Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ XXIV đã khép lại nhưng dư âm về giải thưởng vẫn đang là nguồn động viên khích lệ với các nghệ sĩ. Ngay sau lễ Bế mạc và Trao giải, các nghệ sĩ đã chia sẻ cảm xúc với phóng viên Tạp chí Văn hóa nghệ thuật.

Đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền và ê-kíp tại Lễ Bế mạc và Trao giải LHP
Đạo diễn Đặng Thái Huyền: “Vỡ òa hạnh phúc!”
“Phần thưởng cao quý nhất là Mưa đỏ chạm tới trái tim của khán giả. Còn giải Bông sen vàng là niềm hạnh phúc vỡ òa của ê-kíp. Mọi nỗ lực, cố gắng tận hiến của cả ê-kíp đã được đền đáp một cách xứng đáng. 4 giải cá nhân khiến tôi vui mừng còn hơn chính mình được giải, bởi điều đó chứng tỏ tôi đã có một ê-kíp tuyệt vời. Với tất cả chúng tôi, dù hôm nay Mưa đỏ có được giải gì thì giải thưởng ấy là ghi nhận chung cho nỗ lực cả một tập thể. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới khán giả đã nối dài giấc mơ tuyệt đẹp của Mưa đỏ. Phần thưởng này cho phép chúng tôi được gửi tặng các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống để chúng ta có ngày hôm nay, đúng như tinh thần của Mưa đỏ là để tri ân thế hệ đã ngã xuống vì đất nước. Và chúng tôi cảm thấy đã hoàn thành được cái nhiệm vụ của mình, sứ mệnh và lời hứa của mình. Đó là cảm xúc của tôi lúc này.
Đây là một kỳ LHP hội tụ quá nhiều phim mạnh, chất lượng đồng đều. Tôi đã xem tất cả 16 bộ phim tham dự tranh giải LHP và vừa nể trọng, vừa cảm phục, vui mừng. Nên có thể nói là dù có trao giải cho bộ phim nào cũng đều nhận được sự đồng thuận vì phim nào cũng có những đóng góp riêng về mặt chuyên môn. Tôi cho rằng đây có lẽ là một trong những kỳ LHP đánh dấu sự thành công nhất từ trước tới nay về mặt bằng chung của tất cả các tác phẩm điện ảnh tham gia. Đây cũng là một tín hiệu đáng mừng báo hiệu một sự chuyển mình, phát triển của điện ảnh!”.
%20nh%E1%BA%ADn%20gi%E1%BA%A3i%20Bi%C3%AAn%20k%E1%BB%8Bch%20xu%E1%BA%A5t%20s%E1%BA%AFc%20nh%E1%BA%A5t.jpg)
Nhà biên kịch Phạm Thị Thanh Hà (thứ 2 từ trái qua) nhận giải Biên kịch xuất sắc nhất
Nhà biên kịch Phạm Thị Thanh Hà – Lần thứ ba nhận giải cá nhân tại LHP
Cùng với biên kịch Nguyễn Thị Phương Thảo, nhà biên kịch Phạm Thị Thanh Hà được trao giải Tác giả kịch bản xuất sắc với phim Liên kết. Chị bày tỏ sự vui mừng vì LHP này đã đánh dấu nhiều thay đổi của nền hoạt hình Việt Nam khi có nhiều công ty đơn vị, dự thi với các thể loại hoạt hình, từ phim dài, phim ngắn đến phim series với các đề tài rất đa dạng. Đặc biệt có hai bộ phim dài chiếu rạp cho thấy tiềm năng phát triển của thị trường hoạt hình trong tương lai.
Là người đã gắn bó với hoạt hình Việt Nam 30 năm, chị đánh giá trong giai đoạn vừa qua chất lượng ngày càng được nâng cao, hiện có một số đơn vị cũng đang tiến hành để tiếp tục sản xuất phim chiếu rạp - một tín hiệu tốt cho hoạt hình Việt Nam. Theo chị, sự ủng hộ của khán giả là động lực rất quan trọng để những người làm hoạt hình nỗ lực sáng tạo. Ở góc độ một nhà biên kịch, chị cho rằng để có được một bộ phim hoạt hình chất lượng, yếu tố đầu tiên là kịch bản phải là nền móng. Một kịch bản hay chắc chắn phải là một kịch bản mang đậm chất nhân văn. Tuy nhiên hiện nay khán giả trẻ em được tiếp cận với nhiều bộ phim hoạt hình hay trên thế giới nên hoạt hình việt Nam cần những đề tài gắn với đời sống xã hội, với những vấn đề mà cả trẻ em và người lớn đều quan tâm. Phải làm phim sao cho vừa phù hợp với độ tuổi, đảm bảo sự hấp dẫn và phù hợp với nhận thức thẩm mỹ và định hướng cho trẻ em - Đó là những thử thách với những người viết kịch bản.
Đạo diễn Đào Duy Từ - Đồng Giải Đạo diễn xuất sắc với phim 7 quãng nhân sinh Điềm Phùng Thị
Bộ phim là một tác phẩm chân dung về nghệ sĩ Điềm Phùng Thị, nhà họa sĩ và điêu khắc nổi tiếng của Việt Nam, người được thế giới biết đến qua cuốn Từ điển Larousse danh giá. Đạo diễn Đào Duy Từ cho biết, mục tiêu quan trọng nhất của tác phẩm là khắc họa được tầm vóc của nghệ sĩ Điềm Phùng Thị, đồng thời gửi gắm thông điệp sâu sắc: người Việt Nam, dù ở bất kỳ hoàn cảnh hay cương vị nào, cũng luôn một lòng hướng về Tổ quốc và quê hương. Thách thức lớn nhất khi thực hiện bộ phim là khai thác đề tài chân dung về một nhân vật đã khuất. Trong quá trình đồng đạo diễn, anh chia sẻ: “Chúng tôi làm việc trên tinh thần thông hiểu, chia sẻ và tương hỗ lẫn nhau. Mặc dù không tránh khỏi những ý kiến khác biệt, chúng tôi luôn biện luận để đi đến thống nhất, nhằm hướng tới chất lượng tác phẩm tốt nhất. Thế mạnh của đồng đạo diễn Vinh Khoa là khả năng thực hành xuất sắc tại hiện trường, nhờ kinh nghiệm tiếp xúc và làm việc với nhiều nghệ sĩ gạo cội trước đó. Tư duy về hậu kỳ của bạn cũng rất tốt nhờ xuất phát điểm là người làm âm thanh và hòa âm. Khi bộ phim bất ngờ đạt được giải Bông sen Bạc và giải Đạo diễn, cả tôi và Vinh Khoa đều hết sức bất ngờ và vô cùng vui mừng. Giải thưởng chính là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ, đánh dấu một đóng góp khiêm tốn của chúng tôi”.

