu cần đột phá, nhận diện đúng vấn đề thể chế là nguồn lực quan trọng. Nhờ đó, với các quyết sách cụ thể, đồng bộ từng bước hoàn thiện thể chế, nhiều luật quan trọng đã được sửa đổi, kịp thời như Luật Điện ảnh, Luật Di sản, cùng các bộ, ngành sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ và gần đây nhất là Luật Quảng cáo. “Việc sửa đổi các luật theo hướng kiến tạo, tạo không gian cho sự phát triển mới, chứ không đơn thuần là quản lý ...”- Bộ trưởng phát biểu.

“Từ khi Luật Điện ảnh được sửa đổi, điện ảnh đã phát triển, không còn chỉ là một bộ môn nghệ thuật thứ bảy, đang khẳng định vị thế trở thành một ngành của công nghiệp văn hóa. Hay như di sản không chỉ để cất giữ mà đã trở thành tài sản, nguồn lực vô giá, nhiều địa phương đã biến các di tích thành điểm đến du lịch, khai thác hiệu quả nguồn lực tại chỗ” – Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu thảo luận tại tổ 

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, Quốc hội cũng đã xem xét, thông qua chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa. Dù ban đầu có những ý kiến băn khoăn, nhưng thực tế chứng minh đây là chủ trương đúng đắn, góp phần phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa – nền tảng cho phát triển bền vững. Ở góc độ cơ quan tham mưu của Chính phủ về các lĩnh vực VHTTDL, Bộ trưởng trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, phối hợp nhịp nhàng của các cấp, ngành, các đại biểu để Bộ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, đây là nhiệm kỳ có nhiều khó khăn, nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều thuận lợi, khi nhiều sự kiện trọng đại của đất nước đúng vào thời điểm này đó là: kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Thông qua việc tổ chức thành công các sự kiện, góp phần quan trọng trong việc khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước, tình yêu Tổ quốc của người Việt Nam.

“Chưa bao giờ tình yêu Tổ quốc, ý chí và khát vọng dựng xây đất nước của người Việt Nam được thể hiện sinh động như hiện nay. Đó chính là sự tác động tích cực của văn hóa, từ đó lan tỏa giá trị tốt đẹp của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế” – Bộ trưởng bày tỏ.

Thông tin về Hội nghị Thế giới về Chính sách Văn hóa và Phát triển bền vững (MONDIACULT 2025) do UNESCO phối hợp với Chính phủ Tây Ban Nha tổ chức, Bộ trưởng cho biết, Việt Nam đã đề xuất sáng kiến triển khai Thập kỷ văn hóa vì sự phát triển bền vững. Nếu được thông qua, Việt Nam sẽ thể hiện vai trò chủ động, đóng góp vào văn minh nhân loại.

Bộ trưởng cũng cho biết, hiện nay, Bộ VHTTDL đang xây dựng dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Bộ trưởng kỳ vọng, sau khi ban hành, Nghị quyết này sẽ cùng với các nghị quyết trụ cột khác góp phần thúc đẩy phát triển bền vững đất nước, khẳng định vai trò nền tảng của văn hóa – làm giàu bằng văn hóa, phát triển kinh tế dựa trên văn hóa. Ông nêu mục tiêu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GDP quốc gia.

Đồng tình với nhận định của Chính phủ rằng lĩnh vực văn hóa – xã hội đã có bước tiến rõ rệt cả về nhận thức, hành động và kết quả, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, để văn hóa phát triển bền vững, nhân tố nguồn lực – trong đó Nhân dân là chủ thể sáng tạo – giữ vai trò quyết định. Vì vậy, Quốc hội và Chính phủ cần xem xét có chính sách ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng và cơ cấu lại nguồn nhân lực ngành Văn hóa.

Nhấn mạnh về chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy là đúng và cần thiết, song cần đảm bảo lộ trình và tính đặc thù của lĩnh vực văn hóa. Đồng thời, phải ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, tham mưu về văn hóa, bởi đây là lĩnh vực có tính đặc thù cao, cần người có chuyên môn và tình yêu với văn hóa.

Bộ trưởng cũng lưu ý, việc sáp nhập địa giới hành chính tạo ra dư địa và không gian phát triển mới, song các địa phương cần chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch, trong đó có quy hoạch thiết chế VHTTDL. Bộ trưởng nhấn mạnh, quy hoạch ở đây không phải là một phép cộng cơ học, mà phải là sự tính toán lại để tạo ra những sản phẩm mới, độc đáo.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng lưu ý, khi Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa được triển khai, mỗi khoản đầu tư, dù là xây một nhà văn hóa, cũng cần được tính toán kỹ lưỡng về quy hoạch.

"Công trình phải đặt ở đâu để phát huy tác dụng, phải có kiến trúc xứng tầm, mang dấu ấn văn hóa vùng miền và phải tồn tại được hàng trăm năm, trở thành một di sản, một điểm đến"- Bộ trưởng nhấn mạnh.

NGỌC BÍCH - Ảnh: XUÂN TRƯỜNG

;