Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cộng hòa Liên bang Đức (1975–2025), Hội Nhạc cổ điển Việt Nam tổ chức hai đêm hòa nhạc đặc biệt mang tên “Tấu khúc lưỡng cực – A Rhapsody of Two Worlds”, sẽ diễn ra vào 20 giờ các ngày 20 và 21-12-2025 tại Nhà hát Hồ Gươm.
Chương trình có sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Tübingen (CHLB Đức) dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Philipp Amelung, cùng các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế: Giáo sư – Nghệ sĩ guitar Đặng Ngọc Long, pianist Nguyễn Việt Trung, violinist Đỗ Phương Nhi và cellist Trần Hồng Nhung. Sự kiện có sự đồng hành của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhà hát Hồ Gươm và sự tài trợ của Tập đoàn TAEKWANG.
Sự hợp tác giữa Hội Nhạc cổ điển Việt Nam và Dàn nhạc Giao hưởng Tübingen – một dàn nhạc uy tín của Đức, thành lập năm 1957 và từng lưu diễn tại hơn 90 quốc gia – thể hiện rõ tầm nhìn kết nối quốc tế và tinh thần đối thoại văn hóa bền vững. Lấy âm nhạc làm ngôn ngữ đối thoại vượt qua mọi ranh giới, “Tấu khúc lưỡng cực” không chỉ là hoạt động biểu diễn nghệ thuật, mà còn là một dấu mốc giao lưu văn hóa có ý nghĩa, thể hiện tinh thần kết nối, tôn trọng sự khác biệt và đồng hành phát triển giữa hai quốc gia Việt Nam – Đức.

Dàn nhạc Giao hưởng Tübingen (Tübinger Kammerorchester) là một trong những dàn nhạc uy tín của Đức
Chương trình hòa nhạc được xây dựng với cấu trúc chặt chẽ, kết hợp hài hòa giữa các tác phẩm kinh điển châu Âu và sáng tác mang đậm bản sắc Việt Nam. Mở đầu là “Tổ khúc Kiều” – tác phẩm của Giáo sư Đặng Ngọc Long viết cho guitar và dàn nhạc giao hưởng, lấy cảm hứng từ kiệt tác văn học Truyện Kiều của Nguyễn Du. Tác phẩm đã được nhiều dàn nhạc và nghệ sĩ quốc tế lựa chọn biểu diễn, trở thành minh chứng tiêu biểu cho sự giao thoa Đông – Tây và vị thế của âm nhạc Việt Nam trên sân khấu hàn lâm thế giới.
Tiếp đó là Concerto cho piano cung Sol trưởng của Maurice Ravel, một trong những kiệt tác rực rỡ nhất của âm nhạc thế kỷ XX. Sáng tác trong giai đoạn 1929–1931, tác phẩm thể hiện rõ ảnh hưởng của jazz, hòa quyện giữa cấu trúc cổ điển và tinh thần phóng khoáng hiện đại. Concerto sẽ được trình diễn bởi pianist Nguyễn Việt Trung cùng Dàn nhạc Giao hưởng Tübingen.
Cùng với đó, khán giả sẽ được thưởng thức Piano Trio số 1 cung Rê thứ của Felix Mendelssohn, một trong những tác phẩm thính phòng tiêu biểu của thời kỳ Lãng mạn, qua phần trình diễn của Nguyễn Việt Trung (piano), Đỗ Phương Nhi (violin) và Trần Hồng Nhung (cello).
Khép lại chương trình là sự kết hợp giữa Giao hưởng số 8 (Giao hưởng “Bỏ dở”) của Franz Schubert và Kaiserwalzer (Vũ khúc Hoàng đế) của Johann Strauss II, mang đến không gian âm nhạc vừa sâu lắng, trữ tình, vừa tươi vui, rộn ràng – như một lời chào khép lại đầy cảm xúc cho hai đêm hòa nhạc.
“Tấu khúc lưỡng cực – A Rhapsody of Two Worlds” không chỉ là tên gọi của một chương trình hòa nhạc, mà còn là biểu tượng cho nỗ lực kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa Việt Nam và thế giới. Thông qua âm nhạc, chương trình góp phần khẳng định vai trò của nghệ thuật trong ngoại giao nhân dân, đồng thời lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hội nhập, sáng tạo và giàu bản sắc trên bản đồ văn hóa quốc tế.
THANH TÂM
.png)



.jpg)

.jpg)