Hai đạo diễn Nguyễn Vinh Khoa và Đào Duy Từ
Nguyễn Vinh Khoa – Bông Sen Bạc cho phim đầu tay trong vai trò đạo diễn
“Sau hơn 20 năm tích lũy kinh nghiệm vai trò người làm âm thanh, đặc biệt là trong quá trình tham gia nhiều đoàn làm phim tài liệu, tôi đã quyết định thử sức ở cương vị đạo diễn. Đây là một bước ngoặt lớn, một sự chuyển mình đầy thử thách và thật may mắn khi bộ phim đầu tiên đã nhận được giải Bông Sen Bạc và giải Đạo diễn.
Với sự thấu hiểu nhau sau nhiều năm, trong quá trình đồng đạo diễn, hai anh em đã trao đổi và thống nhất về cách thể hiện nội dung. Chúng tôi có sự bổ sung thế mạnh rõ rệt: Anh Từ tập trung vào nội dung và ý tưởng, còn tôi phụ trách phần hình ảnh và âm thanh. Anh cũng tạo điều kiện để tôi phát huy khả năng và chủ động trong quá trình thực hiện phim.
Giải thưởng danh giá này không chỉ là lời động viên quý giá cho sự chuyển đổi từ lĩnh vực chuyên môn cũ sang vai trò đạo diễn với tầm bao quát hơn, mà còn mang lại sự tự tin và là động lực mạnh mẽ để tôi tiếp tục hành trình làm nghề. Đặc biệt, số phận của những nhân vật như cố nghệ sĩ Điềm Phùng Thị đã khơi nguồn cảm hứng để tôi tiếp tục tìm hiểu về những câu chuyện cuộc đời ý nghĩa khác”.

