V Fest – Vietnam Today: Niềm tự hào và khát vọng Việt Nam

Tối 20-9, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội), hàng vạn khán giả đã hòa mình trong không gian nghệ thuật bùng nổ của đại nhạc hội “V Fest - Vietnam Today”, chương trình âm nhạc quy mô lớn do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức. Đây là điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi sự kiện văn hóa - nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, 80 năm Quốc khánh 2-9, đồng thời cũng là dịp kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của VTV.

“V Fest - Vietnam Today” mang đến không gian âm nhạc hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại - Ảnh: Ngô Huyền

Sự kiện đã thu hút hơn 20.000 khán giả, tạo nên một không gian âm nhạc sôi động nhưng cũng đầy tự hào. Trong không khí tưng bừng ấy, sự hiện diện của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính càng làm cho “V Fest - Vietnam Today” mang một ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ của một đại nhạc hội. Không chỉ là nơi để công chúng thưởng thức nghệ thuật, đây còn là diễn đàn để khẳng định vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng đã gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân tình và lời chúc tốt đẹp nhất của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới toàn thể đại biểu và khán giả. Trong không khí ngập tràn ánh sáng và âm nhạc, Thủ tướng gợi nhắc lại những giá trị bất hủ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Câu nói ấy không chỉ là kim chỉ nam mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi người trong việc giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại chương trình V Fest - Vietnam Today - Ảnh: BTC

Thủ tướng nhấn mạnh rằng, cách đây 82 năm, Đề cương về Văn hóa Việt Nam đã xác định những đặc tính nền tảng của văn hóa dân tộc:  khoa học, dân tộc, đại chúng. Trải qua những thăng trầm lịch sử, chúng ta đã bổ sung thêm yếu tố văn minh và hiện đại, để văn hóa không chỉ là di sản mà còn trở thành động lực cho sự phát triển. Các văn kiện gần đây của Đảng đều nhất quán khẳng định: văn hóa là sức mạnh nội sinh, là nền tảng tinh thần của nhân dân và dân tộc. Thủ tướng dẫn lại lời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất”.

Đặt trong bối cảnh hội nhập ngày nay, Thủ tướng cho biết Chính phủ đang triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, song song với việc xây dựng công nghiệp văn hóa và công nghiệp giải trí. Mục tiêu là để nhân dân được hưởng thụ một nền văn hóa văn minh, hiện đại; đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới, đồng thời tiếp nhận tinh hoa văn minh nhân loại một cách sáng tạo. Trong dòng chảy ấy, các nghệ sĩ có điều kiện cống hiến hết mình vì nghệ thuật, vì nhân dân và vì sự hưng thịnh của quốc gia, dân tộc.

Thủ tướng cũng nhắc đến chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân, Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 vừa qua, trong đó hàng loạt chương trình nghệ thuật, đại nhạc hội mang đậm tinh thần dân tộc đã được tổ chức thành công. Những sự kiện này không chỉ tái hiện trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam, mà còn thắp lên niềm tự hào trong mỗi người dân. Đặc biệt, Thủ tướng ghi nhận sự đóng góp quan trọng của VTV - cơ quan truyền hình quốc gia trong việc kiến tạo các chương trình có giá trị tinh thần lớn lao.

Sân khấu hoành tráng, hiện đại giúp âm nhạc thăng hoa đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả - Ảnh: Ngô Huyền

Cũng trong tháng 9, VTV đã ra mắt Kênh Truyền hình đối ngoại quốc gia dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao. Theo Thủ tướng, đây là bước đi quan trọng để đưa văn hóa, giá trị, tinh hoa Việt Nam lan tỏa ra thế giới, đồng thời mở rộng cầu nối giao lưu quốc tế. Chính trong mạch nguồn đó, “V Fest – Vietnam Today” được coi như lời khẳng định mạnh mẽ về sức sống và tầm vóc của nền văn hóa Việt Nam hôm nay.

Đêm nhạc được dàn dựng công phu với hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED hiện đại, tạo nên một không gian nghệ thuật hoành tráng. Hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng đã mang đến những phần trình diễn thăng hoa: từ Noo Phước Thịnh, Vũ Cát Tường, Phan Mạnh Quỳnh, Bùi Công Nam, Phương Ly, Hương Tràm, đến RHYDER, Han Sara, Vinh Khuất, nhóm MayDays… Mỗi ca khúc, mỗi tiết mục đều là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và đương đại, vừa gợi nhắc cội nguồn, vừa mở ra một Việt Nam trẻ trung, sáng tạo và hội nhập.

Các nghệ sĩ có một đêm biểu diễn hết mình trước công chúng - Ảnh: Ngô Huyền

Đáng chú ý, toàn bộ vé của chương trình đã được gửi tặng tới nhân dân, đặc biệt là các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh. Cách tổ chức ấy không chỉ thể hiện sự tri ân mà còn khẳng định tinh thần “văn hóa vì nhân dân, nghệ thuật vì nhân dân” – quan điểm xuyên suốt mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Trên khán đài, 20.000 khán giả cầm trên tay những chiếc lightstick rực sáng, hòa mình vào từng giai điệu, tạo nên biển người cuồng nhiệt nhưng cũng đầy tình cảm, gắn kết.

Không dừng lại ở một đại nhạc hội, “V Fest – Vietnam Today” còn được xem là một biểu tượng cho sự vận động của văn hóa Việt Nam trong thời đại mới. Đó là sự tiếp nối của truyền thống lịch sử hào hùng, đồng thời là sự khẳng định khát vọng vươn lên của một dân tộc trẻ trung, năng động, sẵn sàng bước ra thế giới với bản lĩnh và niềm tin. Dưới ánh đèn sân khấu, mỗi tiết mục không chỉ là một màn trình diễn, mà còn là lời kể về câu chuyện Việt Nam: câu chuyện của một dân tộc từng đi qua những năm tháng gian khổ, nay đang viết tiếp trang sử mới bằng sức sáng tạo và tinh thần hội nhập.

Chương trình thu hút sự tham gia của 22.000 khán giả - Ảnh: Ngô Huyền

Chương trình  được ghi hình và phát sóng lại trên VTV3 vào ngày 27 và 28-9, đồng thời phát trực tuyến trên hệ sinh thái số của VTV. Điều này giúp hàng triệu khán giả trên cả nước và kiều bào ở nước ngoài có thể cùng chung nhịp cảm xúc, cùng tự hào về đất nước, con người Việt Nam.

NGÔ HUYỀN

;