Trải nghiệm sáng tạo cùng Lễ hội “Lớn lên cùng truyền thống”

Trong hai ngày 31-5 và 1-6-2025, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám phối hợp cùng Hanoi Grapevine tổ chức Lễ hội Lớn lên cùng Truyền thống tại không gian văn hóa Hồ Văn - thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, mở màn cho chuỗi hoạt động “Đan Di sản – Dệt Sáng tạo”.

Các nghệ nhân trình diễn ca trù trong khuôn khổ Lễ hội

Lễ hội “Lớn lên cùng truyền thống” quy tụ gần 30 đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực thủ công truyền thống, nghệ thuật thị giác, thiết kế sáng tạo, giáo dục văn hóa và truyền thông cộng đồng. Khách tham quan được chiêm ngưỡng và trải nghiệm tương tác với các sản phẩm thủ công mang đậm bản sắc Việt như lụa La Khê, tranh giấy Dó, tranh Đông Hồ, đèn giấy nghệ thuật, gốm mosaic, sơn mài, cùng nhiều sản phẩm được “thổi hồn” bằng tư duy sáng tạo hiện đại. Đó là Cool Vietnam - Trang trí chuồn chuồn tre và mặt nạ giấy bồi, Magic of Color - Vẽ tranh dân gian và làm sản phẩm từ giấy dó, Lamphong Studio - Trải nghiệm sáng tạo với sơn mài, Lớp học Hồng Xiêm - In độc bản với chế bản tranh khắc gỗ, Dragon Sigma - trải nghiệm Mô phỏng sơn mài. Bên cạnh đó còn có chương trình Slowbooks - Đọc sách Dạo bước thời gian và tìm hiểu họa tiết truyền thống, “Chạm Dó” - Tô màu tranh Đông Hồ trên giấy dó…

Lễ hội “Lớn lên cùng truyền thống” không chỉ là sự kiện văn hóa giàu bản sắc, mà còn là không gian gặp gỡ, trải nghiệm và lan tỏa tinh thần gìn giữ - sáng tạo - phát triển di sản trong đời sống đương đại. Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, những gian hàng sản phẩm thủ công độc đáo, Lễ hội còn tổ chức những buổi trình diễn âm nhạc truyền thống như Xẩm, Ca trù, Sáo khèn của người Mông… Các chương trình này đã tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ ấn tượng trong không khí rộn ràng của lễ hội, nơi di sản và truyền thống hòa quyện đầy sống động.

Khách tham dự trải nghiệm các sản phẩm thủ công tại sự kiện

Một bạn trẻ trải nghiệm vấn tóc trong Workshop "Vành khăn nếp tóc"

Một điểm nhấn đặc biệt tại Lễ hội là chuỗi workshop phong phú dành cho mọi lứa tuổi như Workshop “Vành khăn nếp tóc” trải nghiệm vấn tóc, thử Việt phục… Các hoạt động trải nghiệm như: trang trí chuồn chuồn tre, tô màu tranh dân gian trên giấy dó, in tranh khắc gỗ độc bản, sáng tạo với sơn mài, tái chế đồ cũ, vẽ tranh lụa… không chỉ khơi gợi cảm hứng thủ công mà còn khuyến khích người tham gia tự tay tạo ra sản phẩm văn hóa mang dấu ấn cá nhân.

Được tổ chức tại Hồ Văn, không gian lễ hội thiết kế mang tinh thần mở, tạo điều kiện cho tất cả mọi người được tham gia trải nghiệm, giao lưu và tìm hiểu di sản theo cách gần gũi và sống động nhất. Đại diện Ban tổ chức cho biết, là một hoạt động văn hóa hướng tới cộng đồng, “Lớn lên cùng truyền thống” không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu giá trị truyền thống mà còn kiến tạo không gian trải nghiệm, nơi công chúng - đặc biệt là giới trẻ - có thể tiếp cận, tương tác và cùng sáng tạo với di sản. Tinh thần xuyên suốt của Lễ hội là “gìn giữ- sáng tạo- phát triển”, mở ra những góc nhìn mới mẻ về di sản trong đời sống đương đại. Với việc lồng ghép các hoạt động sáng tạo, giáo dục và nghệ thuật vào cùng một sự kiện, “Lớn lên cùng truyền thống” góp phần làm mới phương thức tiếp cận di sản theo cách gần gũi, sinh động, mang tính đối thoại và lan tỏa. Thông qua các hoạt động trải nghiệm phong phú, Lễ hội mong muốn lan tỏa lòng tự hào văn hóa dân tộc đến các bạn trẻ, khơi dậy cảm hứng sáng tạo và khuyến khích cộng đồng cùng tham gia gìn giữ, phát huy giá trị di sản Việt. Qua đó lan truyền thông điệp: “Di sản không chỉ là quá khứ để lưu giữ, mà còn là chất liệu để mỗi thế hệ cùng nhau xây dựng hiện tại và mở lối cho tương lai. Để di sản không nằm yên trong tủ kính, mà lớn lên cùng từng công dân- từng hành động- từng cảm hứng sáng tạo”.

NGÔ HỒNG VÂN - Ảnh: BTC

;