Họa sĩ thiết kế Vũ Việt Hưng
Họa sĩ thiết kế xuất sắc: Vũ Việt Hưng (phim Mưa đỏ)
Tôi thực sự vinh dự và xúc động khi được trao tặng giải thưởng danh giá này. Đó là niềm tự hào không chỉ cho riêng tôi mà cho cả ê-kíp tổ thiết kế cũng như ê-kíp đoàn làm phim đã góp một phần dựng lên Mưa đỏ. Tôi đã từng tham gia một số phim điện ảnh như Lính chiến, Phượng cháy, Đào phở và piano… Những bộ phim này đã cho tôi rất nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp để sau đó cùng các đồng nghiệp tận hiến cho “chiến dịch Mưa đỏ”. Thực sự phải ra hiện trường mới hiểu sự gian khổ và khốc liệt của bối cảnh quay phim. Với lòng yêu nghề và sự đoàn kết, chúng tôi đã cống hiến hết mình và được ghi nhận... Giải thưởng chính là nguồn động lực mạnh mẽ, khích lệ chúng tôi tiếp tục cống hiến, góp phần vào sự phát triển chung của nền điện ảnh nước nhà.

Đạo diễn Trịnh Lâm Tùng
Đạo diễn Trịnh Lâm Tùng – Giải Bông Sen Vàng Phim hoạt hình xuất sắc nhất với phim Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu
“Tôi may mắn là thế hệ “kết nối” được học tập và làm việc với các tiền bối trong ngành đủ để thấu hiểu những khó khăn những giá trị sâu sắc nghề nghiệp mà các thế hệ đi trước đã dày công gây dựng cho nền hoạt hình Việt Nam. Tôi lại được làm nghề với các bạn trẻ trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, điều đó giúp tôi có thật nhiều bài học và trải nghiệm nghề đủ cung bậc từ một người học trò nhỏ cho đến vai trò là người đi trước, nối tiếp đam mê truyền lửa cho các bạn trẻ. Với tâm thế và tự ý thức được sứ mệnh đó tôi luôn nỗ lực học tập và sáng tạo không ngừng qua mỗi tác phẩm. Tôi cũng đã từng tham dự rất nhiều kỳ LHP nhưng quả thật năm nay là một năm rất đặc biệt không chỉ với hoạt hình mà ở tất cả các thể loại phim với số lượng tác phẩm dự thi cùng chất lượng vượt trội.
Bên cạnh thành công bước đầu chinh phục phòng vé của Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội thì Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu đã từng vinh dự nhận được giải Đặc biệt của BGK tại Danaff 2025 ở hạng mục Phim Việt dự thi - điều đó cho thấy rằng hoạt hình Việt Nam thực sự đã có bước đột phá lớn, ghi dấu ấn trong lòng khán giả, thuyết phục giới chuyên môn không chỉ ở Việt Nam mà cả những giám khảo quốc tế. Thành thật mà nói, tôi cho rằng cả hai tác phẩm đều xứng đáng được ghi nhận. Điều quan trọng nhất là những thành công này cùng đóng góp vào sự phát triển của điện ảnh Việt - đó chính là ý nghĩa lớn lao nhất của mỗi kỳ LHP”.
NGÔ HỒNG VÂN - Ảnh: NVCC
.png)



.jpg)

.jpg)
